Đến lúc này, sắc mặt những người chơi đều trở nên khó coi, trong lòng cũng bắt đầu dấy lên cảm giác bất an.
Căn nhà thì kín mít, NPC không có, thức ăn cũng chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ trò chơi định bắt bọn họ nhịn đói? Nhịn một bữa thì chẳng đáng là bao, nhưng phải nhịn suốt bảy ngày lại hoàn toàn là chuyện khác.
Tuy nhiên, cũng có vài người giống Cố Cửu, trước khi vào phó bản đã tranh thủ mua sẵn thức ăn nên không quá lo lắng.
Bên ngoài, trời dần tối.
Nhóm người mới bắt đầu đói đến cồn cào, không nhịn được nữa nên kéo nhau vào bếp lục lọi xem có thể tìm được thứ gì ăn hay không.
Đột nhiên, một tiếng hét hoảng hốt từ phòng ăn vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ nhanh chóng chạy tới.
Vừa bước vào phòng ăn, trước mắt mọi người đã là một chiếc bàn dài đủ chỗ cho hơn hai mươi người. Trên bàn bày sẵn những chiếc mâm bạc, tất cả đều được đậy kín bằng nắp, không ai nhìn thấy bên trong chứa thứ gì.
Người chơi vừa nãy đã vào đây tìm đồ ăn vội vàng giải thích: “Lúc trước tôi vào đây, trên bàn chẳng có gì cả.”
Cát Quang nhìn Ngải Như Ý, người đầu tiên phát hiện ra những chiếc mâm bạc, rồi hỏi: “Những thứ này xuất hiện từ lúc nào?”
Ngải Như Ý hoảng hốt lắc đầu: “Tôi không biết. Lúc tôi vào thì chúng đã ở đó rồi.”
Ban nãy, cô ta cùng hai “người ở chung phòng” xuống phòng ăn tìm xem có gì lót bụng. Ai ngờ vừa bước vào đã nhìn thấy những chiếc mâm bạc trên bàn, cô ta sợ quá nên buột miệng hét lên.
Hai chị em song sinh đi theo Tề Ngọc Hành cũng tiến lại gần. Một người đưa tay mở chiếc mâm đầu tiên.
Bên trong chỉ có một nắm hạt màu vàng.
“Đây là thứ gì?” Có người nhíu mày hỏi.
Những người khác cũng lần lượt mở nắp các mâm còn lại. Nhìn qua một lượt, bên trong toàn là đủ loại hạt với đủ màu sắc: nâu, đen, xám, xanh nhạt… xen lẫn cả cơm trắng.
Có người khó hiểu hỏi: “Ý gì đây?”
Nhìn đống hạt đủ màu trước mặt, không ít người đã lờ mờ đoán ra đáp án.
Cố Cửu ghé sát tai Lục Tật, nói: “Em gái A Tật, em có thấy mấy thứ trong mâm trông giống thức ăn cho chim không?”
Những người vừa âm thầm đoán được đáp án: “…”
Lục Tật: “…” Thật ra cô không cần phải nói toạc ra như vậy đâu.
Câu nói của Cố Cửu lập tức khiến những người còn chưa hiểu chuyện gì vỡ lẽ. Sắc mặt họ cũng dần tái đi, có người lẩm bẩm: “Chẳng lẽ đây chính là thức ăn của chúng ta?”