Nhìn bóng lưng đám quỷ trẻ phía trước, rồi lại nhìn ánh đèn dầu trong tay, Võ Dương trầm giọng: “Cô Cố, trước khi đèn dầu tắt, chúng ta phải rời khỏi thôn Thanh Sơn.”
Câu nói này không chỉ nhắm vào riêng Cố Cửu, mà còn là lời nhắc cho cả đội. Nhưng sâu hơn, đó cũng là một sự tin tưởng ngầm mà anh dành cho cô. Trong thế giới trò chơi này, niềm tin vốn là thứ xa xỉ, vậy mà cô lại dùng thực lực từng bước khiến anh buộc phải công nhận.
Cố Cửu khẽ “ừ” một tiếng: “Vậy thì tăng tốc.”
Đèn dầu chỉ có thể cháy khoảng một giờ. Từ lúc họ rời tầng hai đến giờ đã mất gần mười phút, tức là còn khoảng năm mươi phút. Thời gian không dư, nhưng vẫn đủ nếu không xảy ra biến cố.
Rời khỏi khu nhà họ Lý, bóng tối lập tức bao phủ bốn phía, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu miễn cưỡng soi đường.
Đám quỷ nhỏ vẫn cười nói, tung tăng chạy phía trước, tiếng cười vang lên từng đợt trong màn đêm lạnh lẽo.
Nhận ra chúng đang hướng về phía cửa thôn, nhóm người Mập Gầy thoáng thở phào. Xem ra búp bê trẻ em đúng là đang dẫn đường cho họ.
Vương Bái Bình căng thẳng đi sát phía sau, mắt liên tục liếc quanh đầy bất an. Gã run giọng: “Tại sao trẻ con lại biến thành búp bê, còn người lớn thì lại thành quỷ?”
Theo logic bình thường, nếu đều bị nguyền rủa thì ít nhất cũng phải có cùng một dạng tồn tại. Hơn nữa, con búp bê từng tấn công họ đêm đó cũng rõ ràng là hình dạng búp bê vải.
Võ Dương trầm giọng: “Có lẽ là do chúng ta đã thả hồn trẻ con bị nhốt ra. Lũ quỷ dùng hình dạng búp bê để đánh lạc hướng, khiến người chơi hiểu sai bản chất thật.”
Lời vừa dứt, mọi người như bừng tỉnh, đồng thời cảm nhận rõ sự hiểm độc của phó bản này. Nó cố tình bày ra lớp vỏ đánh lừa tư duy, chỉ cần lệch một nhịp thôi là có thể chọn sai phe, kết cục là chết lúc nào không hay.
Trong thế giới này, nếu quỷ bị giết trong trò chơi, thân thể ngoài đời thực cũng sẽ chết theo.
Đang lúc di chuyển, không khí xung quanh bỗng trở nên khác lạ.
Lục Tật, Võ Dương và anh Gầy đồng loạt giơ đèn dầu lên cao. Ánh sáng lay động lập tức chiếu ra những bóng hình mơ hồ đang lẩn khuất trong bóng tối.
Dưới ánh sáng yếu ớt, từng gương mặt quen thuộc dần hiện rõ. Đó đều là những thôn dân mà họ đã gặp trong mấy ngày qua, thậm chí còn có cả vợ trưởng thôn. Chỉ là lúc này, tất cả đều đã biến dạng: da dẻ tái xanh, đôi mắt đỏ ngầu, tứ chi kéo dài dị thường. Rõ ràng họ đã không còn là con người nữa, mà đã hoàn toàn hóa thành những tồn tại mang đầy ác ý.