“Đúng vậy.” Võ Dương khẳng định.
Nghe Võ Dương và anh Gầy phân tích xong, Lâm Đan Đan, Vương Bái Bình cùng anh Mập đều lộ vẻ mặt bừng tỉnh.
Trước đó, theo đề nghị của Võ Dương, mỗi buổi chiều tối mọi người đều tập trung lại để trao đổi manh mối mình tìm được. Những mảnh thông tin rời rạc khi ghép nối với nhau thường sẽ chỉ ra hướng đi chính xác. Chỉ cần số lượng manh mối đủ nhiều, bọn họ hoàn toàn có thể tái hiện lại toàn bộ bối cảnh của phó bản.
Anh Mập nhìn em trai, lại nhìn sang Cố Cửu và Lục Tật, không cam lòng thừa nhận mình phản ứng chậm.
Vương Bái Bình và Lâm Đan Đan càng không muốn mở miệng.
Võ Dương với anh Gầy thì thôi đi.
Nhưng vì sao ngay cả hai người mới như Cố Cửu và Lục Tật cũng đoán ra được?
Đột nhiên anh Mập phát hiện một điểm bất thường, lập tức nói:
“Không đúng! Nếu bọn trẻ trong thôn đã được dùng Quỷ Tâm Thảo chữa chứng mất hồn, may mắn thoát khỏi lời nguyền của quỷ núi, vậy tại sao cuối cùng chúng vẫn biến thành búp bê vải?”
Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình ngẩn người.
Ngay cả anh Gầy cũng nghẹn lời.
Võ Dương đáp:
“Có lẽ bởi dù không còn bị quỷ núi khống chế, cuối cùng chúng vẫn không tránh khỏi cái chết.”
Nói xong, anh ta lại bổ sung:
“Đây chỉ là suy đoán.”
Mọi người lần nữa rơi vào ngõ cụt.
Lâm Đan Đan tiếp tục hỏi:
“Anh Võ, nếu linh hồn của năm mươi bảy đứa trẻ trong thôn đều biến thành búp bê vải, vậy bây giờ chúng ở đâu?”
Trong nhà bà Vương có hai trăm ba mươi tám con búp bê, tượng trưng cho người lớn trong thôn.
Vậy linh hồn của trẻ con đang ở đâu?
“Tôi không biết.” Võ Dương đáp, ánh mắt nhìn sang con búp bê trong tay Cố Cửu: “Có lẽ nó biết.”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía con búp bê vải.
Nó vẫn nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên với tất cả mọi người.
Dù nhìn thế nào cũng vẫn hơi rợn người, nhưng quả thật có thể cảm nhận được chút khí chất trong sáng thuộc về trẻ nhỏ.
Lục Tật nhìn Cố Cửu, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Khi đứa bé tặng búp bê cho Cố Cửu, nó từng nói hy vọng cô có thể giúp chúng một việc.
Chẳng lẽ điều chúng muốn chính là nhờ cô đi tìm những con búp bê vải chứa linh hồn của mình?
Anh Gầy lại đưa ra một vấn đề quan trọng hơn:
“Nếu đã biết nguồn gốc lời nguyền, vậy làm thế nào để rời khỏi phó bản này?”
Bọn họ đã xác định được toàn bộ dân làng đều đã chết, tất cả biến thành búp bê ma.