Đến nội dung chính

Chương 54: Lời nguyền

admin 514 Chữ Cài Đặt

Anh Mập chần chừ hỏi: “Ý anh là người lớn trong thôn đều biến thành búp bê đặt trong nhà bà Vương, còn năm mươi bảy đứa trẻ thì sao?”

“Chúng cũng biến thành búp bê, giống như con trong tay cô Cố.” Võ Dương sửa lại: “Không phải họ biến thành búp bê, mà là bị nguyền rủa. Sau khi chết, linh hồn nhập vào hình hài búp bê vải rồi hóa thành quỷ.”

Nói cách khác, đối tượng bị nguyền rủa chính là toàn bộ dân làng Thanh Sơn.

Nhưng rốt cuộc ai là kẻ đã nguyền rủa họ?

“Quỷ núi.”

Lục Tật đột nhiên lên tiếng.

Mọi người đều bất ngờ nhìn cô gái luôn âm thầm đứng phía sau.

Cố Cửu tủm tỉm cười nhìn Lục Tật.

“Cô Lục còn phát hiện ra điều gì nữa sao?”

Lục Tật liếc cô một cái, giọng nói khàn khàn vang lên:

“Chẳng phải trưởng thôn ngày nào cũng nhắc chúng ta rằng ban đêm sẽ có quỷ núi xuất hiện để câu hồn người sống sao? Đó chính là gợi ý.”
Lâm Đan Đan, Vương Bái Bình và anh Mập đều ngây người.

Bọn họ nào ngờ người đầu tiên thật sự hiểu được lời nhắc của trưởng thôn lại là Lục Tật. Ngay cả Võ Dương cũng phải liều mạng xông vào từ đường mới dám chắc chắn suy đoán của mình.

Dù ngày nào cũng nghe trưởng thôn nhắc đi nhắc lại, nhưng trong mắt họ, đó hoặc là lời hù dọa, hoặc là ám chỉ quỷ núi chính là boss cuối của phó bản. Chẳng ai liên hệ nó với lời nguyền.

“Sao cô dám khẳng định lời nguyền là do quỷ núi?” Vương Bái Bình nghi ngờ hỏi lại.

Lục Tật bình thản đáp:

“Vì có Quỷ Tâm Thảo. Quỷ Tâm Thảo dùng để chữa chứng mất hồn. Đây là gợi ý thứ hai, rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.”

Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình lập tức nghi ngờ liệu có phải mình đã đánh rơi não ở đâu đó trước khi vào phó bản hay không.
Mấy gợi ý này thật sự rõ ràng đến thế sao?

Hai người lại nhìn sang những người khác.

Võ Dương và anh Gầy đều đang trầm tư suy nghĩ.

Anh Mập thì vẫn mờ mịt như sương phủ.

Còn Cố Cửu…

Cô đã ngồi xuống một phiến đá gần đó nghỉ chân từ lúc nào, bộ dạng như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình.

Hai người: “…”

Trừ vị đại tiểu thư quý báu nhưng vô dụng kia ra, vẻ mặt mơ hồ của anh Mập khiến họ cảm thấy được an ủi phần nào.

Xem ra không phải chỉ riêng bọn họ phản ứng chậm.

Đơn giản là manh mối quá ít, nên bọn họ chưa thể ghép mọi thứ lại với nhau.

“Cô Lục nói không sai.” Võ Dương tiếp lời: “Thầy lang Xích Cước từng nói trẻ con nhẹ vía, rất dễ bị quỷ núi câu hồn. Đây thực sự là một lời nhắc nhở. Nguyền rủa chỉ là bề ngoài, còn quỷ núi câu hồn rồi nhốt linh hồn vào búp bê vải mới là sự thật.”