Đến nội dung chính

Chương 46: Lời nguyền

admin 472 Chữ Cài Đặt

Từ đường là nơi duy nhất cấm người ngoài ra vào. Cửa từ đường luôn đóng kín, lại còn có thôn dân canh giữ, bọn họ căn bản không có cách nào bước vào. Trừ phi đi vào ban đêm, nhưng vì lời cảnh báo của trưởng thôn nên không ai dám mạo hiểm.

Bởi vậy đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa từng bén mảng tới đó.

Võ Dương rất nhanh đã hạ quyết tâm.

“Để tôi thử xem có thể tránh được thôn dân rồi vào từ đường hay không.”

Muốn qua ải thì dù phía trước có nguy hiểm đến đâu cũng phải xông vào.

Là người đã vượt qua bốn phó bản, Võ Dương hiểu rõ sự đáng sợ của trò chơi hơn bất kỳ ai. Thậm chí có lúc, để tìm được manh mối qua ải, người chơi buộc phải đánh cược cả tính mạng mình. Rất nhiều người đã chết vì những hiểm họa như vậy.

Nhưng không thể né tránh.
Võ Dương nhìn mọi người rồi hỏi:

“Ai đi cùng tôi?”

Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình lập tức lắc đầu. Bọn họ không có gan tới từ đường, cũng không có bản lĩnh đó.

“Tôi đi cùng anh.”

Anh Gầy bước lên.

Mọi người đều ngạc nhiên.

Cảm giác tồn tại của anh Gầy quá thấp. Tuy lúc nào anh ta cũng đi cùng anh Mập, nhưng vì anh Mập quá hoạt bát lại thêm thân hình nổi bật, còn anh Gầy thì khẳng khiu như que củi, chỉ cần đứng phía sau là lập tức bị người ta bỏ quên.

Điều khiến mọi người bất ngờ hơn là Cố Cửu cũng lên tiếng:

“Anh Võ, tôi đi nữa.”

Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình lập tức tái mặt nhìn cô.

Cô đi theo làm gì?

Kéo chân sau sao?

Nhưng Võ Dương vừa tận mắt chứng kiến năng lực của cô nên không thấy quá bất ngờ. Hôm nay Cố Cửu đã khiến bọn họ kinh ngạc đủ nhiều rồi. Việc cô chủ động bước vào phòng nhà họ Lý đã chứng minh cô không chỉ có năng lực mà còn rất quyết đoán, đầu óc cũng không hề kém. Loại người này thường là những người dễ sống sót nhất.
Võ Dương không từ chối mà gật đầu đồng ý.

Thấy cô muốn đi, anh Mập và Lục Tật cũng quyết định đi cùng.

Chỉ còn lại Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình nhìn nhau đầy buồn bực, cuối cùng vẫn đành đuổi theo phía sau.

Tối qua Cố Cửu mới bị thương nên đi chậm như sên bò. Mọi người cũng phải giảm tốc độ để phối hợp với cô.

Lâm Đan Đan trợn trắng mắt.

Người gì mà mong manh dễ vỡ thế không biết.

Trên đường đi, anh Mập đầy ngưỡng mộ nói:

“Em gái à, ban nãy cô dũng cảm thật đấy, chẳng hề run sợ chút nào.”

Đâu chỉ không sợ.