Đến nội dung chính

Chương 4

admin 485 Chữ Cài Đặt

“Tôi tên là Võ Dương, đây là lần thứ năm vào phó bản. Chúng ta làm quen trước đã.”

Nghe anh ta nói mình đã trải qua năm lần trò chơi, sắc mặt mọi người đều hơi thay đổi.

Gã mặt dài vội vàng lên tiếng:

“Tôi là Vương Bái Đình, lần thứ ba vào phó bản.”

Người phụ nữ ngồi cạnh gã tiếp lời. Cô ta có dung mạo khá ưa nhìn, giọng nói ngọt ngào:

“Tôi tên là Lâm Đan Đan, cũng là lần thứ ba tham gia trò chơi. Khi vào phó bản, tôi là cộng sự của anh Võ.”

Nói xong, cô ta nhìn Võ Dương với vẻ mặt đầy kiêu hãnh.

Có thể vượt qua bốn lần trò chơi đã được xem là người vừa có thực lực vừa có vận may, ít nhất là trong mắt những người chơi mới.

Anh chàng mập mạp ngồi dưới gốc cây hào hứng giới thiệu:

“Tôi tên là Lâm Bất Phàm, còn đây là em trai tôi, Lâm Bất Tê. Mọi người cứ gọi tôi là Mập, gọi nó là Gầy cho dễ nhớ. Anh em chúng tôi đây đã vào phó bản lần thứ tư rồi.”
Mọi người không khỏi nhìn hai anh em nhà này thêm vài lần.

Một người béo như lợn, người kia gầy như que củi.

Thật sự là anh em ruột sao?

May mà các đường nét trên khuôn mặt họ khá giống nhau, nếu không e rằng chẳng ai tin nổi.

Sau đó, ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên người Cố Cửu.

Tuy Cố Cửu đeo một cặp kính dày cộp nhưng ai cũng nhìn ra cô là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Khí chất điềm tĩnh, dịu dàng, chỉ cần lặng lẽ ngồi đó thôi cũng toát lên vẻ đẹp cổ điển khiến người khác vô thức nảy sinh ý muốn che chở, bảo vệ.

Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Lâm Đan Đan chợt dâng lên cảm giác nguy cơ.

Cố Cửu ngắn gọn giới thiệu:

“Cố Cửu, trận đầu.”

Dù hiện giờ cô vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng dựa vào giọng nói máy móc vang lên trong đầu lúc trước cùng lời giới thiệu của những người này, cô đã phân tích được kha khá thông tin quan trọng.
Mấy người Võ Dương kinh ngạc nhìn cô.

Không ngờ cô lại là người mới.

Người mới bình thường khó mà giữ được bình tĩnh như vậy.

“Lục Tật, cũng là trận đầu.”

Một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau Cố Cửu.

Cô khựng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, lúc này mới phát hiện trên tảng đá cách đó không xa có một thiếu nữ mặc váy dài màu trắng đang ngồi.

Thiếu nữ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mái tóc dài đen nhánh như thác nước, gương mặt thanh tú xinh đẹp. Chỉ là làn da tái nhợt khiến người ta cảm nhận được sự yếu ớt của cô ấy.