Sau đó, cô phát hiện đám người Võ Dương hoàn toàn không nhìn thấy thứ đó.
Mặc dù đôi mắt đỏ ẩn phía sau cánh cửa, nhưng nó vẫn lặng lẽ nhìn bọn họ từ trong bóng tối.
Rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.
Vì sao chỉ mình cô nhìn thấy còn những người khác thì không?
Là vì cô mắc chứng suy giảm thị lực bẩm sinh sao?
Không đúng…
Cố Cửu cảm thấy hệ thống của trò chơi Chư Thiên chắc chắn có thể giải đáp vấn đề này.
Chỉ tiếc là cô phải sống sót vượt qua phó bản đầu tiên trước đã.
Thấy cô không có ý giải thích thêm, Lục Tật cũng không hỏi tiếp mà nằm xuống nghỉ ngơi.
Trong phòng lại trở về yên tĩnh.
Đêm nay, khu vực cầu thang lại vang lên những tiếng kẽo cà kẽo kẹt ồn ào, khiến người ta không thể ngủ yên.
Cố Cửu ngủ chập chờn tới tận nửa đêm.
Bỗng nhiên cô cảm nhận được luồng không khí quanh mình có gì đó bất thường.
Cố Cửu mở bừng mắt.
Vì không đeo kính nên trước mắt cô chỉ là một mảng tối mờ mịt.
Trong màn đen hỗn độn ấy, dường như có một bóng người đang cúi sát bên giường.
Khoảng cách cực kỳ gần.
Cố Cửu không kịp suy nghĩ.
Cô chộp lấy cây gậy gỗ đặt trên đầu giường rồi vung mạnh xuống.
Rầm!
Bóng đen bị đánh văng vào tủ đầu giường.
Đồ đạc rơi loảng xoảng xuống sàn.
Đồng thời, thứ đó phát ra một tiếng gào bén nhọn không giống âm thanh của con người, rồi lao thẳng về phía cô với tốc độ kinh người.
Cố Cửu nhìn thấy bóng đen nhưng cơ thể lại không theo kịp phản ứng của đầu óc.
Ngay lúc nó sắp lao tới, một bàn tay bất ngờ kéo cô sang phía bên kia giường.
Nhờ vậy mà tránh được cú vồ ấy trong gang tấc.
Là Lục Tật.
Cố Cửu nhận ra người kéo mình nên không giãy giụa.
Bóng đen lại tiếp tục lao tới.
Cố Cửu cầm gậy gỗ đập mạnh vào nó.
Thế nhưng lần này, cây gậy chẳng những không đánh lui được đối phương mà còn gãy đôi ngay lập tức.
Cố Cửu: “…”
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lập tức túm chăn phủ thẳng lên người bóng đen.
Tiếng vải bị xé rách vang lên xoẹt xoẹt.
Ngay sau đó, một lực lượng khổng lồ đánh mạnh vào người cô.
Cả người Cố Cửu bị hất văng khỏi giường.
Ngũ tạng lục phủ như bị bỏ vào thau rồi lắc mạnh.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn được gia đình nâng niu che chở.
Là một tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, thân thể mảnh mai yếu ớt làm sao chịu nổi va chạm dữ dội như vậy.
Cơn đau khiến trước mắt cô tối sầm lại.
Đúng lúc ấy, một luồng lạnh buốt thấu tận xương tủy bất ngờ ập tới.