Đến nội dung chính

Chương 28: Lời nguyền

admin 469 Chữ Cài Đặt

Nhưng nếu biết cách tránh né thì phần lớn thời gian vẫn tương đối an toàn.

Dù đây là lần đầu tiên bước vào phó bản, nhưng hôm qua Cố Cửu đã hỏi anh Mập rất nhiều chuyện liên quan tới các phó bản trước đó.

Từ những thông tin thu thập được, cô đã tự tổng kết ra một quy luật.

Cho dù là NPC hay chính thế giới trò chơi này đều bị ràng buộc bởi một loại quy tắc nào đó.

Quy tắc ấy không chỉ hạn chế người chơi mà còn trói buộc cả ma quỷ trong phó bản.

Giữa người chơi và NPC tồn tại một bộ quy tắc chung.

Đây là điều mà rất nhiều người chơi phải lăn lộn qua không ít phó bản mới nhận ra được.

Võ Dương kinh ngạc nhìn cô.

Anh ta không ngờ người mới này lại nhạy bén đến vậy.

Nếu có thể sống sót, tương lai của cô chắc chắn sẽ đi xa hơn tất cả những người có mặt ở đây.
Anh Mập nghi hoặc hỏi:

“Nhưng bà Vương nói con búp bê này không phải do bà ấy làm.”

“Vậy nó từ đâu ra?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía túi áo gió của Cố Cửu.

Vừa rồi cô lại nhét con búp bê vào đó.

Mặc dù bà Vương trông khá hiền lành, nhưng căn phòng chất đầy búp bê kia đã đủ để cung cấp cho người chơi một thông tin rõ ràng:

NPC này có vấn đề.

Hơn nữa, bà ta còn nắm giữ một manh mối cực kỳ quan trọng.

Điều đáng chú ý nhất là con búp bê của Cố Cửu không phải do bà ấy làm.

Trong cả thôn chỉ có bà Vương biết làm búp bê.

Nếu không phải bà ấy thì còn có thể là ai?

Võ Dương suy nghĩ một lát rồi nói:

“Cô Cố, cô có muốn đi hỏi mấy đứa trẻ đã tặng búp bê cho cô hôm qua không?”

“Biết đâu sẽ tìm được thêm manh mối.”

Cố Cửu gật đầu.

“Được.”

Cô cũng đang định đi hỏi thử.
Cố Cửu quay trở lại đầu thôn.

Những người khác cũng tò mò về lai lịch của con búp bê nên quyết định đi cùng cô.

Trong lòng họ đều âm thầm suy đoán.

Nếu con búp bê này không phải do bà Vương làm ra thì chắc chắn nó là một vật phẩm quan trọng trong phó bản.

Lỡ như điều kiện vượt ải có liên quan đến nó, chẳng phải bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội rồi sao?

Lâm Đan Đan có chút hụt hẫng.

Hôm qua thấy Cố Cửu ngồi không chơi với đám trẻ con, cô ta còn nghĩ đây là một kẻ vừa lười vừa vô dụng.

Ai mà ngờ đám trẻ lại tặng cho cô một món đồ chưa rõ là phúc hay họa?

Nếu con búp bê này là hung khí do quỷ biến thành thì còn đỡ.