Anh mở mắt nhìn màn đêm vô tận.
Nghe tiếng hô hấp của con người bên tai, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Có chút không quen.
Lại có chút mới mẻ.
Đột nhiên, anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào con búp bê đặt trên đầu giường.
Bóng tối hoàn toàn không ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh.
Đôi mắt của con búp bê lóe lên một tia sáng đỏ nhạt rồi nhanh chóng biến mất, để lại cảm giác âm u khó tả.
Ngày thứ ba bước vào trò chơi.
Cả nhóm Võ Dương ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi.
Vết thương trên cổ Vương Bái Đình chỉ được xử lý sơ sài.
Vừa đau vừa nóng rát khiến tâm trạng gã cực kỳ tệ.
Ánh mắt lạnh lẽo đầy oán hận thường xuyên dừng lại trên người Cố Cửu.
Tuy tối qua gã không đủ can đảm để tiếp tục khăng khăng rằng chuyện đó liên quan đến cô.
Nhưng trong lòng vẫn luôn tin chắc thủ phạm chính là con búp bê kia.
Võ Dương lên tiếng:
“Thứ tấn công chúng ta không phải con búp bê mà cô Cố mang về.”
“Trong phó bản cấp thấp, nếu ma quỷ muốn ra tay với con người thì cần có vật môi giới.”
“Nếu con búp bê đó luôn ở trong tầm mắt của cô Cố thì có thể khẳng định chuyện tối qua không liên quan đến nó.”
Bản thân con búp bê chính là vật môi giới.
Nếu nó chưa từng rời khỏi chỗ Cố Cửu thì hoàn toàn có thể loại trừ khả năng đó.
Vương Bái Đình vẫn xụ mặt.
Gã cứng miệng nói:
“Biết đâu chính con búp bê đó đã kích hoạt điều kiện tử vong nên mới dẫn quỷ tới thì sao?”
Lâm Đan Đan lập tức tán thành.
Võ Dương cũng không thể phản bác.
Bởi vì chuyện xảy ra quả thực quá mức trùng hợp.
Thế là Cố Cửu lại một lần nữa bị cô lập.
Chỉ có điều người thể hiện rõ thái độ ra mặt chỉ gồm Lâm Đan Đan và Vương Bái Đình, Võ Dương vẫn đối xử với cô như bình thường, hai anh em Mập – Gầy cũng không có thay đổi gì.
Sau bữa sáng, Cố Cửu đột nhiên hỏi trưởng thôn:
“Trong thôn có bác sĩ không?”
Cả nhóm lập tức cảnh giác nhìn cô.
“Ai bị bệnh à?”
Trưởng thôn khó hiểu hỏi.
Cố Cửu chỉ vào Vương Bái Đình rồi đáp:
“Là anh Vương.”
“Tối qua anh ấy ngủ không cẩn thận nên tự cào bị thương.”
“Cần tìm bác sĩ chữa trị.”
Trưởng thôn đáp:
“Trong thôn chỉ có thầy lang Xích Cước ở phía đông, hoặc có thể đến nhà bà Vương ở sát bên. Nếu ai bị thương cũng có thể tìm bà ấy.”
Cố Cửu lịch sự cảm ơn trưởng thôn.
Những người khác nhìn nhau, chẳng hiểu cô định làm gì.