Đến nội dung chính

Chương 183: Bảy con dê

admin 510 Chữ Cài Đặt

Mua xong xuôi, cô nói với hệ thống: “Được rồi, đưa tôi vào tiểu thế giới đi.”

Lần này 387 nhanh chóng tống Cố Cửu vào phó bản, tránh cho vị đại tiểu thư họ Cố tên Cửu, nghèo đến mức chẳng còn đồng nào này tiếp tục moi móc chuyện của hệ thống. Nó chỉ là một nhân viên cấp thấp bé xíu, trò chơi Chư Thiên đâu phải thứ nó có thể nhúng tay vào.

Cố Cửu đẩy gọng kính, bắt đầu quan sát nơi mình đang đứng.

Đó là một căn phòng vừa cũ vừa bẩn. Trên tường dán chi chít những tờ báo đã ngả vàng, lớp sơn bên ngoài bong tróc từng mảng, để lộ cả màu gạch phía dưới. Một bóng đèn dây tóc treo lủng lẳng trên trần, nhưng chụp đèn bám đầy bụi bẩn khiến thứ ánh sáng vàng vọt vốn đã yếu ớt lại càng thêm tù mù.

Dưới thứ ánh sáng nhập nhoạng ấy, mọi thứ trong phòng như đang chập chờn lay động. Cố Cửu có cảm giác mình vừa rơi thẳng vào một ổ yêu ma.
Một người bước đến bên cạnh cô.

Cố Cửu quay đầu nhìn sang, lập tức nở nụ cười chào hỏi: “A Tật.”

Lục Tật khẽ cong môi coi như đáp lại. Chỉ tiếc nụ cười gượng gạo ấy đặt trong khung cảnh hiện tại lại khiến người ta thấy hơi rợn.

Cố Cửu nói: “Nếu em không thích cười thì đừng cố cười. Chị biết em là cô gái tốt, cần gì phải bận tâm người khác nhìn mình thế nào.”

Mỉm cười đôi khi quả thật là phép lịch sự, nhưng có những người vốn không thích cười. Huống chi đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chẳng cần phải ép bản thân làm gì.

Cô gái tốt tính Lục Tật: “…”

“Ôi chao, cô Cố, cô Lục đấy à?”

Một giọng nói vừa hồ hởi vừa ngạc nhiên vang lên. Cố Cửu và Lục Tật quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người to lớn che khuất cả ánh đèn, đang nặng nề chạy về phía hai người.
Cố Cửu hơi bất ngờ, mỉm cười nói: “Hóa ra là anh Mập. Anh Gầy đâu rồi?”

Anh Mập cười ha hả, lách người sang một bên, để lộ thân hình gầy nhẳng chẳng khác nào que củi bị anh che khuất.

Anh Gầy nhìn thấy Cố Cửu và Lục Tật cũng rất vui, lập tức gật đầu chào hai người.

“Chúng ta đúng là có duyên thật, vậy mà lại cùng vào một phó bản.” Anh Mập phấn khởi đến mức cả người rung lên theo từng thớ thịt: “Rõ ràng chúng ta mới chia tay ở phó bản Thôn Nguyền Rủa, vậy mà tôi cứ có cảm giác phải mấy tháng rồi mới gặp lại hai người…”

Cũng chẳng thể trách anh Mập có cảm giác như vậy. Nếu hỏi từ khi trở thành người chơi Chư Thiên đến nay, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho hai anh em họ là ai, chắc chắn câu trả lời sẽ là Cố Cửu.