Đến nội dung chính

Chương 18: Lời nguyền

admin 473 Chữ Cài Đặt

Là người đã vượt qua bốn phó bản, một khi bước vào thế giới trò chơi, anh ta tuyệt đối không để bản thân ngủ quá say.

Võ Dương cầm chiếc đèn pin do hệ thống cung cấp.

Ánh sáng trắng đung đưa trong bóng tối, đủ để anh ta nhìn rõ những người vừa chạy ra khỏi phòng.

Chỉ thiếu mỗi…

“Là Vương Bái Đình!”

Anh Mập kêu lên.

Võ Dương lập tức chạy tới trước cửa phòng Vương Bái Đình, nhấc chân đạp tung cánh cửa.

Lâm Đan Đan theo sát phía sau.

Trong tay cô ta cũng cầm đèn pin. Theo bản năng, cô ta liếc qua phòng của hai người mới, phát hiện Cố Cửu và Lục Tật đều đã chạy ra ngoài.

Lâm Đan Đan sửng sốt.

Sao hai người này lại chẳng có chuyện gì?

Nghi hoặc chỉ thoáng lướt qua.

Cô ta nhanh chóng đuổi theo Võ Dương vào phòng Vương Bái Đình.

Nhưng khi nhìn rõ tình cảnh bên trong, cô ta lập tức hít sâu một hơi vì sợ hãi.
“Cứu mạng!”

Vương Bái Đình ôm cổ, hoảng loạn gào lên, lảo đảo chạy về phía cửa.

Khi Võ Dương xông vào phòng, trong tay anh ta đã xuất hiện thêm một lá bùa màu đỏ.

Anh ta lập tức ném lá bùa về phía cái bóng đen.

Ngay khi tiếp xúc với lá bùa, thứ kia phát ra tiếng thét bén nhọn không giống tiếng người, sau đó dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng ra cửa sổ.

Khoảnh khắc nó nhảy lên bậu cửa, một đôi mắt đỏ ngầu đầy oán độc hiện lên trong bóng tối, nhìn chằm chằm đám người một lượt rồi biến mất.

Anh Mập vừa lúc chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.

Anh ta hít một hơi khí lạnh, run rẩy hỏi:

“Đó là thứ gì vậy?”

Lâm Đan Đan nuốt nước bọt, giọng vẫn còn run:

“Hình như… là búp bê vải.”

“Búp bê vải?” Anh Mập không dám tin: “Có con búp bê vải nào to đến vậy sao?”

Nhưng nghĩ tới đây là thế giới trò chơi, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nếu búp bê vải hóa thành quỷ thì dường như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Vương Bái Đình ngồi bệt ngay trước cửa, thở hổn hển, nhất thời không nói nên lời.

Võ Dương bước tới, vẻ mặt nặng nề.

“Đúng là một con búp bê vải cao bằng nửa người trưởng thành.”

Lúc anh ta vừa xông vào, ánh đèn pin đã chiếu rõ thứ đang tấn công Vương Bái Đình.

Đó là một con búp bê vải khổng lồ.

Mà nhắc đến búp bê vải…

Mọi người gần như đồng thời nghĩ tới con búp bê mà Cố Cửu mang về hôm nay.

Sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi.

Không đợi mọi người chất vấn, Vương Bái Đình đã nhào tới.

Gương mặt gã méo mó vì tức giận.

“Chắc chắn là con quỷ cô mang về đã tấn công tôi!”