Thành Vô Giới không phân biệt ngày hay đêm. Bầu trời quanh năm tối đen, chỉ có vô số ngôi sao lấp lánh điểm xuyết giữa màn đêm. Còn trong thành, ánh mặt trời vĩnh viễn chiếu sáng khắp nơi.
Con ngõ vắng vẻ hiếm khi có người qua lại. Hai bên đường, muôn hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, chẳng bao giờ tàn úa.
Một lúc lâu sau, Lục Tật mới thản nhiên thu mắt về, chậm rãi bước sâu vào trong ngõ. Bóng dáng thiếu nữ dần nhạt đi rồi hoàn toàn biến mất.
Không một ai trông thấy cảnh tượng ấy.
Chỉ trong chớp mắt, Lục Tật đã xuất hiện trong một tòa cung điện tối tăm. Cung điện rộng lớn, nguy nga chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những viên dạ minh châu gắn trên các cột trụ soi xuống.
Thiếu nữ bước thẳng vào trong, thân hình cũng theo đó bắt đầu thay đổi. Vóc dáng mảnh mai từ từ kéo dài, cơ thể phụ nữ thon thả dần biến thành thân hình đàn ông cao lớn, rắn rỏi. Chiếc váy trắng cũng biến thành một bộ trường bào không phân biệt nam nữ, ôm lấy thân thể tràn đầy sức mạnh của chàng trai.
Đến khi “thiếu nữ” ngồi xuống chiếc vương tọa đen tuyền, đường nét trên gương mặt “cô” cũng hoàn toàn biến thành diện mạo của một người đàn ông. Đó là một khuôn mặt nam tính, cân đối và đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Trên người chàng trai trẻ lúc này đã chẳng còn chút nét nữ tính nào.
Làn da Lục Tật vẫn trắng bệch, mang theo vẻ yếu ớt như người đang bệnh. Đôi mắt anh giống như hai hố đen giữa vũ trụ mênh mông, sâu hun hút, không có lấy một tia sáng.
Chàng trai trẻ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt hơi khép lại, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ quên.
Mãi đến khi một con ếch giấy từ trong hư không nhảy ra, há miệng phun một mảnh màu xám bay thẳng đến trước mặt chàng trai.
Anh đưa tay ra, mảnh màu xám nhẹ nhàng đáp xuống đầu ngón tay. Lục Tật cúi mắt nhìn mảnh vỡ trong tay, sau đó khẽ búng một cái. Mảnh xám lập tức bay đi, chìm vào bóng tối rồi biến mất không còn dấu vết.
Cố Cửu rời khỏi thành Vô Giới, lúc này mới phát hiện đã hơn mười hai giờ đêm. Cô vào trò chơi lúc chín giờ tối, sau khi rời khỏi phó bản thì lập tức vào thành Vô Giới, tính ra cô đã ở đó vừa đúng ba tiếng.
Cố Cửu đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.
“Chị vẫn chưa ngủ à?”
Cô quay đầu về phía phát ra tiếng nói, mơ hồ nhìn thấy bóng người đang đứng ở đó. Cố Cửu bình thản đáp: “Chị ra uống chút nước thôi, sao em vẫn chưa ngủ?”