Đến nội dung chính

Chương 174: Cá chậu chim lồng

admin 496 Chữ Cài Đặt

Chỉ tiếc gương mặt tuyệt đẹp lại trắng nhợt, thoáng vẻ yếu ớt, khiến người ta càng không khỏi sinh lòng thương xót.

Cố Cửu lập tức cười rạng rỡ, gọi: “A Tật.”

Lục Tật bước tới, hỏi: “Cô đến từ khu nào?”

“Tinh khu 33.”

Lục Tật nói: “Tinh khu 33 đúng là nơi tập trung người chơi cấp D, khá đông vui.”

Cố Cửu bước đến nắm lấy tay thiếu nữ, cười tít mắt: “Tinh khu 98 cũng náo nhiệt lắm! A Tật, trước tiên chúng ta đi mua túi không gian đi. Chị muốn mua thêm 100 ô.”

Lục Tật nhìn bàn tay mình bị Cố Cửu tự nhiên nắm lấy. Ngón tay anh khẽ co lại, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay ra.

Lục Tật rất quen thuộc với các cửa hàng ở khu 98, nên dẫn Cố Cửu đến một cửa hàng bán túi không gian.

Cửa hàng được trang trí khá bình thường, bên trong cũng chẳng có khách. Đâu phải ai cũng giống Cố Cửu, vừa có điểm trong tay đã lập tức nghĩ đến chuyện mở rộng túi không gian. Phần lớn người chơi thà đem điểm đổi lấy những món đồ khác hữu dụng hơn.
Một cô gái mặc đồng phục bước ra tiếp đón, giọng ngọt ngào hỏi: “Chào mừng quý khách. Hai vị muốn mua bao nhiêu ô không gian?”

“100 ô.” Cố Cửu đáp.

Cô gái nhanh chóng lấy ra 100 ô không gian. Cố Cửu tò mò nhìn thứ gọi là ô không gian. Hóa ra nó là một chiếc hộp.

Vẻ tò mò khiến cô trông hơi trẻ con, nhưng thật ra cô cũng mới chỉ hai mươi tuổi.

Cô gái phục vụ tận tình chỉ cho Cố Cửu cách đồng bộ chiếc hộp với hệ thống. Sau khi hoàn tất, số ô không gian cô có thể sử dụng đã tăng lên 110 ô.

Nắm rõ cách dùng, Cố Cửu mỉm cười nói với cô gái: “Cảm ơn, tôi hiểu rồi.”

Lục Tật vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát. Mãi đến khi Cố Cửu thanh toán điểm, anh mới lên tiếng: “Không phải đã nói để tôi mua cho cô sao?”

“Không cần đâu.” Cố Cửu cười giải thích: “Sau phó bản vừa rồi chị có đủ điểm để mua rồi. Lần sau nếu thiếu thì chị sẽ tìm em mượn nhé.”
Lục Tật không biểu lộ cảm xúc, chỉ “ồ” một tiếng. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại thoáng dâng lên cảm giác hụt hẫng.

“Có điều điểm của chị cũng chẳng còn bao nhiêu, hay là em mời chị một bữa đi.” Cố Cửu xoa bụng. “Vừa rồi trên đường tới đây chị thấy Thành Vô Giới có rất nhiều nhà hàng. Suốt bảy ngày trong phó bản chỉ ăn bánh mì với mì ăn liền, nghĩ lại đã thấy khó chịu rồi…”

Nghe giọng cô mang theo chút tủi thân như đang làm nũng, tâm trạng Lục Tật chẳng hiểu sao lập tức sáng lên, giống hệt bầu trời vừa tạnh mưa.