Đến nội dung chính

Chương 172: Cá chậu chim lồng

admin 519 Chữ Cài Đặt

Quần áo, cách ăn mặc, kiểu tóc đủ loại, chẳng ai giống ai. Có người vội vàng bước qua, có người tò mò nhìn ngó khắp nơi, cũng có người lạnh lùng chẳng buồn để tâm đến bất cứ thứ gì. Thậm chí giữa dòng người còn có kẻ nở một nụ cười đầy ác ý…

Trăm ngàn kiểu người, trăm ngàn dáng vẻ, tất cả đều hội tụ tại nơi này.

Cố Cửu chỉ bình thản nhìn lướt qua rồi mở tài khoản người chơi của mình.

Mỗi người chơi đều có một hệ thống quản gia và một tài khoản riêng. Trước khi rời khỏi phó bản “Cá chậu chim lồng”, cô đã thêm Lục Tật vào danh sách bạn bè.

Nghe nói trong thế giới Chư Thiên, chỉ những người cực kỳ tin tưởng nhau mới trao đổi thông tin tài khoản.

Lúc này, trong danh sách bạn bè của Cố Cửu có một cái tên xa lạ đang sáng lên ánh hồng, cho thấy chủ nhân tài khoản vẫn còn tồn tại.
Cố Cửu nói với hệ thống 387: “Cậu dẫn tôi tới chỗ người chơi này.”

387 lập tức đồng ý. Một bản đồ vệ tinh ảo hiện ra trước mắt Cố Cửu, sau đó không ngừng phóng rộng. Có lẽ phạm vi hiển thị quá lớn, cuối cùng bản đồ lại tự thu nhỏ, chỉ còn lại đoạn đường mà cô cần đi.

Cố Cửu vừa đi vừa hỏi: “Thành Vô Giới rộng đến mức nào?”

[Hiện tại, nếu đem Trái Đất ra so thì nơi này lớn hơn gấp mấy lần, tổng cộng chia thành 3530 khu vực. Mỗi khu vực đều được đặt tên theo từng phân khu…]

Hệ thống 387 vừa tóm tắt tình hình Thành Vô Giới cho Cố Cửu vừa chỉ đường, bảo cô đi xe buýt đến nơi cần tới.

Tài khoản của đối phương cách cô quá xa, lại không nằm cùng khu vực, muốn đến đó chỉ có thể ngồi xe buýt.

Thành Vô Giới quả nhiên lớn đến mức đúng như cái tên của nó: Vô Giới.
Nghe nói cứ cách một khoảng thời gian, thành phố này lại tiếp tục mở rộng. Vì vậy, nếu không có thông tin tài khoản chính xác của đối phương thì căn bản không có cách nào tìm được một người giữa nơi rộng lớn này.

Cố Cửu đi vào trạm xe buýt. Bên trong vắng tanh, xung quanh cũng chẳng có bảng chỉ dẫn tuyến đường.

Cô còn đang quan sát trạm thì một chiếc xe đột nhiên xuất hiện, lặng lẽ như vừa bò ra từ địa phủ. Thân xe đen tuyền, trên đó điểm xuyết vô số ánh sao lấp lánh, nhờ vậy mới khiến vẻ âm u lạnh lẽo giảm đi đôi chút.

Cố Cửu nhìn biển số xe: số 0.

387 kinh ngạc thốt lên: [Đại tiểu thư ơi, đây là xe buýt đi đến khu Tinh Linh. Nơi đó có rất nhiều đại lão sinh sống, thậm chí còn mua nhà ở hẳn hoi. Nhà của bọn họ được xây thành lâu đài cổ hoặc những cung điện nguy nga, rộng lớn đến mức cực kỳ khoa trương…]