Một người như cậu… cũng sẽ có người thích sao?
“Cô ấy chịu che chở cho cậu, còn luôn động viên cậu, chẳng phải thích thì là gì?” Cát Quang cười lớn: “Cô Cố nhìn người rất xa, sau này chắc chắn sẽ còn tiến rất xa trong Chư Thiên giới.”
Hứa Thần Phong mím môi, ngượng ngùng nở nụ cười.
Hóa ra cậu cũng không tệ đến vậy, cũng có người quý mến cậu. Dù chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa những người xa lạ trong trò chơi, nó vẫn đủ để cuộc đời cậu bước sang một hướng hoàn toàn mới.
Những người chơi chính thức tuy chẳng mấy coi trọng tiền tài vật chất, nhưng vẫn lấy một ít đồ bỏ vào túi không gian.
Ngải Như Ý không nhịn được hỏi: “Chẳng phải các người không hứng thú sao? Lấy về làm gì?”
Nhìn những chiếc túi không gian có thể cất giữ cả đống báu vật, đám tân thủ ghen tị đến mức mắt đỏ cả lên.
Tất cả đều là tiền đấy!
Nữ người chơi làm nội trợ bật cười: “Ai biết những phó bản sau có lúc nào cần tiền gấp không, cứ để dành một ít vẫn tốt hơn.”
Bọn họ đâu có ngốc. Những thứ này có thể chẳng dùng được ở hiện thực, nhưng trong thế giới trò chơi lại là chuyện khác.
Một số ngọc thạch, vàng thỏi và những món đồ tương tự không có dấu hiệu đặc biệt vẫn có thể mang về, dùng để cải thiện cuộc sống ngoài đời. Đây cũng có thể xem như phần bù đắp mà Chư Thiên dành cho người chơi. Bọn họ đã phải liều mạng sống chết trong phó bản đủ rồi, chẳng lẽ còn phải tiếp tục chạy vạy vì chuyện cơm áo gạo tiền?
Có người tốt bụng an ủi đám tân thủ: “Chờ các người vượt qua thêm vài phó bản nữa sẽ hiểu. Những thứ này sau này gặp nhiều lắm, chẳng đáng bao nhiêu đâu.”
Cuối cùng, nhóm người mới cũng được an ủi phần nào.
Báu vật mà lại chẳng đáng giá?
Trong mắt đám tân thủ, đây rõ ràng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ chỉ hận không thể lập tức ôm hết đống của cải này về nhà để đổi đời.
Những người chơi chính thức thu gom toàn bộ những món đồ quý mà chủ nhân biệt thự sưu tầm được. Tuy nhiên, bọn họ vẫn nhớ đến Lục Tật và Cố Cửu đang đứng ngoài quan sát, nên chừa riêng một phần cho hai người.
Cố Cửu thấy bọn họ đang lúi húi chia đồ thì hơi nhướng mày, cười nói: “Thật ra tôi và Lục Tật đã phát hiện căn phòng này từ trước, cũng lấy đi một ít rồi.”
Những người chơi lâu năm nghe vậy chỉ biết âm thầm cảm thán. Quả nhiên là đại tiểu thư, chẳng trách boss cứ nhắm chặt lấy cô không buông.