Những người còn lại cũng ngẩn ra.
Đúng nhỉ!
Bọn họ hoàn toàn có thể trốn trong Lồng bảo vệ cho đến khi trò chơi kết thúc mà!
Suýt nữa cả đám đã bị đại tiểu thư dẫn đi mất.
Bọn họ cứ nghĩ phải đối đầu trực tiếp với boss, nhưng đâu nhất thiết cứ phải lao vào đánh nhau?
Tề Ngọc Hành cười khẩy: “Lồng bảo vệ đúng là dùng được, nhưng đây là vật phẩm dùng một lần, thời gian duy trì chỉ có sáu tiếng.”
Sáu tiếng?
Trời còn chưa sáng!
Niềm hy vọng vừa khó khăn lắm mới nhen lên lập tức bị hiện thực dập tắt không thương tiếc.
Người chơi tuyệt vọng hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao?”
“Đương nhiên là tìm chìa khóa.” Cố Cửu nói: “Chỉ cần tìm được chiếc chìa khóa cuối cùng, chúng ta sẽ an toàn.”
Tinh thần mọi người lập tức phấn chấn trở lại: “Thật sao?”
Cố Cửu liếc qua đám người, chẳng buồn giải thích thêm. Cô im lặng nhìn những bóng đen đang lững lờ trôi bên ngoài, không biết trong đầu đang tính toán chuyện gì.
Thấy cô không nói thêm, những người khác cũng hơi ngượng ngùng. Nhưng lúc này rõ ràng không phải lúc thích hợp để làm phiền cô.
Thời gian từng chút trôi qua. Chủ nhân căn biệt thự thấy Cố Cửu đã trốn vào trong nên không thể tiếp tục chọc con mắt của nó, thế là chẳng kiêng dè gì nữa, nó áp sát cửa sổ. Con ngươi âm u, quỷ quyệt nhìn chòng chọc từng người một.
Ánh mắt ấy như có thể hóa thành thứ gì đó sền sệt, bám chặt lên người khiến da đầu mọi người tê dại. Cảm giác chẳng khác nào cả thân thể lẫn tinh thần đều bị ánh mắt kia xuyên thủng.
Thật sự khó chịu đến mức khiến người ta phát điên.
Sắc mặt Tề Ngọc Hành tối sầm. Anh ta khó chịu lên tiếng với Ngải Như Ý đang không ngừng nhích lại gần mình: “Cách xa tôi ra. Mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô làm đường hô hấp của tôi khó chịu.”
Ngải Như Ý xấu hổ lùi sang bên cạnh, nhưng cũng không dám cách anh ta quá xa. Lúc này cô ta chỉ hận không thể dính luôn lên người Tề lão đại. Cứ bám sát một người chơi cấp cao thì ít nhất cơ hội sống sót cũng lớn hơn, chứ trông chờ vào những người khác thì chẳng biết còn sống được bao lâu.
Dù những người chơi còn lại không mặt dày đến mức cứ dính lấy Tề Ngọc Hành như Ngải Như Ý, trong lòng họ cũng nghĩ chẳng khác cô ta là bao.
Bọn họ không dám chen tới bên Cố Cửu, một phần vì cô quá đẹp, sợ cô hiểu lầm rồi tiện tay cào cho một vuốt; phần khác là vì cách Cố Cửu đối phó với quỷ còn hung dữ đến mức khiến đám quỷ phải chịu không nổi, huống chi là người sống.