Đến nội dung chính

Chương 140: Cá chậu chim lồng

admin 494 Chữ Cài Đặt

Cố Cửu ngáp một cái: “A Tật, chúng ta về ngủ thôi. Chìa khóa còn lại để người khác tìm.”

Lục Tật gật đầu, hoàn toàn chiều theo cô. Hai người trở về phòng, rửa mặt qua loa rồi leo lên giường ngủ.

Một đêm trôi qua yên ổn.

Sang ngày thứ sáu, Cố Cửu tỉnh giấc, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ. Nếu bỏ qua lớp sương mù âm u dày đặc bao phủ nơi này, cảnh vật trước mắt trông chẳng khác gì một thế giới bình thường.

Cố Cửu ngáp dài, lười biếng nằm nướng thêm một lúc rồi mới chậm chạp bò ra khỏi chăn.

Ăn sáng xong, Cố Cửu cùng Lục Tật xuống đại sảnh tầng một. Người chơi chính thức lẫn tân thủ đều đã tập trung ở đây, ai nấy trông đều khá tả tơi. Đem so với đại tiểu thư ăn ngon ngủ kỹ, sạch sẽ tinh tươm trước mặt thì đúng là một trời một vực.
Cả đám người với đôi mắt thâm quầng cùng nhìn Cố Cửu và Lục Tật.

Cát Quang buồn bực hỏi: “Đêm qua hai người ngủ được à?”

Cố Cửu ngáp một cái: “Không hẳn. Bọn tôi bận đến tận gần sáng, chịu không nổi mới về ngủ.”

“Cái gì? Chẳng lẽ hai người không bị Quỷ Ảnh nhốt lại?” Có người kinh ngạc kêu lên: “Chúng tôi bị giữ đến tận hừng đông, mãi sau khi bóng đen biến mất mới được tự do.”

Nói cách khác, đừng nói đến chuyện ngủ, ngay cả việc quay về phòng cũng chẳng làm được.

Ngay cả Tề Ngọc Hành vốn mắc bệnh sạch sẽ nặng cũng không khỏi nhìn Cố Cửu bằng ánh mắt ghen tị. Anh ta càng chắc chắn cô nàng này chính là một đại lão giả làm tân thủ! Nhìn cái vẻ nhàn nhã thảnh thơi kia xem, có chỗ nào giống người mới chỉ đang ở phó bản thứ hai chứ?
Cố Cửu không vòng vo, lấy hai chiếc chìa khóa ra: “Đây là hai cái bọn tôi tìm được tối qua.”

Mọi người lập tức im bặt. Xem ra đại tiểu thư quả thật không lừa bọn họ. Tối qua người ta cũng ra ngoài tìm chìa khóa, chỉ khác là tìm được xong còn có thể trở về phòng ngủ, trong khi bọn họ bị nhốt ngoài kia suốt cả đêm.

Cố Cửu hỏi: “Các người tìm được bao nhiêu cái rồi?”

Hứa Thần Phong lập tức đưa một chiếc chìa khóa tới, giọng điệu không giấu nổi vẻ chờ được khen: “Chị Cố, bọn em tìm được một cái.”

Ngải Như Ý cũng ưỡn ngực lên, rõ ràng muốn nói rằng nhóm mình cũng có góp sức.

“Tôi có một cái.” Tề Ngọc Hành đặt chiếc chìa khóa lên bàn trà.

“Tôi cũng có.” Người phụ nữ trung niên lấy chìa khóa ra đặt xuống.

Tổng cộng có năm chiếc.

Mọi người nhìn chằm chằm vào năm chiếc chìa khóa trước mặt, trong mắt đồng loạt hiện lên vẻ hoảng hốt.