Đến nội dung chính

Chương 127: Cá chậu chim lồng

admin 500 Chữ Cài Đặt

Cố Cửu lập tức hiểu ra: “Xem ra các người biết thứ đó là gì. Hơn nữa, kẻ gây ồn không thuộc sáu con quỷ trong biệt thự. Các người biết nó tồn tại, nhưng dù cùng chung mục đích cũng không thể bắt tay với nó…”

Cố Cửu vừa lẩm bẩm vừa quan sát sắc mặt quỷ nam. Gương mặt hắn thay đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng chẳng khác nào con tắc kè, đủ để chứng minh cô đã đoán đúng.

Cố Cửu tùy ý phất tay: “Được rồi, đi đi. Tôi không còn gì muốn hỏi nữa, nhà ngươi lui xuống được rồi.”

Quỷ nam: “…”

Cô thật sự nghĩ mình là nữ vương chắc?

Trong lòng thì không ngừng than trời trách đất, nhưng ngoài mặt hắn nào dám cãi lại vị đại tiểu thư vừa hung vừa đáng sợ này. Hắn lập tức chuồn mất dạng.

Cố Cửu vừa quay người lại đã thấy Lục Tật chẳng biết đứng trước cửa phòng tắm từ lúc nào. Cô hơi nhíu mày: “Cô muốn tắm à?”
Lục Tật im lặng lắc đầu, nhất thời không biết phải nói thế nào. Thật ra anh chỉ lo quỷ nam giở trò nhìn trộm nên mới tới xem thử.

Cố Cửu bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Trên gương mặt vốn trắng bệch của cô gái, hai má chợt phơn phớt hồng, khiến sắc mặt trông khỏe khoắn hơn hẳn.

Cố Cửu đột nhiên lên tiếng: “Cô…”

Lục Tật nghi hoặc nhìn cô. Đôi mắt đen sâu thẳm như có thể nuốt sạch mọi màu sắc trên đời. Cố Cửu lại không nói tiếp, chỉ vẫy tay: “Không có gì, tôi muốn tắm. Cô chờ tôi một lát nhé.”

Nói xong, Cố Cửu đóng cửa phòng tắm lại.

Lục Tật đứng bên ngoài, đầu óc mơ hồ như rơi vào màn sương. Anh không hiểu vừa rồi cô định hỏi gì, càng không hiểu vì sao đang nói lại thôi.

Một nỗi bất an bất chợt dâng lên trong lòng Lục Tật. Chẳng lẽ anh đã để tâm đến một con người quá nhiều?
Nhân loại thì có gì đáng để quan tâm chứ? Bọn họ chẳng qua chỉ là những sinh vật yếu ớt và phiền phức. Cho dù có trở thành thần linh trong Chư Thiên Vạn Giới, họ cũng chẳng thể sánh được với những chân thần vốn sinh ra đã là thần.

Lục Tật cụp mắt, ngồi xuống bên cửa sổ. Gương mặt anh lạnh nhạt, đôi mắt sâu hun hút chẳng có chút ánh sáng nào, như thể trên thế gian này không có bất cứ thứ gì đủ khiến vị thần ấy để mắt hay lọt được vào lòng.

Đêm nay vẫn náo nhiệt như thường.

Lần này ngay cả Lục Tật cũng không thể ngăn nổi đại tiểu thư nổi trận lôi đình. Chỉ trong chớp mắt, Cố Cửu đã chộp lấy một chiếc móc áo, hùng hổ kéo cửa ra rồi vung tay nện thẳng vào bóng đen đang lao tới, tiếng gió rít lên vun vút.