Đây là việc không thể thiếu.
Nếu có người chết, tốt nhất phải biết rõ nguyên nhân, từ đó rút kinh nghiệm, tránh vô tình chạm phải điều kiện dẫn đến cái chết.
Đến ngày thứ tư trong phó bản “Cá chậu chim lồng”, tinh thần và sức khỏe của cả người chơi chính thức lẫn người mới đều chưa đến mức tệ. Ít nhất, may mắn là đêm qua không có ai mất mạng.
Theo quy luật của trò chơi, càng gần thời hạn kết thúc nhiệm vụ, nơi này sẽ càng nguy hiểm. Bởi theo thời gian trôi qua, sức mạnh của quỷ dữ hoặc boss sẽ tăng lên, còn người chơi thì ngày càng khó chống đỡ. Cuối cùng có người không chịu nổi mà bỏ mạng cũng chẳng phải chuyện lạ.
Nhờ Cố Cửu nhắc nhở, đêm qua tất cả người chơi đều đề cao cảnh giác, không ai vô tình chạm phải điều kiện chết. Nhưng dù vậy, chẳng ai dám vì thế mà lơ là.
Vẫn là câu nói cũ, càng đến gần ngày hết hạn nhiệm vụ thì thế giới trò chơi càng nguy hiểm, những mối họa bất ngờ có thể xuất hiện ngay bên cạnh bất cứ lúc nào.
“Tối qua tôi gặp một nữ quỷ bò ra từ vòi nước, suýt nữa bị cô ta bóp cổ đến tắt thở.” Một người chơi nam may mắn thoát nạn kể: “May mà tôi đã chuẩn bị từ trước nên kịp dùng đồ dùng cứu mạng.”
“Tôi cũng gặp một con quỷ không có mặt.” Một người chơi khác run rẩy nói.
“Tôi gặp một con quỷ là phụ nữ có thai, bụng cô ta thủng một lỗ, máu me đầy người.”
…
Từng người lần lượt kể lại những thứ mình gặp phải, cuối cùng ai nấy đều chỉ có thể cảm thán mình may mắn.
Nhìn tình hình đêm qua có thể thấy, tối ngày thứ ba chính là lúc đám quỷ bắt đầu ra tay. Nếu không có Cố Cửu nhắc nhở, bọn họ rất có thể đã rơi vào những trò đánh lừa của lũ quỷ rồi chết lúc nào chẳng hay.
Cát Quang hỏi cặp chị em sinh đôi: “Lăng Hoan, Lăng Nhạc, tối qua hai người gặp phải gì không?”
Người chị Lăng Hoan đáp: “Lúc chúng tôi chuẩn bị ngủ thì có một con quỷ nam bò ra từ dưới gầm giường. Nhạc Nhạc dùng thánh quang phù đánh nó bị thương, nó đã chạy mất.”
“Bên hai người thì sao?” Cặp chị em quay sang nhìn Tề Ngọc Hành.
Tề Ngọc Hành vẫn dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt im lặng, hoàn toàn không có ý trả lời.
“Chúng tôi cũng gặp quỷ. Nhưng hai cô biết Tề lão đại rồi đấy, quỷ vừa xuất hiện đã bị cậu ấy mắng chạy mất.” Cát Quang cười đến mức như sắp đau cả bụng, chẳng hề có ý định giữ bí mật giúp Tề Ngọc Hành: “Nữ quỷ đến phòng chúng tôi trông cũng khá xinh. Tiếc là lão đại thấy cô ta bẩn nên mắng cho đến mức nữ quỷ khóc lóc chạy mất.”