Đương nhiên, nếu hai người không thuộc cùng một thế giới thì dù có gây ra thù hận đến mức diệt cả gia tộc cũng chẳng thành vấn đề.
Vì người chơi trong Chư Thiên đến từ vô số thế giới khác nhau.
Hứa Thần Phong “ồ” một tiếng rồi không nói thêm nữa.
Trời dần tối. Cố Cửu, Lục Tật cùng “tùy tùng nhỏ” Hứa Thần Phong trở lại đại sảnh. Vừa bước vào, họ đã nhận ra có không ít ánh mắt đang lén lút hướng về phía mình.
Cố Cửu chẳng buồn để ý. Cô tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ, chống cằm bằng cánh tay mảnh khảnh, ung dung quan sát những người chơi khác.
Bọn họ đã ở trong thế giới trò chơi được ba ngày, về cơ bản cũng đã nhìn ra thực lực của nhau. Người mạnh nhất chắc chắn là Tề Ngọc Hành, hơn nữa ba người đi cùng anh ta cũng không phải hạng yếu.
Tiếp theo là Cố Cửu và Lục Tật. Tuy đến giờ hai người vẫn chưa thể hiện năng lực đặc biệt nào, nhưng sự thảnh thơi từ lúc bước vào phó bản đến nay đã đủ cho thấy họ rất có kinh nghiệm.
Bốn người chơi chính thức còn lại có thực lực tương đương nhau, tất cả đều đã vượt qua ít nhất năm phó bản.
Lần này mọi người không trao đổi thêm thông tin. Ngồi một lúc, thấy trời đã tối hẳn, từng người lần lượt đứng dậy trở về phòng.
Cố Cửu cảm thấy mình thích bầu không khí giữa những người chơi ở thôn nguyền rủa hơn. Võ Dương là người ngay thẳng, thật thà, trong khả năng của mình luôn cố gắng giúp đỡ người khác, đồng thời rất coi trọng mạng sống. Anh ta không vì trò chơi khắc nghiệt mà xem nhẹ mạng người.
Một phẩm chất như vậy thật sự rất hiếm. Trên đời này có mấy ai làm được? Bởi thế, khi một người vẫn có thể giữ được điều đó, người ấy càng trở nên đáng quý và đáng để người khác tôn trọng.
Ngay khi những người chơi khác vừa lên phòng, Cố Cửu đã nói với nhóm người mới đang mặt mày ủ rũ: “Trong biệt thự có sáu con quỷ, mấy người cẩn thận một chút.”
Nhóm tân thủ: “!!!”
Những người chơi cũ đang đứng trên cầu thang xoắn ốc đều kinh ngạc nhìn cô.
“Cô Cố, cô nói thật sao?” Có người vội vàng hỏi lại, rõ ràng bọn họ hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của những con quỷ kia.
Tên phó bản lần này là “Cá chậu chim lồng”. Đến giờ, mọi người mới chỉ phát hiện mình là “chim”, còn căn biệt thự chính là “lồng sắt”, chứ chưa hề nhận ra nơi này còn có những con quỷ đầy ác ý ẩn náu.
Cố Cửu bình thản đáp một tiếng: “Ừm. Tối qua tôi bắt được một con quỷ nam, rồi hỏi được từ hắn…”