Cố Cửu bước vào quán cà phê Thanh Trúc, chuông gió treo trước cửa vang lên những tiếng leng keng vui tai.
Trong quán ngập tràn hương cà phê rang quyện cùng tiếng đàn piano nhẹ nhàng, sâu lắng. Tiết trời mùa thu mát mẻ, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính khiến lòng người càng thêm thư thái, dễ chịu.
Trương Tĩnh Di đang pha cà phê sau quầy. Nghe thấy tiếng chuông gió, cô ấy ngẩng đầu nhìn người vừa tới rồi lập tức chạy ra đón.
Trương Tĩnh Di vừa dắt tay Cố Cửu đi vào trong vừa tò mò hỏi: “Hôm nay A Cửu đến có chuyện gì vậy? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm chút nữa?”
“Không nghỉ được.” Cố Cửu tháo cặp kính trên sống mũi xuống, tiện tay nhét vào túi áo gió. Cô hơi nheo mắt lại rồi nói: “Yên tâm, giờ mình vẫn còn thấy rõ gương mặt xinh đẹp của cậu mà, mình chưa mù hẳn đâu.”
Trương Tĩnh Di ai oán đáp: “Này này này, nói bậy gì thế? Cậu nhất định sẽ khỏe lại!”
Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô ấy vẫn luôn thấp thỏm lo âu. Cố Cửu mắc chứng suy giảm thị lực bẩm sinh. Dù từ nhỏ đã được phát hiện và điều trị kịp thời nhưng thị lực vẫn không thể như người bình thường, chứ đừng nói đến việc hoàn toàn không ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày.
Mãi đến một năm trước, mắt cô lại xuất hiện vấn đề, thị lực ngày càng giảm sút. Tuy Cố Cửu đã kiểm tra vô số lần ở trong và ngoài nước, gặp không biết bao nhiêu chuyên gia nhãn khoa, nhưng chẳng ai tìm ra nguyên nhân. Có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi, cô sẽ hoàn toàn mù lòa.
Nghĩ đến lần cùng bạn thân đi khám mấy ngày trước, Trương Tĩnh Di càng thấy buồn bã. Nhưng trước mặt Cố Cửu, cô ấy không dám để lộ cảm xúc thật, sợ làm cô mất vui. Chỉ là Trương Tĩnh Di hiểu rõ, dù mọi người có cố tình né tránh chuyện này thì hẳn Cố Cửu cũng biết tình trạng của bản thân đã đến mức nào.
Nhìn nụ cười nhàn nhạt đầy bình tĩnh và điềm nhiên của Cố Cửu, Trương Tĩnh Di hít sâu một hơi rồi dìu cô tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Quán cà phê Thanh Trúc là do Cố Cửu và cô bạn thân Trương Tĩnh Di cùng góp vốn mở. Quán nằm trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh thuộc khu dân cư gần trường đại học. Bình thường rất ít khách ghé qua, nhưng nhờ cách bài trí thanh nhã, yên bình, lại còn nuôi hơn mười chú mèo đủ chủng loại nên đã thu hút không ít người yêu mèo tìm đến. Sau khi nếm thử tay nghề pha chế cà phê cực đỉnh của Trương Tĩnh Di, những vị khách ấy dần trở thành khách quen của quán.