Đến nội dung chính

Chương 6

admin 537 Chữ Cài Đặt

“Không vấn đề gì, giống cái rất dễ nhận được lệnh bài thông hành.” Thương Nguyệt nhét thú con trong lòng vào lòng Bạch Chỉ, kéo tay nàng đi vào gian nhà nhỏ.

“Cạch” một tiếng, cửa đã đóng lại.

Thương Lam – người đệ đệ bị Thương Nguyệt lãng quên, hắn chẳng mấy bận tâm mà vẫy vẫy đuôi, chuyện tương tự không phải lần đầu xảy ra, hắn đã quen rồi.

Bạch Chỉ ôm thân thể ấm áp của thú con, nhất thời có chút luống cuống, trước đây đi vườn bách thú cũng chẳng được đãi ngộ thế này.

Thú con mềm mại đáng yêu đang ngáy khe khẽ, hoàn toàn không để ý việc đã đổi một vòng tay khác, thân hình nhỏ bé vô thức ngọ nguậy, cọ cọ vào cánh tay Bạch Chỉ, tìm một vị trí thoải mái rồi ngủ tiếp.

“Ngồi, ngồi đi, đừng căng thẳng, thú con của ta rất thích muội.” Thương Nguyệt ấn Bạch Chỉ ngồi xuống ghế đá.
Đây là lần đầu tiên Thương Lam một mình dẫn một giống cái đến gặp nàng ấy, nếu là bình thường, nàng ấy đã ngỡ đệ đệ mình có ý định kết bạn đời.

“Ta kiểm tra xem trên người muội có thú văn của tộc Trùng không đã, muội đặt tay vào trong đây.” Trên tay Thương Nguyệt tụ lại một luồng sáng xanh mờ ảo.

Bạch Chỉ phối hợp đặt tay vào trong luồng sáng xanh, vài giây sau, luồng sáng biến mất.

Dị năng của Thương Nguyệt có khả năng kiểm tra thú văn trên người giống cái, nếu phát hiện có thú văn của tộc Trùng thì đội hộ vệ sẽ trông giữ giống cái này.

Trùng thú là một chủng tộc lang thang trong thế giới thú nhân, bọn chúng có dung mạo xấu xí, tính tình tàn bạo, và tràn đầy địch ý với thú nhân.

Một khi giống cái bị tộc Trùng cấy thú văn, tư tưởng và cơ thể sẽ xảy ra biến đổi, các giống cái sẽ mất đi ký ức vốn có, cơ thể cũng dần dần biến dị, mọc ra những chiếc xúc tu đặc trưng của tộc Trùng.
Thậm chí còn bị tộc Trùng nuôi nhốt trong những hang động tối tăm để không ngừng sinh sản.

“Giống cái Bạch Chỉ, muội chưa từng kết bạn đời à?” Thương Nguyệt kinh ngạc lên tiếng.

Nàng ấy không tìm thấy bất kỳ một thú văn nào trên người Bạch Chỉ, dựa theo tuổi tác hiện tại của giống cái nhỏ bé, ít nhất cũng phải có hai thú phu rồi.

“Ta quả thực chưa từng kết bạn đời, việc này có ảnh hưởng đến chuyện ta định cư ở Thú Thành không?” Đừng nói là kết bạn đời, Bạch Chỉ còn chưa từng yêu đương.

Bạch Chỉ áp má lên cái đầu tròn vo của thú con, ngước đôi mắt đáng thương nhìn Thương Nguyệt.

“Không ảnh hưởng! Hoàn toàn không ảnh hưởng! Ta chỉ ngạc nhiên thôi, muội muốn định cư ở Thú Thành thì còn gì tốt hơn, bây giờ ta sẽ làm lệnh bài thông hành cho muội.” Thương Nguyệt khẽ thở dài trong lòng, định cư ở Thú Thành, vậy thì Thương Lam không còn cơ hội nữa rồi.