Đến nội dung chính

Chương 2

admin 550 Chữ Cài Đặt

Nữ nhân mặc váy da thú nói một thứ ngôn ngữ xa lạ, nhưng điều kỳ diệu là Bạch Chỉ lại có thể nghe hiểu.

“Ta đang tìm đường về nhà.” Bạch Chỉ tuyệt vọng trả lời, miệng nói ra thứ ngôn ngữ giống hệt người phụ nữ kia.

Lẽ nào mình đã xuyên không về xã hội nguyên thủy sao? Lại còn học được một ngôn ngữ xa lạ chỉ trong nháy mắt.

“Ngươi là giống cái của tộc Chuột à?” Hoa Nhung kín đáo lùi về sau một bước, nàng ấy không thích thú nhân của tộc Chuột cho lắm.

Giống cái trước mắt này có khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, trên mặt dính vài cọng cỏ trông hơi lôi thôi. Đôi mắt nàng trong veo ngấn nước, chiếc mũi nhỏ xinh, thân hình thì nhỏ nhắn đến mức dường như chỉ một móng vuốt hổ của nàng ấy cũng có thể bẻ gãy.

Thật ra Bạch Chỉ không hề lùn, nàng cao 1m65, nhưng so với các giống cái ở thế giới thú nhân thì lại thuộc dạng nhỏ con. Hơn nữa, do nàng ít vận động, hay ngồi một chỗ nên trông có vẻ yếu đuối mỏng manh, thiếu sức lực.
Bạch Chỉ bò dậy khỏi mặt đất, phủi đi mấy cọng cỏ trên người rồi trả lời: “Không phải, ta không phải giống cái của tộc Chuột, ta tên là Bạch Chỉ. Khi ta mở mắt ra đã ở đây rồi, ta không nhớ rõ mình từ đâu tới nên mới quỳ xuống đất xem có tìm được dấu vết nào về việc ta đã xuất hiện ở đây không.”

Hoa Nhung vui vẻ lắc đầu, thú nhân bọn họ có thể dễ dàng truy lùng con mồi dựa vào dấu vết.

“Vậy ngươi tìm được chưa?” Hoa Nhung rất thích giống cái tên Bạch Chỉ này, nàng trông trắng trẻo, mềm mại, giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe.

“Chưa.”

“Vậy ngươi có nơi nào để đi không?” Nàng ấy thầm nghĩ, giống cái nhỏ bé này thật đáng thương.

“Không có.”

Lòng thương cảm của Hoa Nhung càng dâng cao: “Ta là Hoa Nhung, thú nhân của tộc Hổ. Hay là ngươi cùng ta đến Thú Thành tham gia nghi thức chọn bạn đời đi.”
Nếu giống cái hành động một mình sẽ bị tộc Trùng xấu xí bắt đi mất.

Cứ như vậy, Bạch Chỉ cùng Hoa Nhung bước lên con đường đến Thú Thành.

Nói cho chính xác thì là Bạch Chỉ đi bộ, còn Hoa Nhung thì ngồi.

Hoa Nhung không đi một mình, đồng hành với nàng ấy còn có hai mươi giống cái và hơn ba trăm giống đực khác.

Đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Chỉ được tiếp xúc gần với hổ như vậy. Nhìn những con hổ có bộ lông bóng mượt xung quanh, nàng tự nhủ không được hoảng sợ, chúng không phải dã thú mà là những sinh vật có trí tuệ.

Hoa Nhung giới thiệu với Bạch Chỉ: “Tộc Hổ của bọn ta là một trong những bộ tộc mạnh nhất ở khu vực phía Đông.” Nói rồi, nàng ấy chỉ vào các tỷ muội bên cạnh, tự hào nói tiếp: “Mỗi lần, bộ lạc Bình Sơn của bọn ta đều có hàng chục giống cái đến tuổi tham gia nghi thức chọn bạn đời ở Thú Thành.”