Bạch Chỉ quan sát thấy hai người không hề nghi ngờ lý do của mình, cũng nhìn ra quyết tâm muốn đưa mình đi tham gia nghi thức chọn bạn đời của hai người.
Nghi thức chọn bạn đời là nghi thức mà mỗi thú nhân trẻ tuổi đều sẽ tham gia, nàng có thể không đi một lần nhưng không thể lần nào cũng không đi, huống hồ ở thế giới thú nhân, một nữ tử yếu đuối không có bàn tay vàng, lại tay trói gà không chặt như nàng cũng không có cách nào tự mình sinh tồn, tìm thú nhân làm bạn đời là chuyện sớm muộn.
Nghĩ thông suốt rồi, nàng không còn e dè nữa: “Ta rửa mặt xong là xuất phát được rồi, ngay lập tức, ta nhanh lắm.”
Rửa mặt qua loa trong chậu gỗ, đứng trước mặt hai người, nói: “Ta xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Thương Nguyệt nhắc nhở: “Mang theo lệnh bài thông hành.”
“Được, mang rồi.” Bạch Chỉ hiểu, đây là thẻ bài thân phận.
“Chúng ta đi thôi!” Hoa Nhung một bên kéo một người, đi về phía trung tâm Thú Thành.
…
Nội thành rất náo nhiệt, trên mặt các thú nhân đều rạng rỡ tươi cười, thú nhân đủ các chủng tộc tề tựu đông đủ, thỏ, hổ, voi, hồ ly, sư tử, sói… bay trên trời, đi dưới đất, không thiếu thứ gì.
Thú nhân tộc Điểu xinh đẹp đứng trên nóc nhà hát ca vui vẻ, thú nhân Khổng Tước nhảy múa bên lề đường, một khung cảnh yên bình.
Bạch Chỉ cảm thấy mình như bước vào thế giới động vật trong tranh vẽ.
Trung tâm Thú Thành có một quảng trường cực lớn, quảng trường rộng bằng cả trăm cái võ trường, sàn bạch ngọc được các thú nhân lau chùi sáng bóng, giữa quảng trường có một pho tượng khổng lồ.
Tượng điêu khắc quá cao, Bạch Chỉ chỉ có thể ngẩng đầu chiêm ngưỡng.
“Chúng ta đứng ở đây thôi.” Hoa Nhung chọn một vị trí cách tượng điêu khắc khá xa, nơi này thú nhân không đông.
Chỉ cần thành tâm sùng bái Thần Thú, bất luận đứng ở đâu, Thần Thú cũng sẽ không từ bỏ tín đồ của Người.
“Đông thú nhân quá.” Quảng trường rộng lớn nhưng bị đám thú nhân đông nghịt lấp đầy, lần trước, nàng nhìn thấy nhiều người đến vậy là khi xem cảnh trẩy hội đông đúc.
“Hầu như toàn bộ thú nhân trẻ tuổi của Đông Vực đều đến rồi.” Thương Nguyệt tiếp lời: “Đây là lần thứ hai ta tham gia nghi thức chọn bạn đời, lần trước ta rất may mắn nhận được sự chúc phúc của Thần Thú, có được dị năng, xứng đôi được hai vị thú phu.”
Bạch Chỉ thầm kinh ngạc, tò mò hỏi: “Thương Nguyệt tỷ tỷ, bây giờ tỷ có mấy vị thú phu?”
“Một vị, chính là cha của thú con.” Thương Nguyệt hồi tưởng, dường như mình chưa từng giới thiệu tình hình bạn đời của mình cho Bạch Chỉ.
“Vậy vị còn lại?”
“À, sau khi chung sống với vị đó, phát hiện tính cách không hợp, hắn ta liền rời đi, trở về bộ lạc của mình rồi.” Năm năm trôi qua, nàng ấy giờ đã sắp không nhớ nổi dáng vẻ của thú nhân đó nữa.
Bạch Chỉ bị dọa cho giật mình, còn có thể như vậy sao? Không hợp còn có thể trả lại?
Thương Nguyệt thành tâm hành lễ với Thần Thú: “Cảm tạ Thần Thú.”