Mười đầu ngón tay thon dài của Ôn Lộc vẫn còn đang miết nhẹ xấp tiền polymer phẳng phiu, thì ngay giây tiếp theo, toàn thân cậu đã rơi tự do vào một khoảng không vô định.
Cảm giác hụt hẫng ập đến đột ngột vắt kiệt không khí trong buồng phổi. Ôn Lộc chưa kịp há miệng kêu la, một khối chất lỏng đặc quánh, lạnh ngắt đã ồ ạt tràn vào tai, mắt, mũi, miệng.
Cậu đập mạnh hai tay xuống thứ dung dịch nhầy nhụa xung quanh, cố trồi đầu lên mặt nước. Vị rỉ sét nồng nặc xộc thẳng vào cuống họng khiến dạ dày cậu co thắt liên hồi. Ôn Lộc vuốt vội thứ nước màu đỏ sẫm nhớp nháp trên hàng mi ướt sũng. Đôi mắt đào hoa vốn luôn cong cong ý cười giờ phút này mở to hết cỡ, đờ đẫn nhìn dải bọt khí nổi lềnh bềnh nhuộm đỏ rực mười ngón tay trắng bệch của mình.
[Ting! Kích hoạt thành công Hệ Thống Kinh Doanh Dịch Vụ Nghỉ Dưỡng. Quá trình quét rà soát nhân dạng hoàn tất. Chào mừng ký chủ Ôn Lộc đến với thế giới mới.]
Một âm thanh máy móc vô cảm vang lên ngay trên đỉnh đầu. Ôn Lộc sặc sụa ho khan, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi môi hồng hào ngày thường nay đã tái nhợt vì lạnh. Cậu quạt mạnh hai cánh tay, bơi về phía mỏm đá đen ngòm đang nhô lên giữa dòng chảy cuồn cuộn đỏ rực.
Bám chặt vào bề mặt đá lởm chởm, cậu gồng mình kéo cơ thể ướt sũng trườn lên bờ. Chiếc sơ mi trắng dính sát vào đường cong của vòng eo thon gọn, làm lộ ra nước da trắng mịn màng bên dưới lớp vải mỏng. Cậu nằm bò trên tảng đá, há miệng thở dốc, bọt nước đỏ thẫm dọc theo sườn mặt thanh tú chảy ròng ròng xuống yết hầu đang trượt lên trượt xuống.
“Tiền… tiền của tôi đâu?”
Đó là câu nói đầu tiên Ôn Lộc thốt ra khi ý thức vừa tỉnh táo lại đôi chút. Cậu sờ soạng khắp túi quần tây, lật tung cả túi áo sơ mi.
Trống không.
Xấp tiền tiết kiệm vừa rút từ ngân hàng chuẩn bị đem đi đóng tiền nhà đã không cánh mà bay. Hai bàn tay cậu nắm chặt lại, đốt ngón tay tì mạnh xuống mặt đá thô ráp.
[Tiền tệ của thế giới cũ không có giá trị lưu thông tại Ma Giới. Hệ thống đã tự động chuyển hóa tư trang của ký chủ thành năng lượng duy trì sinh mệnh trong quá trình xuyên không.]
“Ma Giới? Xuyên không? Chuyển hóa tư trang?” Ôn Lộc lảo đảo chống tay đứng dậy, trong đôi mắt đào hoa bùng lên ngọn lửa tức giận tột độ. Cậu đưa tay vắt mạnh vạt áo đang nhỏ nước tong tỏng, từng giọt chất lỏng màu máu rơi lộp bộp xuống mặt đá: “Mày là cái thứ quỷ quái gì? Mày ăn cướp tiền mồ hôi nước mắt của tao rồi ném tao xuống cái bể phốt màu đỏ này để đền bù đấy à?”