Đến nội dung chính

Chương 9

admin 521 Chữ Cài Đặt

Trà vừa pha xong, Lục Minh Trạch rót một chén đặt trước mặt Tống Thanh Uyển, dịu giọng nhắc nhở: “Cẩn thận bỏng.” Giọng điệu ấm áp như ngọc, ánh mắt lại càng quấn quýt si tình.

Mặc cho xung quanh náo loạn, hắn ta vẫn chẳng mảy may để tâm. Chuyện sống chết của Thu Yên cũng không thể làm hỏng nhã hứng, bởi trong đôi mắt ấy từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tống Thanh Uyển.

Thật sự quá biết diễn trò.

Tiêu Nhị đảo mắt khinh khỉnh, hất cằm về phía Thu Yên: “Bên cạnh ta đang thiếu một nha hoàn trung thành, ngươi ở Lục gia một tháng nhận bao nhiêu, ta trả gấp đôi.”

Tiền tài là vật ngoài thân, kiếm được nhiều không phải là bản lĩnh, có mạng để tiêu mới là bản lĩnh.

Thu Yên gào lên khóc lóc: “Tiêu thiếu gia, cầu xin ngài tha cho dân nữ. Ban nãy dân nữ thực sự không cố ý, dân nữ đã là nữ nhân quá lứa, vất vả lắm mới được phu nhân ân chuẩn trả lại tự do, chỉ muốn mau chóng gả đi, tránh khỏi cảnh cô độc đến già, xin Tiêu thiếu gia khai ân.” Vừa nói, nàng vừa dập đầu cồm cộp xuống đất.
Nếu dưới thân không phải là bãi cỏ mềm mại, e rằng đầu đã sớm chảy máu đầm đìa.

Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Lục Minh Trạch. Hắn ta vẫn thản nhiên nhấp trà, đến cả lông mày cũng chẳng nhíu lấy một cái.

Một lát sau, Tống Thanh Uyển lên tiếng: “Nữ tử nhà lành được tự do cưới hỏi, Tiêu nhị công tử không có quyền can thiệp.”

Tiêu Nhị cười với nàng, vẻ mặt vô tội: “Ta chỉ thuận miệng hỏi một câu, cũng đâu có ép nàng ta làm nha hoàn cho ta. Là tự nàng ta nằng nặc đòi dập đầu, cũng không biết là muốn làm cho ai xót xa.”

Ý tứ trong lời nói ấy đã quá rõ ràng. Trong số những người có mặt ở đây, chỉ có Lục Minh Trạch từng quen biết Thu Yên.

Ai nấy đều biết Lục gia gia phong nghiêm cẩn, con cháu trong tộc xưa nay trọng tình trọng nghĩa. Năm ngoái, Lục Minh Trạch còn như hình với bóng cùng Thu Yên, vậy mà nay lại tỏ vẻ lạnh nhạt, chẳng phải càng khiến người ta nghĩ hắn có tật giật mình, cố ý tránh né hay sao?
Đầu ngón tay Tống Thanh Uyển khẽ cuộn lại, nàng ta lập tức cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Lục gia và Tống gia vốn là thế giao, nàng ta cùng Lục Minh Trạch đã đính ước từ thuở nhỏ.

Ba năm trước, Lục Minh Trạch bộc lộ tài năng nơi sa trường. Sau khi tin chiến thắng truyền về, hai nhà liền bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Nào ngờ hắn lại trọng thương, phải nằm liệt giường, đến cả Thái y viện cũng đành bó tay.

Tống gia tuy không từ hôn, nhưng hôn sự cũng vì thế mà gác lại cho đến tận hôm nay.