Đến nội dung chính

Chương 6

admin 503 Chữ Cài Đặt

“Dân nữ Thu Yên bái kiến các vị công tử.”

“Cô nương đến tìm Lục huynh sao?”

Người lên tiếng là Nhị công tử nhà Công bộ Thị lang. Thu Yên không biết tên thật, chỉ từng nghe Lục Minh Trạch gọi hắn ta là Tiêu Nhị.

Tiêu Nhị không hiểu vì lý do gì luôn đối đầu gay gắt với Lục Minh Trạch. Trước đây khi Lục Minh Trạch đưa Thu Yên đến các buổi yến tiệc, hắn ta không ít lần buông lời mỉa mai châm chọc, vừa rồi cũng chính hắn ta là người nhận ra Thu Yên.

Đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn.

Thu Yên thầm than trong bụng, bề ngoài vẫn giữ vẻ cung kính: “Bẩm Tiêu công tử, Lục phu nhân có thưởng cho dân nữ không ít vải vóc, nhưng chất liệu quá quý, cả nhà dân nữ không dám dùng. Dân nữ chỉ muốn tìm một cửa tiệm bán số vải đó đổi lấy bạc, tuyệt đối không dám dây dưa với đại thiếu gia.”
“Ngươi tận tâm tận lực chăm sóc Lục huynh ba năm, Lục gia chỉ dùng vài xấp vải là đuổi ngươi đi sao?”

Tiêu Nhị cao giọng, ý đồ gây chuyện đã quá rõ ràng.

Thu Yên vội nói: “Phu nhân khoan dung, đương nhiên không chỉ cho dân nữ bấy nhiêu. Cả nhà dân nữ đều vô cùng cảm kích.”

Bất kể Lục Minh Trạch có mặt hay không, Thu Yên cũng không dám nói nửa lời bất lợi cho Lục gia.

Không đạt được mục đích, Tiêu Nhị có chút không vui. Hắn ta chuyển hướng: “Ta có thể bỏ ra giá gấp đôi để mua vải của ngươi, ngươi cùng ta đi đạp thanh dạo chơi có được không?”

Chưa đợi Thu Yên trả lời, Tiêu Nhị lại nhìn sang Lục Minh Trạch: “Lục huynh chắc sẽ không để bụng nếu có thêm một người đâu nhỉ?”

Lục Minh Trạch lười để mắt tới hắn ta, khẽ kẹp bụng ngựa bỏ đi trước.

Tiêu Nhị cũng không thèm bận tâm, cười híp mắt vươn tay về phía Thu Yên, ra hiệu cho nàng lên ngựa.
Cổ họng Thu Yên khô khốc: “Dân nữ thân phận thấp hèn, e rằng không có tư cách ngồi chung một ngựa với Tiêu công tử.”

“Không sao, bổn công tử không chê.”

Thu Yên cạn lời. Tiêu Nhị, ngươi tích chút đức đi.

Địa điểm đạp thanh nằm trong một thung lũng ở phía đông ngoại thành. Trong thung lũng cỏ xanh rợp bóng, hoa dại nở rộ, còn có một con suối nhỏ uốn lượn, phong cảnh rất đỗi hữu tình.

Nhưng Thu Yên không còn tâm trí đâu mà thưởng thức.

Nàng bị Tiêu Nhị đặt vắt ngang trên lưng ngựa xóc nảy suốt dọc đường. Vừa xuống đến nơi, nàng đã ngồi xổm trên mặt đất, chật vật nôn mửa. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Minh Trạch đứng cách đó không xa, phong độ ngời ngời đỡ một nữ tử bước xuống xe ngựa.