Đến nội dung chính

Chương 29

admin 522 Chữ Cài Đặt

Mạc thị hầm hầm sát khí lao đến Vấn Tâm viện của Hoắc Cảnh Xuyên, thế nhưng chẳng bao lâu sau đã phải ngậm cục tức quay về.

Thanh Thư đưa Thu Yên về đến nhà rồi quay lại, chiến sự bên này cũng vừa vặn kết thúc.

Trong Vấn Tâm viện, Hoắc Cảnh Xuyên đang ngồi trước án thư đọc sách.

Trong phòng đốt hương trầm, bên tay đặt sẵn một chén trà, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, thanh thản.

Bất cứ ai cũng không thể tưởng tượng được rằng mới cách đây không lâu, nơi này còn giương cung bạt kiếm, làm ầm ĩ đến mức không thể vãn hồi.

Thanh Thư cảm thấy hơi khó hiểu.

Trước đây đại nhân từng nói phu nhân luôn tự vác đá đập chân mình, nên cho dù bà ta có làm gì, ngài cũng lười so đo tính toán. Thế nào hôm nay lại tính toán chi li như vậy?

Đang mải suy nghĩ, Hoắc Cảnh Xuyên đã cất lời. Hắn hỏi: “Người đưa đến nơi chưa?”
Thanh Thư lập tức thu hồi dòng suy nghĩ. Hắn đáp: “Đã đưa đến nơi rồi. Thu Yên cô nương còn cho thuộc hạ một vốc khoai lang khô.”

Động tác lật sách của Hoắc Cảnh Xuyên khựng lại, hắn nhấc mắt nhìn về phía Thanh Thư. Hắn hỏi: “Ngon không?”

Thanh Thư thành thật đáp: “Rất ngon, rất ngọt, lại dai. Trên đường về thuộc hạ đã ăn sạch rồi.”

Hoắc Cảnh Xuyên nhạt giọng: “Ừ.”

Hắn thu hồi ánh mắt, không nói thêm lời nào nữa.

Thanh Thư ngẩn người.

Đại nhân nhà hắn trước nay đâu có coi trọng chuyện ăn uống, sao tự dưng lại hỏi thăm chuyện này?

Bên ngoài, tin tức quan viên Kinh Triệu phủ bị ném trứng thối giữa đường rất nhanh đã lan truyền. Hà thị cắm rễ ở nhà Lý thẩm hàng xóm để hóng chuyện, đến mức Thu Yên về muộn, bà ta cũng quên khuấy việc phải mắng mỏ.

Đến bữa tối, Hà thị cố ý dùng lời lẽ châm chọc Thu Yên. Bà ta nói: “Làm nương nào có ai không thương nữ nhi. Nếu nữ nhi của ta bị hại chết không rõ ràng như vậy, đừng nói là ném trứng thối vào tên quan cẩu thả kia, dù có liều cái mạng già này, ta cũng phải báo thù cho nữ nhi.”
Thu Yên không mảy may xúc động. Nàng nói: “Nếu nương thực sự xót con, chi bằng sớm tìm bà mối gã con đi.”

Hà thị nghe không lọt tai, vừa định mắng mỏ thì đã nghe Thu Yên nói tiếp: “Hôm nay con đi thắp hương cho phụ thân, có gặp Lục đại thiếu gia. Hắn khăng khăng cho rằng con tâm cơ thâm trầm, rời khỏi Lục gia là cố ý làm giá. Nếu con không sớm gả đi, nhà chúng ta e là sắp gặp họa lớn rồi.”

Sắc mặt Hà thị đại biến, vội vàng gặng hỏi chi tiết. Khi nghe thấy Thu Yên ỷ vào việc có Hoắc Cảnh Xuyên chống lưng mà đắc tội triệt để với Lục Minh Trạch, bà ta tức giận ném mạnh bát cơm xuống bàn.