Đến nội dung chính

Chương 27

admin 533 Chữ Cài Đặt

Sự chính trực của Hoắc Cảnh Xuyên khiến Thu Yên cứ ngỡ hắn nhất định là một vị quan thanh liêm, hai tay áo lộng gió, nhà cửa đơn sơ. Nào ngờ vừa bước xuống xe ngựa, hai con sư tử đá oai vệ cùng tấm biển mạ vàng khắc ba chữ “Hoắc Tướng quân phủ” suýt nữa làm nàng hoa mắt.

Cửa hầu phủ quyền quý thế mà lại nuôi dưỡng ra một vị Hoắc đại nhân cương trực, công bằng như vậy sao?

Nhưng nghĩ lại, nếu không có chỗ dựa vững chắc phía sau, Hoắc Cảnh Xuyên làm sao dám đối đầu trực diện với Lục Minh Trạch.

Trong lòng Thu Yên an tâm hơn đôi chút, ý nghĩ phải ôm chặt bắp đùi của Hoắc đại nhân cũng càng thêm kiên định.

Sự xa hoa của Tướng quân phủ không hề thua kém Lục gia. Qua khỏi Thùy Hoa môn, có nha hoàn dẫn Thu Yên tới phòng khách để tắm rửa thay đồ.

Trong viện chính, kế mẫu Mạc thị nghe tin Hoắc Cảnh Xuyên bị người ta ném trứng thối và lá rau úa giữa đường, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ngoài miệng lại tỏ vẻ nghiêm nghị. Bà ta nói: “Dưới chân thiên tử từ bao giờ lại xuất hiện loại dân đen to gan như vậy? Dám giữa đường nhục mạ mệnh quan triều đình, thật sự quá làm càn.”
Giả ma ma hầu hạ bên cạnh vội vàng phụ họa. Bà ta nói: “Cũng không thể trách những bách tính đó, thực sự là cô nương kia chết quá kỳ lạ, hai mẹ con cô nhi quả phụ quá đáng thương. Đại thiếu gia xưa nay lại lạnh lùng, chắc chắn đã làm dân chúng lạnh lòng nên mới khơi dậy sự phẫn nộ như vậy.”

Lời này nói trúng tim đen của Mạc thị. Bà ta ngắm nhìn lớp hồng hoa mới sơn trên móng tay, nhếch môi cười. Bà ta nói: “Đúng vậy, nó vô tình như thế, thảo nào làm quan ở Kinh Triệu phủ bao năm vẫn không có chút thành tựu. Chờ Dực nhi của ta đỗ đạt kỳ thi mùa xuân, e rằng sẽ đè đầu cưỡi cổ đại ca nó thôi.”

Giả ma ma lập tức khen ngợi nhị thiếu gia tài năng xuất chúng. Đợi dỗ cho Mạc thị vui vẻ rồi, bà ta mới bẩm báo tiếp: “Ban nãy đại thiếu gia còn dẫn một cô nương về phủ.”
Mạc thị lập tức ngồi thẳng người lên, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Bà ta hỏi: “Cô nương thế nào?”

Hoắc Cảnh Xuyên không phải con ruột của Mạc thị. Mạc thị đã nhòm ngó vị trí gia chủ từ lâu, thấy Hoắc Cảnh Xuyên bao năm qua bận rộn mà chẳng nên công cán gì, tuyệt đối không thể để hắn mượn chuyện nhân duyên mà có thêm trợ lực vào lúc này.

Giả ma ma nói: “Bẩm phu nhân, cô nương kia ăn mặc tầm thường, dung mạo chỉ tàm tạm, không tính là xuất chúng. Trên người từ trên xuống dưới không có lấy một món trang sức nào đáng giá, xuất thân hẳn là rất thấp.”