Đến nội dung chính

Chương 25

admin 509 Chữ Cài Đặt

Vẫn là chiếc xe ngựa quen thuộc, tuy đã thiếu đi một cái xác, nhưng hai người ngồi bên trong vẫn cảm thấy chật hẹp.

Thu Yên cố gắng nép mình vào góc, đầu gối vẫn không tránh khỏi chạm vào chân Hoắc Cảnh Xuyên.

Cách một lớp áo mỏng, nhiệt độ cơ thể của Hoắc Cảnh Xuyên truyền sang.

Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, trong xe ngựa cũng sáng sủa. Thu Yên đối diện với khuôn mặt tràn ngập chính khí của Hoắc Cảnh Xuyên, không sinh ra nửa điểm tà niệm, chỉ muốn ôm đùi cầu mong sự che chở.

Hôm nay nàng xem như đã đắc tội với Lục Minh Trạch, Tiêu Nhị bị đâm một kiếm chắc chắn cũng ghi hận trong lòng. Nếu có thể tạo quan hệ tốt với Hoắc Cảnh Xuyên, ít nhất sau này nàng còn có chỗ mà kêu oan.

Bàn tính trong lòng gõ vang lách cách, Thu Yên không kìm được nhìn trộm Hoắc Cảnh Xuyên mấy lần.
Hoắc Cảnh Xuyên đột nhiên ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt nàng. Hắn hỏi: “Nhìn cái gì?”

Thu Yên nói: “Hoắc đại nhân phong thần tuấn lãng, dân nữ không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần.”

Kỹ năng vuốt mông ngựa rèn luyện bên cạnh Lục Minh Trạch đã ngấm vào xương tủy, lời khen ngợi Thu Yên buông ra trơn tru vô cùng.

Nàng đang định nhân cơ hội dò hỏi sở thích của Hoắc Cảnh Xuyên, xe ngựa đột ngột dừng lại.

Quán tính khiến Thu Yên ngã nhào sang một bên. Mắt thấy sắp đập đầu vào vách xe, nàng lại bị Hoắc Cảnh Xuyên nắm lấy cánh tay kéo về, đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc phảng phất mùi hương tùng.

Bên ngoài truyền đến tiếng chửi rủa vang dội.

“Cẩu quan! Nhận bổng lộc triều đình lại không làm việc cho dân, sao ngươi không đi chết đi.”

“Giúp đỡ gian thương ức hiếp quả phụ, hại chết nữ nhi nhà người ta còn đang đêm hạ huyệt, đến lần gặp mặt cuối cùng cũng không cho người nhà nhìn thấy. Chuyện này rõ ràng có điều khuất tất, chẳng lẽ các ngươi thật sự coi mọi người đều là kẻ ngu sao?”
“Đúng đấy, nghe nói cô nương kia lúc chết đã mang thai ba tháng rồi. Đó là một thi thể hai mạng người đấy.”

Vô số trứng thối và lá rau úa ném vào xe ngựa. Mùi hôi thối buồn nôn nhanh chóng lan tỏa.

Hoắc Cảnh Xuyên giữ chặt ót Thu Yên, ép nàng vào ngực mình, vỗ nhẹ lên đầu nàng an ủi: “Có ta ở đây, đừng sợ.”

Lồng ngực của Hoắc Cảnh Xuyên mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, Thu Yên quả thực không hề sợ hãi.

Nàng lắng nghe những lời mắng chửi bên ngoài một lúc, không nhịn được bèn hỏi: “Xác chết trên xe ngựa đêm đó là của vị cô nương này sao?”

Hoắc Cảnh Xuyên nói: “Đúng vậy.”

Thu Yên hỏi: “Đại nhân rõ ràng đang điều tra, tại sao không cho người nhà cô nương ấy biết?”