Vô cùng lạc lõng, khó gần.
Lục Minh Trạch không ngờ Hoắc Cảnh Xuyên lại xen vào chuyện bao đồng, đáy mắt lóe lên tia tàn nhẫn.
Thế nhưng quan hàm của Hoắc Cảnh Xuyên cao hơn hắn. Chí ít ở Kinh Triệu phủ, hắn không thể tùy tiện động thủ với đối phương.
Cắn răng nén giận, Lục Minh Trạch lạnh lùng lên tiếng: “Nàng là nha hoàn của ta. Ta dạy dỗ nha hoàn của mình, mong Hoắc đại nhân tránh đường.”
Thu Yên lập tức nhỏ giọng giải thích: “Đại nhân, dân nữ đã sớm khôi phục lương tịch, không còn là nha hoàn của ngài ấy nữa.”
Nói rồi, nàng to gan nắm lấy ống tay áo của Hoắc Cảnh Xuyên: “Dân nữ đi cúng tế phụ thân, không ngờ gặp Lục đại nhân đang điều tra vụ án trộm xác. Dân nữ không biết gì cả đã bị Lục đại nhân bắt về đây, Hoắc đại nhân nhất định phải làm chủ cho dân nữ.”
Nhắc đến vụ án trộm xác, Thu Yên lập tức thấy tự tin hơn hẳn, bây giờ nàng và Hoắc đại nhân chính là người cùng một phe.
Hoắc Cảnh Xuyên nhìn Lục Minh Trạch, cất giọng hỏi: “Nàng nói có đúng sự thật không?”
Hoắc Cảnh Xuyên xưa nay luôn một thân một mình, tính tình lại trầm lặng, lạnh lùng. Trong mắt Lục Minh Trạch, hắn chẳng khác nào một kẻ cổ hủ, khó gần. Thế nhưng lúc này, bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm, Lục Minh Trạch mới nhận ra trên người đối phương còn có một khí thế bức người, khiến người khác vô thức cảm thấy áp lực.
Trong lòng hắn thoáng nảy sinh vài phần kiêng dè, nhưng rất nhanh đã chuyển thành phẫn nộ.
Nếu không vì bị thương, hắn đã sớm thăng tiến ầm ầm. Nay chẳng qua chỉ tạm thời nhậm chức Tư pháp Tham quân ở Kinh Triệu phủ, chẳng bao lâu nữa sẽ được cất nhắc. Hoắc Cảnh Xuyên lấy tư cách gì mà dám nói chuyện với hắn như vậy?
Lục Minh Trạch phớt lờ Hoắc Cảnh Xuyên, lạnh lùng ra lệnh cho Thu Yên: “Bây giờ qua đây, ta có thể không phạt ngươi.”
Thu Yên thầm nghĩ, nàng đã khôi phục lương tịch rồi, hắn dựa vào đâu mà phạt nàng?
Nàng níu lấy ống tay áo của Hoắc Cảnh Xuyên, khẽ lay động, nhỏ giọng nói: “Đại nhân, dân nữ sợ quá.”
Làn da trắng hồng phấn nộn, móng tay sạch sẽ, tương phản rực rỡ với ống tay áo màu mực. Cộng thêm giọng điệu cố ý mềm nhũn, nàng trông vô cùng đáng thương.
Hoắc Cảnh Xuyên cúi đầu nhìn lướt qua. Ngay khoảnh khắc ấy, nắm đấm mang theo tiếng gió của Lục Minh Trạch đã xông thẳng tới.
Ánh mắt Hoắc Cảnh Xuyên lập tức lạnh xuống. Hắn đưa một tay ôm lấy vòng eo Thu Yên để né đòn, đồng thời nâng chân phản công.
Vừa mới giao thủ, Lục Minh Trạch đã nhận ra võ công của Hoắc Cảnh Xuyên cao hơn mình. Ngay từ đầu hắn đã quá khinh địch, chỉ qua vài chiêu, liền bị đối phương dùng một đấm thốn quyền ép lui.