“Phụ thân không nói lời nào, nữ nhi coi như người đã đồng ý. Con về nhà đợi tin tốt của người.”
Thu Yên đặt vò rượu xuống, phất tay đầy tiêu sái rồi xoay người rời đi. Nào ngờ chưa bước được mấy bước, nàng đã nhìn thấy Lục Minh Trạch dẫn theo vài người tiến thẳng về phía mình.
Thu Yên ra sức dụi mắt, nhưng Lục Minh Trạch đã đến gần hơn một chút.
Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn trời.
Đã gần giữa trưa, nắng xuân rực rỡ, trời quang mây tạnh, có lẽ không phải phụ thân nàng hiển linh, muốn làm trò trước mặt nàng, thả một đạo thiên lôi đánh chết Lục Minh Trạch để xả giận cho nàng đâu.
Vừa nghĩ vậy, Lục Minh Trạch đã đứng ngay trước mặt Thu Yên.
Hắn ta nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, cất giọng đầy hoài nghi: “Ngươi làm gì ở đây?”
Thu Yên vội vàng giải thích: “Ta đến quét tước phần mộ cho phụ thân ta.”
Tàn hương trước mộ vẫn còn, rượu cũng chưa khô, đủ để chứng minh những lời Thu Yên nói là sự thật.
Thế nhưng Lục Minh Trạch vẫn sầm mặt: “Gần đây có kẻ trộm xác, theo ta về Kinh Triệu phủ một chuyến.”
Dứt lời, Lục Minh Trạch túm lấy Thu Yên kéo đi.
Đã uống chút rượu, cả người Thu Yên đang nóng ran. Cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay nàng sang tay mình, ánh mắt Lục Minh Trạch tối đi vài phần.
Thu Yên không hề nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Lục Minh Trạch, trong đầu nàng chỉ quanh quẩn hai chữ “trộm xác”.
Chẳng phải đêm hôm đó vị đại nhân kia đang điều tra án sao, thế nào lại thành trộm xác rồi?
Vị đại nhân kia liệu có gặp nguy hiểm không?
Đầu óc Thu Yên rối bời, mãi đến khi bị Lục Minh Trạch xách bổng lên ngựa, lưng dán sát vào vòm ngực rắn chắc, nàng mới hoàn hồn.
Bọn họ làm sao có thể cưỡi chung một con ngựa?
Thu Yên muốn lên tiếng từ chối, nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Lục Minh Trạch đã quất một roi thật mạnh vào mông ngựa.
Tiếng gió rít gào xé nát giọng nói của Lục Minh Trạch. Quán tính khiến Thu Yên ngửa người ra sau, cả người va vào lồng ngực hắn, bên tai truyền đến hơi thở nóng hổi. Hắn nói: “Ngồi cho vững.”
Trái tim Thu Yên khẽ run rẩy.
Nàng chỉ cảm thấy chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc Lục Minh Trạch dùng kiếm kề sát cổ nàng!
Nửa canh giờ sau, hai chân Thu Yên run lẩy bẩy, đi theo Lục Minh Trạch bước vào Kinh Triệu phủ.
Lục Minh Trạch không đưa Thu Yên vào phòng thẩm vấn, mà dẫn nàng đến gian phòng làm việc của hắn.
Cửa vừa đóng lại, giọng điệu trầm lạnh của Lục Minh Trạch vang lên: “Náo loạn đủ chưa?”