Thấy Thu Yên biết điều như vậy, Vân thị cũng không phải người nhỏ nhen.
Bà ta lập tức trả lại khế ước bán thân cùng ngân phiếu một ngàn lạng, lại sai người đến kho lấy những sấp vải vóc, trâm cài và đồ trang sức quý, chất đầy một xe ngựa rồi đưa Thu Yên về nhà.
Xe ngựa vừa đến đầu ngõ đã khiến hàng xóm láng giềng kéo đến xem. Nghe nói đây là chút lòng cảm ơn của Lục gia, mọi người đều khen Lục gia sống có tình có nghĩa, lại rộng rãi.
Sau khi đám đông tản đi, nương của nàng là Hà thị sa sầm mặt: “Con có ngốc không? Chỉ chút đồ thế này mà đã để Lục gia đuổi đi rồi?”
Đại tẩu Lý thị đang lật xem mấy sấp vải, bị dọa đến mức rụt vai, lùi về sau, trong mắt thoáng hiện vẻ không nỡ.
Đồ tốt nhường này, chẳng lẽ lại phải trả hết cho Lục gia sao?
Tám năm trước, khi Thu Yên bán mình vào Lục gia làm nô tỳ, trong nhà đã không còn hạt gạo nào để nấu cơm. Vậy mà bây giờ, cả một xe ngựa đầy vải vóc quý giá lại chẳng được Hà thị để vào mắt.
Thu Yên lạnh nhạt đáp: “Người chữa chân cho đại thiếu gia là thái y trong cung, thuốc quý cũng là Lục gia bỏ tiền mua, trong viện của đại thiếu gia cũng không phải chỉ có một mình con hầu hạ. Phu nhân đã cho ngần này đồ, nương còn muốn thế nào nữa?”
Hà thị nhíu mày: “Người trong viện ngài ấy nhiều, nhưng người hầu hạ sát bên chỉ có một mình con. Con đã có da thịt kề cận với ngài ấy rồi, sau này còn gả cho ai được nữa?”
“Nương nói cũng phải. Vậy xin nương làm chủ cho con, đến nói chuyện với Lục phu nhân, bảo bà ta mời bà mối đến nhà chúng ta hỏi cưới.”
“Hỏi cưới cái gì? Lục gia làm sao để mắt tới chúng ta? Hơn nữa, đại thiếu gia Lục gia chẳng phải đã có người hứa hôn rồi sao?”
Hà thị cao giọng, hai mắt trợn lớn. Thu Yên nhếch môi, cười đầy mỉa mai: “Hóa ra nương cũng biết chuyện đó.”
Ánh mắt Thu Yên sắc như dao, khiến mặt Hà thị nóng ran. Bà ta đành dịu giọng: “Nhà mình thấp kém, không thể trèo cao. Làm thiếp cũng được. Con đã ngày đêm chăm sóc ngài ấy suốt ba năm, trong lòng ngài ấy, chẳng ai có thể thay thế con đâu.”
“Nương biết rõ ba năm tình nghĩa này khác với người ngoài, vậy đợi thiếu phu nhân bước qua cửa, nương nghĩ con còn có thể sống yên ổn sao?”
Thiếp tuy có danh phận, nhưng trước mặt vợ cả vẫn chỉ là người dưới, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, thậm chí bán đi cũng chẳng ai hỏi đến.