Mãi lâu sau, hắn mới rút khăn tay lau miệng. Động tác chậm rãi nhưng lại toát lên sự kìm nén. Lau xong, hắn ném chiếc khăn vào sọt rác bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại.
Câu nói của Vương Đình như cái tát vào mặt hắn.
“Muốn thử cảm giác của đàn ông thì lúc trúng mị hồn thử không thích hơn à? Tôi thật không ngờ đấy, có nên cười cậu không nhỉ?”
“Hóa ra, bằng này tuổi đầu cậu mới ngửi thấy hơi đàn bà… Nhưng lại là hơi của một con điếm đã bị vô số người chà đạp lên.”
Giọng hắn khàn khàn do nghiến răng, đôi mắt rực lên như dã thú. Hình ảnh vừa nãy vẫn đang nhức nhối trong đầu hắn, không tài nào xua đi được.
Vương Đình hơi nhíu mày, không đáp lại. Trong đôi mắt vẫn là vẻ vô hồn thường thấy, nhưng tận sâu trong đáy lòng, lại đang dậy sóng.
“Thiếu gì đàn bà cho cậu thử, tại sao lại là cô ta?” Lý Nam Vương với giọng điệu chì chiết gay gắt hơn.
“Tôi tìm gái phục vụ thì có gì không đúng?” Vương Đình nhún vai, ánh mắt lạnh băng trả lời.
Lý Nam Vương trừng mắt nhìn anh, máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Bàn tay hắn đập mạnh xuống mặt bàn, một tiếng “rầm” vang lên khô khốc.
“Cậu muốn tìm ai cũng được, nhưng trừ cô ta ra! “Cô ta… là vợ tôi…”
Giọng hắn vỡ òa trong cơn giận dữ, rồi ngập ngừng vài giây, như đang cố nuốt lại lời vừa buột miệng thốt ra.
Không gian trong phòng lúc này như đông cứng lại.
Vương Đình bật cười, tiếng cười không mang theo chút ấm áp nào, chỉ thấy lạnh lẽo.
“Vợ?” Anh lặp lại từ đó, giọng lạnh đến rợn người. “Cũng biết gọi cô ấy là vợ cơ à?” Giọng anh giống như đang chất vấn.
Anh tiến thêm một bước, mặt đối mặt với Lý Nam Vương, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn.
“Từ lúc cậu đẩy cô ấy lên giường người khác.” Vương Đình nghiêng đầu, nhếch môi. “Thì cô ấy đã không còn là vợ cậu nữa rồi.”
“Cậu… cậu… được lắm!” Lý Nam Vương giơ tay chỉ thẳng vào mặt Vương Đình, ngón tay run rẩy vì tức giận, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng không thể bật ra lời nào.
“Lẽ nào cô ta là vợ của cậu?” Hắn nghiến răng, cố vặn lại một câu.
Vương Đình cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào đối phương.
“Cậu đứng ở cửa lâu như vậy… chắc cũng thấy rõ rồi.” Nụ cười của kẻ chiến thắng thoáng qua môi anh, nhưng trong đáy mắt là một vực thẳm sâu hun hút.
Lý Nam Vương hít sâu một hơi, gằn từng chữ như đang ép giận vào lòng.
“Được… tốt lắm.”
Hắn nắm chặt tay đến trắng bệch, nhưng lại không làm gì được. Mọi quyền lực, địa vị giờ phút này đều trở nên vô nghĩa trước cảm xúc đang dày vò này.
“Nếu có thể…” Vương Đình bước đến gần hơn, giọng anh bình thản đến lạ thường. “Tôi mong cậu tác thành.”
“Tác thành?” Lý Nam Vương sững người, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Hắn nâng ly rượu lên, uống cạn trong một hơi. Như thể trút bỏ một phần giận dữ, hắn bật cười lạnh, gật đầu.
“Hay cho câu tác thành…”
Đặt chiếc ly xuống bàn một cách bình thản, hắn rót thêm rượu vào ly, dáng vẻ đột nhiên trở nên điềm nhiên đến đáng sợ.
“Tôi hy vọng sớm được nghe câu trả lời của cậu.”
Nói xong, Vương Đình xoay người rời khỏi căn phòng. Mỗi bước đi không nhanh không chậm, nhưng lại nặng tựa nghìn cân.
Bên trong, Lý Nam Vương vẫn ngồi yên, nhìn theo dấu máu in hằn trên sàn nhà. Ánh mắt hắn trầm xuống tối như đáy vực.
“Gọi Bảo Nam tới.” Hắn ra lệnh, giọng nói khàn khàn đầy lạnh lẽo.
Từ trong bóng tối, một giọng nói khẽ vang lên.
“Vâng.”
Vài phút sau, Bảo Nam xuất hiện, vẫn là bộ áo hồng với cổ tay bồng bềnh, dáng người uốn lượn như nước chảy, mây trôi.
“Lại gọi tôi à?” Bảo Nam nũng nịu hỏi, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. “Tìm được người thử dược rồi hả?”
Lý Nam Vương không đáp, chỉ lẳng lặng đưa tay chỉ xuống sàn nhà, nơi vệt máu của Vương Đình vẫn còn lưu lại thành một vũng.
Bảo Nam nhìn theo tay hắn, rồi quay lại, khẽ nhíu mày.
“Làm gì với thứ đó?”
“Lấy máu chế dược.” Hắn lạnh nhạt ra lệnh và lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc màu xanh đặt lên bàn.
“Cải tiến lại một chút.” Hắn nói, giọng đều đều nhưng lạnh nhạt. “Tôi muốn một loại độc dược cực mạnh. Không gây chết người, nhưng độc tính phải giữ nguyên… thậm chí mạnh hơn.”
“Hả? Độc tính mạnh mà lại không gây chết người á? Não cậu có vấn đề à?”
Bảo Nam tròn mắt ngạc nhiên, giọng lả lướt nhưng không giấu nổi sự châm chọc. “Đã là độc thì phải chết người chứ?”
“Có thứ này sẽ khiến hắn không chết.”
Lý Nam Vương lạnh lùng đáp rồi tiện tay ném cho y một lọ thủy tinh nhỏ.
Bảo Nam vội giơ tay bắt lấy, mở nắp ra ngửi thử. Sắc mặt y thoáng thay đổi.
“Lại là mùi máu… nhưng có gì đó rất lạ.”
“Mau hoàn thành sớm đi, cậu không hoàn thành tự biết mình đi đến đâu rồi đấy.” Giọng nói rất trầm thấp nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nghe nổi gai ốc.
“Đi đi.” Lý Nam Vương phẩy tay như xua đuổi một con ruồi.
“Biết rồi biết rồi…” Y chép miệng rùng mình một cái, không làm được cũng phải làm được. Y lườm nguýt. “Phải lấy ít máu cái đã. Kêu người ta tới tưởng có chuyện gì vui vẻ, ai ngờ lại là bóc lột sức lao động.”
Ra tới cửa, Bảo Nam còn không quên ngoái đầu lại, nũng nịu nhắc.
“Ai thử nghiệm nhớ báo cho người ta một tiếng đấy nha.”
Giọng điệu vẫn lả lơi, bước đi thì uốn éo, chẳng khác nào đang diễn hí kịch.
Ở hành lang bên kia, một vệ sĩ lập tức bước nhanh tới khi thấy bóng dáng Vương Đình loạng choạng tiến đến.
“Đội trưởng!”
Anh ta vừa gọi vừa kịp thời đỡ lấy Vương Đình đang đứng không vững.
“Người đưa đi chưa?” Vương Đình hỏi, giọng trầm thấp.
“Đã đưa tới phòng rồi.” Vệ sĩ lập tức báo cáo.
Vương Đình gật nhẹ, tay vẫn ép chặt lên ngực, cố ngăn không cho dòng máu thấm qua áo. Anh không muốn ai thấy mình yếu ớt, càng không muốn bất kỳ ai nhúng tay vào việc anh đã quyết.
“Đội trưởng, anh…” Vệ sĩ luống cuống, thấy rõ sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy.
“Tôi không sao.” Vương Đình khẽ xua tay.
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng mỗi bước chân của anh đều nặng nề. Vệ sĩ đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, trong lòng không khỏi trào dâng một nỗi bất an khó tả.
“Vì một người đàn bà mà làm vậy… có đáng không?”
Anh ta lẩm bẩm, rồi khẽ lắc đầu, quay bước rời đi.