Đến nội dung chính

Chương 21: Chọn cách quyên sinh

admin 1.104 Chữ Cài Đặt

Cạch!

Một vật nhọn vô tình rơi xuống.

Cô lập tức chộp lấy thanh sắt sắc nhọn siết chặt trong tay, chĩa thẳng về phía bọn chúng.

“Đừng có qua đây! Tôi giết thật đó!”

Một gã đàn ông nhún vai, giọng điệu cợt nhả.

“Thôi nào, đừng đùa nữa. Cùng bọn anh vui vẻ một chút đi.”

Chúng vẫn tiếp tục tiến lên, chẳng hề để tâm đến lời cô vừa cảnh cáo.

“Tôi bảo đừng có qua đây!”

Thanh Nhã hét lớn, giọng cô run, hai chân gần như mất hết sức lực nhưng cô vẫn cắn răng gắng gượng, không cho phép bản thân gục ngã vào lúc này.

“Tôi thà chết, chứ không để cho mấy người sỉ nhục.”

Dứt lời, cô không do dự, dốc toàn bộ sức lực đâm thẳng vào bụng mình.

Phập!

Máu nóng trào ra, nhuộm đỏ cả bàn tay.

Một nụ cười nhẹ cong trên bờ môi, ánh mắt cô hướng về phía Lý Nam Vương.
“Số mệnh của tôi, do tôi quyết định.”

Trong khoảnh khắc đó, điếu thuốc trên tay Lý Nam Vương rơi xuống đất. Hắn đứng bật dậy, ánh mắt thoáng sững sờ.

“Gọi người tới mau lên!”

Thanh Nhã nở một nụ cười yếu ớt, nói với hắn.

“Muộn rồi.”

Cô dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại, đâm sâu hơn.

Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, nhưng cô lại không thấy đau, cô mỉm cười vì được giải thoát.

Trước khi nhắm mắt, cô cố gắng mở to đôi mắt đục ngầu, nhìn về phía hắn nở một nụ cười tuyệt mỹ. Nhẹ nhàng, thanh thản, tựa như một cánh hoa mong manh rơi giữa cơn gió bão.

Cơ thể cô đổ xuống, như một thước phim quay chậm trước mặt Lý Nam Vương.

“Gọi xe cấp cứu đến đây ngay lập tức.” Hắn lớn tiếng ra lệnh.

Lời vừa dứt được vài giây, vệ sĩ bên ngoài hối hả chạy vào bẩm báo.
“Ông chủ, xe cứu thương đã đợi sẵn bên ngoài.”

Khu vực này hay xảy ra tai nạn nên xe cấp cứu sẽ phục vụ 24/24 giờ, để đưa đón những nạn nhân đặc biệt quay vào ô “trúng số”.

Lý Nam Vương nhìn lướt qua thân thể nhỏ bé, ánh mắt không chút gợn sóng. Hắn hất cằm, giọng điệu lạnh lùng.

“Đưa cô ta đi.”

Khi cáng cứu thương lướt qua trước mặt, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt vô cảm của cô.

Khi đã rơi vào hôn mê, khóe môi cô vẫn giữ nụ cười mãn nguyện.

“Cô cũng đủ gan dạ đấy. Muốn chết ư? Không dễ dàng vậy đâu.”

“Cô muốn chết, nhưng tôi lại thích để cô sống.” Hắn híp mắt, môi nhếch lên một nụ cười tà ác.

“Nếu không, lượng trùng nuôi trong cơ thể cô chẳng phải sống vô ích rồi sao?”

Vệ sĩ bên cạnh nghe vậy, sống lưng lạnh toát, vội đưa cho hắn một ly rượu khác.
Lý Nam Vương giật lấy, ngửa cổ uống cạn. Giọt rượu màu hổ phách chảy xuống khóe môi, nhưng hắn chẳng buồn lau đi.

“Cuộc chơi giờ mới thực sự bắt đầu. Nếu kết thúc sớm, thì đâu còn thú vị nữa?” Trong đôi mắt sắc bén như chim ưng, ánh lên một tia thích thú.

Vệ sĩ đứng gần hắn nhất, nhìn thấy nụ cười ấy, không khỏi rùng mình.

Gã vô thức liếc nhìn cô gái trên cáng cứu thương, trong lòng thầm thở dài.

Nếu là mình, có lẽ cũng chọn cách kết liễu, còn hơn là tiếp tục sống trong tay ác ma này.

Lý Nam Vương đưa tay xoa nhẹ thái dương, ánh mắt rơi vào trầm tư.

Hơn hai năm trôi qua, mối hận trong lòng hắn vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Giết chết kẻ thù thì quá dễ dàng, hắn muốn đối phương phải nếm trải mọi đau đớn. Muốn kẻ đó sống không bằng chết!

Hắn hừ lạnh, đứng dậy, rời khỏi căn phòng u ám nồng nặc mùi máu tanh.

Bệnh viện.

Hàng mi dài cong vút khẽ rung động. Cô chậm rãi mở mắt.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là một màu trắng xóa.

Cô chớp mắt nhìn vài lần, đầu óc mơ hồ, suy nghĩ xem mình đang ở đâu.

Tất cả mọi thứ xung quanh đều trắng toát, sạch sẽ và lạnh lẽo, cô nghĩ mình đang ở thiên đường? Và cô đã chết thật rồi?

Cô khẽ thở dài, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt.

Thế nhưng…

Tiếng máy móc kêu “tít tít” bên tai.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.

Từng cơn đau âm ỉ bắt đầu trỗi dậy, lan khắp tứ chi.

Cảm giác này… Giống hệt như lúc cô vừa tỉnh dậy sau vụ tai nạn.

Cô còn sống! Nghĩ đến việc không thể trở về với gia đình, trái tim cô đau nhói.

Một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn trong cô.

“Cô đã tỉnh?”

Cô giật mình, quay đầu sang.

Trước mắt cô là một cậu thanh niên mặc áo blouse trắng, đôi mắt sau cặp kính phản chiếu ánh sáng dịu dàng.

Anh ta đứng cạnh giường bệnh, tay cầm một tập bệnh án, nét mặt điềm tĩnh nhìn cô.

“Cô hôn mê gần một tuần nay.”

Nụ cười của bác sĩ ấm áp, như ánh nắng sưởi ấm một ngày đông giá rét.

Anh ta nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính trễ xuống sống mũi, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giọng điệu pha chút nhẹ nhõm.

“Cô mà không tỉnh lại, tôi sẽ bị anh ta đuổi ra khỏi đây mất. Thật may là cô đã tỉnh.”

Thanh Nhã ngẩn người.

Anh ta?

Trong đầu cô thoáng qua một gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt thâm trầm, mang theo sự tàn nhẫn vô tận.

Cô nuốt khan, ép mình dẹp bỏ nỗi sợ hãi, khẽ cất giọng khàn đặc hỏi.

“Anh là ai?”

“Tôi là bác sĩ điều trị cho cô.”

“Bác sĩ?” Cô lặp lại, vì chưa kịp tiêu hóa hết thông tin.

“Ừ.” Anh ta gật đầu.

Thanh Nhã đảo mắt nhìn xung quanh.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo, tường phòng sạch sẽ, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

“Tôi đang ở bệnh viện?”

“Phải.”

Cô không hỏi tiếp, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên ống truyền dịch đang cắm trên mu bàn tay mình.

Chất lỏng màu đỏ chảy theo ống, hòa vào cơ thể cô.

Bác sĩ thấy cô chăm chú quan sát, liền giải thích.

“Cô thuộc nhóm máu AB âm tính. Trong kho máu lại hết, may mà có người đã kịp thời hiến máu cho cô.”

Có người cho máu sao? Vậy là ai? Không lẽ lại là hắn?

Cô chưa kịp hỏi, bác sĩ đã tiếp tục.

“Cơ thể cô khá đặc biệt. Trước đây, tôi từng điều trị cho một bệnh nhân có tình trạng giống cô, bị dị ứng với thuốc Tây.”