“An Tiểu Mễ, tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng.” Giọng anh ta trầm xuống, mang theo một sự uy hiếp đáng sợ: “Cô đừng bao giờ động đến Lâm Lâm của tôi. Cô ấy là giới hạn của tôi.”
“Lâm Lâm của tôi.” Bốn chữ này như một mũi tên xuyên thẳng vào tim An Tiểu Mễ, không phải vì cô ghen tuông, mà là vì cô nhận ra vận mệnh bi thảm của nữ phụ nguyên tác đang hiển hiện rõ mồn một trước mắt. Đường Lâm là nữ chính, Lục Hạo là nam chính, còn cô… chỉ là hòn đá kê chân.
Ngay lúc này, một giọng nói máy móc đột ngột vang lên trong đầu An Tiểu Mễ.
[Đinh! Hệ thống Nữ Phụ Tự Cứu đã bật máy. Chào mừng ký chủ An Tiểu Mễ đến với thế giới tiểu thuyết. Nhiệm vụ chính: Đối kháng nữ chủ, giành lấy nam chủ, thay đổi vận mệnh nữ phụ! Ký chủ có chấp nhận không?]
An Tiểu Mễ giật mình suýt nữa thì hét toáng lên. Hệ thống! Cái thứ này quả nhiên là đi kèm với việc xuyên không! Cô quay đầu nhìn Lục Hạo, anh ta vẫn đang nhìn cô chằm chằm, không có vẻ gì là nghe thấy giọng nói trong đầu cô.
[Đinh! Lục Hạo đang cảnh cáo ký chủ, cơ hội tốt để thể hiện bản lĩnh nữ phụ đây rồi! Hãy đáp trả bằng cách tuyên bố chủ quyền, khơi mào chiến tranh với nữ chủ Đường Lâm!] Giọng hệ thống tiếp tục vang lên đầy vẻ phấn khích.
An Tiểu Mễ thầm mắng nó một tiếng: [Câm miệng!]
[Ký chủ, hành vi này có thể ảnh hưởng đến điểm tích lũy của ngài. Xin hãy tuân thủ hướng dẫn hệ thống để đạt được thành công!] Hệ thống tỏ vẻ “không vui”.
An Tiểu Mễ mặc kệ nó. Cô nhìn Lục Hạo, nhìn cái khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh ta, nhìn sự bảo vệ không chút che giấu dành cho nữ chính Đường Lâm.
Cô hiểu rõ câu “Lâm Lâm của tôi” có nghĩa là gì. Trong nguyên tác, nữ phụ An Tiểu Mễ đã mù quáng lao vào cuộc chiến không hồi kết với Đường Lâm, chỉ để nhận về sự khinh miệt và căm ghét của Lục Hạo.
Nhưng cô là An Tiểu Mễ của thế giới hiện đại, một dân văn phòng đã “luyện” đủ mọi loại kịch bản. Cô đã quá mệt mỏi với những drama máu chó và những âm mưu tranh sủng. Cuộc sống này vốn đã đủ phức tạp rồi, tại sao phải tự mình đâm đầu vào vũng bùn tình yêu tay ba chi cho mệt? Tiền không thơm hơn sao?
Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cô.
“Được rồi, Lục Hạo.” An Tiểu Mễ hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh ta, không còn vẻ hoảng sợ ban đầu: “Anh nói đúng. Hợp đồng hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Cả anh và tôi đều không yêu đối phương. Vậy tại sao chúng ta không biến nó thành một hợp đồng có ý nghĩa hơn?”