Đến nội dung chính

Chương 5

admin 966 Chữ Cài Đặt

“Ý hay đó, tôi cũng sẽ làm vậy.”

“Nhớ mang theo cá tươi cho ngài Rắn Trắng luôn nhé.”

Iguro Obanai và Kaburamaru đồng thời muốn hắt xì, liếc nhìn mọi người, nghĩ xem ai đang nói xấu sau lưng họ.

Các kiếm sĩ: “Hu hu hu, ngài Xà Trụ đáng thương của chúng ta, từ nhỏ đã sống trong sợ hãi khi con quỷ rắn bò ngang qua đầu…”

Không lâu sau khi đoạn phim kết thúc, trên màn hình hiện ra một dòng chữ: [Ánh trăng sáng của Iguro Obanai: Kaburamaru, ?]

Mọi người: “Hả? Khoan đã… Ánh trăng sáng có thể có nhiều người sao?”

“Như vậy thì…” Rengoku Kyojuro có vẻ hiểu ra điều gì đó: “Là sắp chiếu đoạn gặp gỡ với ánh trăng sáng tiếp theo rồi.”

Uzui Tengen cảm thấy hứng thú: “Iguro, cậu có mấy ánh trăng sáng thế? Người tiếp theo là ai?”

Để hắn xem có gom hết ánh trăng sáng của Iguro lại, tổ chức một ‘Hội nghị tiệu diệt tội nguyên sơ của Iguro Obanai’ một cách hoành tráng được không.
Nhiều ánh trăng sáng thì kiểu gì cũng tìm ra vấn đề.

Iguro Obanai không nghĩ nhiều, nói luôn: “Người tiếp theo chắc là ngài Rengoku.”

Tốt quá, hắn nghĩ thầm.

Đã lâu rồi chưa được thấy ngài Rengoku tràn đầy khí thế như xưa, dù chỉ nhìn qua màn hình cũng tốt.

Nếu thời gian quay lại, và hắn lại có thể gom những suy nghĩ tản mạn của mình về một chỗ khác… Có lẽ sẽ cướp được vò rượu từ tay ngài Rengoku?

Rengoku Kyojuro “Ồ” một tiếng: “Phụ thân đạt đến cấp bậc ánh trăng sáng rồi à.” Gật đầu xác nhận.

Những người từng gặp Rengoku Shinjuro thì có cùng một biểu cảm: “Đừng đùa chứ.”

Cái gã nghiện rượu đó mà dính dáng gì đến “ánh trăng sáng” chứ?

Là vì uống rượu nhanh lắm à?

[Phần thưởng của ánh trăng sáng đã được phát.]

Trên đuôi của Kaburamaru đột nhiên xuất hiện một quả bóng nước nhỏ, nó trông rõ ràng rất ngơ ngác.
Nó khẽ vung đuôi một cái, quả bóng nước bắn rablàm vỡ một hòn đá trên mặt đất rồi lại có thêm một quả bóng nước nữa xuất hiện trên đuôi của nó.

Kaburamaru: “Xì xì!”

Mọi người: “Xì…”

Kaburamaru: “?”

Mọi người biến thành rắn rồi sao?

–

Sau nhiều lần thử nghiệm, mọi người xác định chỉ có thể đập vỡ những viên đá nhỏ, thế là ai nấy đều mất hứng với năng lực mới của Kaburamaru.

Dù rất kỳ lạ, nhưng lại chẳng có ích gì.

Iguro Obanai, áo đã ướt nửa người, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh lò sưởi mà Ubuyashiki Kagaya bảo kiếm sĩ mang lên.

Sưởi quần áo.

Sưởi tóc.

Sưởi cả Kaburamaru.

Kaburamaru: “Xì…”

Kaburamaru không thể sưởi QAQ.

Buổi xem phim thứ hai về ánh trăng sáng bắt đầu.

[Giyuu đang viết thư.

“Đảo Hachijo… Quỷ Rắn… Iguro, Kaburamaru…” Anh lẩm bẩm, rất nhanh đã viết xong.
Vội vàng đem thư đến nhà Hisa để gửi đi, vừa nghĩ đến chuyện sắp cứu được đồng đội tương lai, trên đường về nhà nhảy chân sáo vui vẻ.]

“Khoan đã, thằng nhóc kia là sao vậy?” Iguro Obanai trừng lớn mắt, cảm giác như bị sét đánh.

Sao lại giống cái tên Tomioka đó đến thế!

Khi còn nhỏ hắn tuyệt đối chưa từng gặp đứa bé này!

Cho nó xuất hiện ở đây là sao? Là sao chứ?

Trong danh sách ánh trăng sáng tuyệt đối không thể có Tomioka Giyuu!

Uzui Tengen dùng con mắt chuyên nghiệp của mình để so sánh xương mặt của đứa nhỏ và Tomioka Giyuu, tuy khuôn mặt đứa trẻ còn hơi bầu bĩnh, nhưng điều đó không ảnh hưởng mấy.

Hắn khẳng định: “Tomioka, đây chắc là cháu trai của cậu chứ gì? Cháu trai giống cậu ruột là chuyện bình thường thôi.” Hắn gật đầu chắc nịch.

Dù sao thì không thể là Tomioka được.

“Không (phải cháu tôi), không biết (có phải cùng một người không, vì trong ký ức tôi không có đoạn này).” Tomioka Giyuu đáp lại, im lặng hai giây rồi nói thêm: “Tôi không có cháu (có lẽ tôi ở thế giới khác có chị gái và cháu, nhưng tôi thì không).”

Câu trả lời chẳng khiến ai ngạc nhiên, dù sao thì lời nói của Thủy Trụ luôn mang một vẻ đẹp kỳ lạ của kẻ đầu óc có nước. Ngoài ra, nếu không tính phần “nước”, thì chỉ còn lại một cái đầu rỗng tuếch.

Ví dụ nhé, hoặc là anh nghiêm túc như con vẹt chỉ biết lặp lại, hoặc như một sinh vật ngoài hành tinh có sóng não vượt qua tầng khí quyển.

Thần thêm chú thích: [Tên: Tomioka Giyuu, Tuổi: 8], xuất hiện trên màn hình.

Thế là không ai có thể tự lừa mình được nữa.

“Chuyện này không khoa học chút nào!” × N

Iguro Obanai bắt đầu tự đóng cửa lòng.

Shinazugawa Sanemi thì nghi ngờ Thần không đáng tin.

Rengoku Kyojuro mỉm cười rạng rỡ: “Tomioka trông rất tràn đầy sức sống đấy chứ!”

Kanroji Mitsuri cố gắng thuyết phục mọi người chấp nhận rằng “Hồi nhỏ anh Tomioka rất dễ thương mà”.

Uzui Tengen sải bước đến, nghiêm túc nhìn chằm chằm “ngọn núi băng nổi tiếng” của Đội Sát Quỷ, rồi lại quay sang nhìn đứa nhóc tám tuổi đang nhảy nhót vui vẻ trên màn hình.

Hắn lại xác nhận lần nữa: “Nhất định là cậu bị đoạt xác rồi, nói đi, cậu là yêu quái ngàn năm nào vậy?”

Tomioka Giyuu: …

“Kocho, đặt lịch khám tổng quát…” Tomioka quay đầu nói một cách nghiêm túc: “Cho Uzui.”

Hắn có vấn đề trong não.

Nghe đến hai chữ “khám tổng quát”, Tokitou Muichiro nhớ ra lần tái khám của mình, nhẹ nhàng bước lại gần: “Tái khám.”

Kocho Shinobu kéo cậu ngồi xuống, đút ăn: “Chờ sau khi dòng thời gian được điều chỉnh lại thì tái khám.” Hiếm khi đứa nhỏ này còn nhớ chuyện đó.