Đến nội dung chính

Chương 2

admin 1.013 Chữ Cài Đặt

Không chỉ nhiều chuyện, mà còn khiến Kanroji Mitsuri khó xử nữa chứ?

Kanroji Mitsuri đang do dự không biết có nên kéo Iguro đi chỗ khác để hỏi chuyện tình cảm hay không, thì bỗng nhiên: “Hả? Tại sao anh Iguro lại đột nhiên định ra tay rồi! Là do mình sao?”

Rengoku Kyojuro vội vàng giữ anh ấy lại, khẽ khuyên can: “Obanai, bình tĩnh, bình tĩnh nào! Cái miệng của Uzui vốn dĩ đã không đáng tin, cậu biết rất rõ chuyện này mà.”

“Obanai, Mitsuri.” Ubuyashiki Kagaya lên tiếng. Đôi mắt đã không còn thấy được ánh sáng, nhưng vẫn ánh lên nét hiền hòa, nụ cười dịu dàng khiến mọi người đều im lặng.

“Chúng ta có rất nhiều thời gian, không cần vội.”

Không cần vội giải thích, cũng không cần vội tìm hiểu suy nghĩ của người khác.

Dòng thời gian rồi sẽ được tua lại, tương lai của họ còn dài và chậm rãi, đủ để chuẩn bị cho mọi thứ.
Có lẽ vì Thần quá rảnh rỗi nên không báo trước, chỉ đơn giản bắt đầu chiếu phim khiến họ trở tay không kịp.

[Một con quạ bay sà qua đảo Hachijo trong đêm, lặng lẽ đậu trên ngọn cây, nhìn xuống cảnh náo nhiệt phía dưới, chờ đợi một bữa ăn no nê.

Chỉ là một con quạ bình thường, không phải quạ kasugai.

Nhưng bên dưới lại có quỷ.

Gia tộc Iguro niềm nở tiếp đãi du khách lên đảo, đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, quỷ rắn xuất hiện, máu văng khắp nơi.

Quỷ rắn thích nhất là trẻ con. Ăn xong bọn trẻ, nó chỉ tùy tiện cắn thêm vài miếng rồi rời đi. Số vàng bạc còn lại được người của gia tộc Iguro chờ sẵn ở bên cạnh mang đi, thịt vụn thì để cho quạ ăn sạch.

Một gia đình hạnh phúc đi du lịch, cứ thế bị ăn sạch sẽ, tan biến hoàn toàn khỏi thế gian.]

Iguro Obanai nắm chặt lấy bàn tay của mình, nhìn chăm chú cảnh tượng trên màn hình. Trong tai là tiếng tim đập, từng nhịp tim nặng nề bơm ra dòng máu đặc quánh như bùn.
Thần sẽ không vô cớ chiếu những đoạn đời thường này để làm việc thiện. Anh ấy hiểu rõ, cũng đã đoán được, chỉ là thời gian để chuẩn bị quá ít, quá ngắn.

Dù có chậm hơn nửa giờ, có lẽ phản ứng của anh ấy cũng vẫn như bây giờ.

Trên bàn phán xét, tội lỗi bị phơi bày. Đổi lại là một cái vẫy tay của Thần, tua lại dòng thời gian. Đáng giá.

Trong nhóm những người căm ghét quỷ, cùng nhau chiến đấu trong Đội Sát Quỷ, mọi người đều có tư cách chỉ trích người sinh ra từ gia tộc được quỷ rắn bảo vệ.

Màn đêm trong màn hình hắt lên mặt mọi người, khiến người ta không nhìn ra Iguro đang nhìn vào chỗ vào ở trong màn hình.

Chỉ biết rằng không phải vào đám mây thong dong đang vô tư trôi qua trên bầu trời kia.

“Anh Iguro.” Kanroji Mitsuri khẽ gọi, muốn đến gần anh ấy. Cô ấy lo lắng vì Iguro đột nhiên lặng im như vậy.
Mọi thứ như đảo ngược, người đàn ông luôn đáng tin cậy ấy nay lại trở nên mong manh. Vậy thì cô ấy phải là người chống đỡ cho anh ấy.

Nhưng phải làm sao đây?

Liệu bịt mắt có thể che đi màn hình không? Liệu âm nhạc có thể át được tiếng bàn tán của người khác không?

Cô ấy muốn nói gì đó, nhưng thậm chí còn không rõ anh Iguro đang mắc kẹt ở chỗ nào.

“Xin hãy nói gì đó đi, làm ơn.” Hãy để em biết cách ôm lấy anh.

“Đó là gia tộc của tôi.” Người mặc áo haori đen trắng khẽ nói, tự đặt mình vào giữa những kẻ có tội: “Dựa vào quỷ rắn để hại người, dùng đồng tiền dơ bẩn xây nhà, sống xa hoa vô độ.”

Những đường sọc trên áo giống như song sắt, anh ấy đã tự giam cầm chính mình, từ ngày rời đảo Hachijo đã là như vậy rồi.

Uzui Tengen ghé lại: “Hơ, Iguro, hóa ra cậu cũng có quá khứ hoa lệ thế à? Sao rồi? Rời khỏi gia tộc đó, chắc cậu thấy tự do lắm nhỉ?”

“Cái vẻ mặt ấy là sao thế, Iguro? Chẳng phải cậu đã rời khỏi cái gia tộc bắt tay với quỷ rồi sao?”

Người Ninja từng rời khỏi “làng Ninja” một cách khó khăn, giờ đây đành cố tỏ vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng gợi nhắc quá khứ tội lỗi để xua đi bóng mờ trong lòng đồng đội.

Iguro lại mở miệng: “Dòng máu tội lỗi vẫn chảy trong người tôi. Tôi cũng là một tội nhân bẩm sinh giống như bọn họ, chỉ vì lợi ích cá nhân mà diệt quỷ, cố gắng dùng việc ấy để rửa sạch huyết thống dơ bẩn.”

“Câu đó…” Shinazugawa Sanemi chẳng giỏi nói đạo lý, cũng chẳng có quá khứ gì để làm gương cho người khác. Hắn chỉ nói điều mình nghĩ: “Tôi cũng là vì lợi ích cá nhân mà giết quỷ. Tôi chỉ muốn giết chết Kibutsuji Muzan.”

Lời nói của hắn sắc bén đến mức tưởng như muốn xé rách cái nhà tù tinh thần mà Iguro tự dựng quanh mình.

Nói xong, hắn lại quan sát nét mặt bạn thân, hóa ra cũng không cứng rắn như vẻ ngoài.

Đáng tiếc là năm nay Iguro Obanai đã hai mốt tuổi, không còn là người có thể bị lay chuyển chỉ vì vài lời nói.

Bọn họ nói gì cũng chẳng thể khiến anh ấy đổi ý.

“Anh Iguro.” Kanroji Mitsuri lại khẽ gọi, giọng nói rất nhẹ: “Nếu có thể… Chỉ trong chốc lát thôi, anh đừng nghĩ đến nữa được không?”

Đôi mắt màu ngọc trai của cô ấy phản chiếu rõ bóng dáng của anh ấy. Khi nói, cô ấy nhìn thẳng vào anh ấy mà không hề né tránh: “Chờ đến khi chúng ta quay về quá khứ rồi từ từ giải quyết chuyện này, có được không?”