Ngày thứ ba sau khi nằm viện, Trần Ca Nhi đã nóng lòng muốn về nhà bác để nấu canh nấm tuyết đá rừng cho bà ngoại.
Khi Trịnh Mộc Vân đến, phòng bệnh chỉ có mình Ca Nhi đang sắp đồ. Ca Sơn đang đi gặp bác sĩ phụ trách. Còn Xam Xam thì đã về nhà cùng Ca Lâm.
“Sao cậu xuất viện sớm vậy? Ít nhất phải ở lại theo dõi thêm hai ngày nữa chứ?”
“Mình ổn rồi, sáng nay bác sĩ đã kiểm tra tổng thể, không có gì bất thường cả.”
Trịnh Mộc Vân không thắc mắc nữa mà đi đến gần, vì cô cao hơn Ca Nhi tới gần mười phân nên trông cứ như cây đèn lưu ly đứng cạnh bức bình phong gỗ lim.
“Cậu chắc chắn là khoẻ hẳn rồi?”
“…?” Ở khoảng cách quá gần, hơi thở của người đối diện mơn trớn sống mũi và gò má khiến Trần Ca Nhi bất chợt đỏ mặt “ừm” một tiếng thật khẽ.
“Vậy hiện tại không phải dưới hõm núi đá sâu, không tuyết rơi, cũng chẳng có mưa bụi, cậu lại tỉnh táo… mình xin phép nói về một chuyện cực kỳ trọng đại, đó là… mình yêu cậu, Ca Nhi. Cho phép mình làm người yêu của cậu nhé?”
“Mình…”
“Ca Nhi, anh làm xong…” Sự xuất hiện không hề báo trước của Ca Sơn khiến câu từ của Trần Ca Nhi bị nuốt lại cổ họng. Không khí ái muội xen lẫn lúng túng lập tức được gói gém lại.
“Ơ, Trịnh Mộc Vân, em mới tới à?” Bùi Ca Sơn không để ý tới sắc mặt hai người, cũng không đợi bạn của em họ trả lời đã thao thao nói tiếp:
“Ca Nhi, bác sĩ nói, tay của em được cố định bằng sáu vít nhỏ. Bây giờ xuất viện, bảy ngày sau cắt chỉ, bốn tuần sau tái khám. Về nhà vận động nhẹ nhàng. Nếu muốn tháo vít thì sáu tháng nữa đến kiểm tra, ổn định thì làm tiểu phẫu.”
“Anh làm thủ tục xong hết rồi, em thu dọn ổn hết chưa, chúng ta về luôn không, hay là…” Đến lúc này Ca Sơn mới tinh ý được một chút, vì đột nhiên anh cảm thấy… ờm… em họ nhà anh và em gái này có gì đó… hơi lạ.
“Em dọn xong rồi, anh cầm túi này xuống sảnh bệnh viện đợi em chút nhé, em nói chuyện với Mộc Vân một lát ạ.”
“Ờ, được rồi, hai đứa cứ thong thả tâm sự nha!” Bùi Ca Sơn to cao như đô vật, ăn nhanh, nói nhanh và đi cũng nhanh, loáng cái, phòng bệnh lại còn đôi “bạn”… chưa có danh phận chính thức!
“Vậy… hôm đó cậu nói yêu mình không phải là trêu đùa?” Trần Ca Nhi mở lời trước và nhận được một tiếng “ừ” chắc nịch.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng mỏng của một ngày cuối tháng Chạp đang ươm trên từng tán lá:
“Mình… mình chưa từng yêu ai… nam hay nữ đều vậy. Thậm chí mình cũng không biết là bản thân thích con trai hay con gái.” Rồi cô quay lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thành thật như thể trút ra một mảnh lòng mình:
“Có thể mình không phải người thích con gái. Chỉ là khi nhìn thấy cậu, tim mình đập nhanh hơn. Nhưng mình không biết cảm giác rung động này, cảm giác vui vẻ khi ở cùng cậu được gọi tên là gì? Là thích? Là ngượng mộ. Là mới lạ. Là tò mò. Là yêu? Hay chỉ là biết ơn vì cậu đã cứu mình.”