Hai người trở về phòng trong tình trạng Thanh Vũ thì đi trước còn Tử Kiêu thì đi đằng sau. Thanh Vũ nhất quyết không đi ngang hàng với Tử Kiêu bởi cậu đâu còn mặt mũi nào nhìn Tử Kiêu nữa.
Cạch.
Mở cửa bước vào, Thanh Vũ nhìn thấy Tiêu Mặc và Lục Nghị đều đang có mặt trong phòng.
“Sao còn chưa đi vào?”
Tử Kiêu đi tới đứng bên cạnh cậu. Ngay lập tức Thanh Vũ cảm nhận được bốn con mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cảm giác vừa ngại ngùng vừa chột dạ xen lẫn với nhau khiến Thanh Vũ chỉ biết đứng im tại chỗ. Chỉ Thanh Vũ cũng không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác như vậy.
“Vào thôi.”
Tử Kiêu thì lại vô cùng tự nhiên mà vỗ vai cậu rồi bước vào. Thanh Vũ bị vỗ mới giật mình bình tĩnh trở lại. Cậu cố lờ đi ánh mắt đang nhìn mình, coi như không thấy gì mà đi về phía tủ đồ. Thanh Vũ cảm thấy cậu cần tìm một chỗ trốn ngày lập tức vì vậy lấy đồ xong là cậu phi thẳng vào phòng tắm.
“Phù.”
Ngẫm nghĩ thế nào Thanh Vũ cũng không hiểu tại sao cậu lại phải cảm thấy lo ngại như vậy. Cậu cảm thấy dường như cái phòng này càng ngày thay đổi theo một cách nào đó mà cậu không thể lí giải được.
Đến tối khi đang nằm lăn lộn ở trên giường, Thanh Vũ mới nhớ ra tiết học hai, ba hôm nay Tiêu Mặc vẫn chưa tóm tắt gửi cho cậu. Thanh Vũ liền gửi tin nhắn hỏi Tiêu Mặc.
[Cậu quên không tóm tắt bài cho tôi à?]
…
[Hú hú.]
[Đèn giường cậu vẫn sáng mà sao không trả lời tin nhắn của tôi.]
[Alo]
…
Thanh Vũ gửi đến cả chục cái tin nhắn nhưng đều không nhận được phản hồi từ Tiêu Mặc. Thanh Vũ cảm thấy vô cùng bực bôi, cậu không hiểu sao mấy hôm nay Tiêu Mặc cứ có mấy biểu hiện khác thường ấy. Nói đúng hơn là khác với mỗi cậu, cảm giác cứ lạnh nhạt thờ ơ kiểu gì ý.
Không phải vì trời cũng muộn rồi, phòng lại đang có người thì Thanh Vũ đã lôi Tiêu Mặc xuống đến hỏi một trận rõ ràng. Người gì đâu mà không nói một tiếng nào tự nhiên thay đổi kì lạ như thế.
__________________
Tử Kiêu có việc riêng nên không tham gia buổi học sáng nay nên là chỉ có Thanh Vũ và Tiêu mặc đến lớp. Thanh Vũ vẫn ngồi chỗ bình thường bọn cậu hay người, cậu đợi Tiêu Mặc ngồi xuống rồi mới hỏi chuyện nhưng đợi mãi không thấy Tiêu Mặc ngồi xuống. Thanh Vũ mới quay sang nhìn thử thì thấy Tiêu Mặc lại chọn một hàng ghế khác ở dãy bên cạnh để ngồi.
Thanh Vũ thiếu chút nữa là ném luôn quyển sổ trên tay về phía Tiêu Mặc.
Cả tiết học hôm ý Thanh Vũ chỉ mong hết giờ nhanh nhanh để còn mau chóng nói chuyện rõ ràng với Tiêu Mặc. Đến khi mọi người trong lớp đã thưa dần thì Tiêu Mặc mới thu dọn đồ dùng rồi đứng lên chuẩn bị rời đi. Thanh Vũ vội vàng lết cái chân còn chưa bình thường hẳn của mình đến chặn trước mặt Tiêu Mặc.
“Tại sao cậu lại không gửi tóm tắt bài cho tôi? Hơn nữa tại sao hôm qua tôi nhắn mà cậu không trả lời? Rõ ràng lúc ý cậu vẫn còn thức mà.”
“Tôi bận.”
Tiêu Mặc dứt lời liền muốn bước qua một bên để rời đi. Thấy vậy Thanh Vũ lại nhích qua một bên không cho Tiêu Mặc bước tiếp.
“Cậu bị làm sao vậy? Mấy ngày hôm nay cứ như đang muốn tránh mặt tôi thế. Nếu cậu có khúc mắc gì hay có ý kiến gì với tôi thì phải nói ra chứ, chúng ta là bạn cơ mà.”
Thanh Vũ nói xong mà cứ cảm thấy mấy cái lời vừa rồi cứ hơi sến sẩm sao sao ấy. Tiêu Mặc ánh mắt dừng lại trên gương mặt Thanh Vũ, nhìn chằm chằm một lúc rồi mới nói tiếp.
“Bạn gì? Bạn như thế nào?”
Thanh Vũ cảm thấy não Tiêu Mặc như kiểu bị thiếu nước ấy, hỏi toàn mấy câu gì đâu không. Dù trong đầu nghĩ vậy nhưng cậu cũng không dám nói ra.
“Thì học cùng nhau, ở cùng cũng hơn năm rồi, cũng là bạn khá thân thiết rồi đấy chứ.”
Tiêu Mặc dùng giọng điệu hoài nghi hỏi Thanh Vũ.
“Cậu thật sự nghĩ như vậy.”
“Ừ. Rồi sao? Bây giờ cậu nói cho tôi biết tại sao cậu lại như thế này được chưa.”