Đến nội dung chính

Chương 15: Một lần say ba người sợ

admin 872 Chữ Cài Đặt

Để trả đũa Thanh Vũ, Lục Nghị và Tử Kiêu nghĩ như nào liền nói thẳng ra không một chút nhân nhượng.

“Có.”

Tiêu Mặc thì phân vân không biết nên trả lời như nào. Nếu nói thật lòng thì anh nhìn Thanh Vũ thấy cậu không có điểm nào giống trai thẳng cả nhưng nếu nói vậy cậu lại có làm loạn thêm không.

“Không biết.”

Thanh Vũ sau khi nghe được câu trả lời từ ba người liền nhịn không được mà oà khóc. Tiêu Mặc thì vừa chứng kiến cảnh này gần đây rồi nên không còn thấy lạ nhưng Lục Nghị với Tử Kiêu lại khác. Đây là lần đầu tiên hai người thấy cậu khóc lại còn khóc to như vậy ngay trước mặt hai người.

Lục Nghị giây phút hiện tại có hơi đơ. Người bị chỉ trích là anh, anh còn chưa trách cậu thì thôi mà cậu đã gào khóc như thể mình là nạn nhân rồi.

Nhìn Thanh Vũ khóc không hiểu sao Tự Kiêu lại cảm thấy cậu rất hài, đặc biệt là khi anh nghe được lí do khiến cậu khóc.
“Sao ai nhìn tôi cũng ra thụ vậy trời. Nữ thôi đã miễn cưỡng rồi giờ đến cả nam nữa huhu… Hết bạn tôi đến mấy cậu rồi cả người lạ lần đầu gặp người ta còn bảo nếu là công là người ta đã múc tôi luôn rồi. Huhu…”

“Đã thế tôi chiều lòng mấy người. Anh đây đéo yêu gái nữa, anh chính thức chuyển qua yêu trai nhá.”

Phải nói Thanh Vũ rất có năng khiếu trong việc khiến người khác phải đơ mặt, sững người. Nguyên cả bữa tối hôm nay không biết ba người Tử Kiêu đã bao lần sắc mặt xanh đỏ tím vàng rồi.

Bây giờ Tư Kiêu rốt cuộc tại sao Tiêu Mặc lại nhất quyết không muốn để Thanh Vũ say rượu rồi. Say tới mức bất tỉnh luôn thì không nói nhưng say cái kiểu dở dở ương ương này thu dọn tàn cuộc thật sự rất mệt. Đây còn là với người quen chứ nếu ở với người lạ thì không biết cậu còn phô ra những cái gì nữa. Bữa ăn hôm nay thật sự là bữa mệt mỏi nhất đời Tử Kiêu.
Sống ở cái phòng này đã hơn một năm, cuối cùng Lục Nghị cũng có thể thấy rõ bộ mặt thật của Thanh Vũ. Bình thường ổn áp bao nhiêu thì khi say là loạn lên bấy nhiêu. Gần hai mươi năm sống trên đời này chưa ai dám chửi mắng anh như thế này. Cậu là người đầu tiên. Được lắm, thù này anh sẽ không bao giờ quên.

Thật sự Tiêu Mặc đã từng nghĩ Thanh Vũ là một người ổn định, tính cách hài hoà nhưng không, tất cả chỉ là để che giấu đi bản chất một con mèo hoang ở bên trong. Anh không ngờ rằng Thanh Vũ lại là một người thù dai như vậy, nếu hôm nay cậu không say mà phun ra tất cả như này thì chắc tốt nghiệp anh cũng không biết cậu nghĩ gì về bọn họ nữa mất. Bây giờ anh cũng hiểu sao hôm trước khi cậu về lại khẳng định rằng cậu đã được thông não về “xu hướng tính dục và quan hệ đồng giới” rồi.
Đến lúc kết thúc bữa Tiêu Mặc và Lục Nghị phải cùng nhau áp giải cậu ra xe của Tử Kiêu chứ một người là không thể kiểm soát nổi Thanh Vũ. Ngồi trên xe Thanh Vũ vẫn cứ lại nhải đủ thứ khiến Lục Nghị chỉ muốn lấy băng dính ra bịt mồm cậu lại.

Thanh Vũ không những không biết điều mà còn tay khoác lên vai Lục Nghị, chân gác lên đùi Tiêu Mặc như bố đời. Lục Nghị gằn giọng lên nói:

“Tôi thề nếu tên nào dám chuốc rượu hay để cho Lâm Thanh Vũ say đến mức này thêm một lần nào nữa. Chính tôi sẽ bóp chết hắn!”

Tử Kiêu và Tiêu Mặc không nói gì nhưng hoàn toàn đồng tình với lời nói của Lục Nghị.

Về đến cửa phòng Thanh Vũ lại giãy nảy lên nhất quyết không chịu vào.

“Còn sớm, tôi chưa muốn về.”

Lục Nghị thiếu nỗi muốn tát cho Thanh Vũ một cái để cậu tỉnh táo lại.

“Cậu nhìn hộ tôi xem mấy giờ rồi mà còn sớm.”

Tiêu Mặc thấy Lục Nghị sắp bốc hoả vội lên tiếng hoà giải.

“Thôi thôi. Mau đưa cậu ấy vào phòng đi đừng gây ảnh hưởng cho các phòng bên cạnh.”

Tử Kiêu đi vào trước giúp Thanh Vũ pha một cốc nước uống giải rượu. Tiêu Mặc ôm Thanh Vũ ngồi dậy để Tử Kiêu cho cậu uống. Thanh Vũ mới đầu nhất quyết không uống Tiêu Mặc đành phải nói dối đó là rượu mới dụ cậu thành công uống hết cốc nước.

Đêm hôm ấy Tiêu Mặc đành phải để Thanh Vũ ngủ ở giường mình còn anh thì ngủ ở giường Thanh Vũ.

Thanh Vũ sau một trận “loạn lạc” đã mệt nhoài mà chìm vào giấc ngủ say chỉ còn ba người còn lại vẫn còn thao thức không ngủ được với những mớ suy nghĩ riêng trong lòng.