Đến nội dung chính

Chương 7

admin 534 Chữ Cài Đặt

Lục Hoài An thở dài, nếu hắn đã nói không màng, gã cũng chẳng buồn khuyên thêm.

“Chuyện triều chính ngài lười quản thì thôi, vậy còn chuyện trong phủ thì sao?” Lục Hoài An chuyển chủ đề. “Thái hậu cứ năm bữa nửa tháng lại trách móc, bảo ngài thân là vương gia mà hai mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa lập chính phi. Ngài quanh năm rong ruổi sa trường, hồi kinh thì suốt ngày lấy cớ thích mỹ nhân để lui tới thanh lâu, rốt cuộc là thế gian này chưa có ai lọt vào mắt ngài, hay là ngài đi gió về sương nhiều quá nên sinh ra bệnh kín không tiện nói?”

Thừa Uyên khựng lại, liếc mắt trừng gã.

“Dạo này ngươi học từ ai mà miệng lại độc thế hả?”

Hắn hừ một tiếng mới ngẩng đầu đáp: “Mỹ nhân trong thiên hạ quả thực nhiều, mà kẻ khiến bổn vương thấy thú vị thì chẳng có mấy ai. Nhưng giờ ta có đối tượng rồi.”
Lục Hoài An trố mắt. “Ngài… ngài nói thật?”

Thừa Uyên không đáp ngay. Trong tâm thức, bóng hình bạch y thanh lãnh, nốt chu sa đỏ rực ẩn hiện dưới cổ áo hơi hé mở cùng đôi bàn tay lạnh buốt của vị đại phu ở y quán Tế Thế đột nhiên xẹt qua tâm trí hắn. Một vẻ đẹp chứa đầy sự nguy hiểm.

Hắn nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại, sâu không lường được.

“Cũng chẳng biết nữa.” Hắn chống một tay lên cằm, tự mình rót rượu vào chén. “Phải xem người đó có giấu dao trong vạt áo hay không đã.”

Trời Túc Dương hôm nay lại vần vũ mây đen, không khí oi bức như báo trước một trận mưa lớn sắp đổ ập xuống.

Bên ngoài y quán Tế Thế, tiếng va đập lúc to lúc nhỏ khô khốc vang lên kèm theo đó là tiếng gào khóc thảm thiết phá vỡ hết cả sự tĩnh lặng vốn có.

Lúc này, Huyễn Thần đang ở tận gian trong cẩn thận xem xét từng loại dược liệu nên không hề nghe thấy động tĩnh. Mãi đến khi y vén rèm bước ra ngoài mới phát hiện một người đàn ông gầy gò, quần áo rách tươm đang ngã nhào trên bậc cửa gỗ. Thấy y xuất hiện, người đàn ông không bận tâm đến cơn đau, lật đật quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu đến tứa máu.
“Huyễn đại phu… xin ngài đến xem bệnh cho thê tử của ta với. Nàng ấy băng huyết, sắp không xong rồi! Nhà ta nghèo, chẳng có nổi nửa đồng bạc, nhưng chỉ cần ngài cứu mạng nàng ấy, kiếp này kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!”

Giọng gã đàn ông khản đặc, vỡ vụn trong tiếng nức nở tuyệt vọng. Ở cái đất Túc Dương đang ngập ngụa trong nạn đói lẫn cường hào ác bá này, mạng của dân đen còn rẻ hơn một mớ rau thối ngoài chợ. Các y quán lớn trong thành không thấy bạc thì tuyệt đối không bắt mạch, càng đừng nói đến việc xách hòm thuốc tới tận nơi để cứu một nữ nhân sắp chết.