Đến nội dung chính

Chương 20: Lạnh lùng mà cao quý

admin 517 Chữ Cài Đặt

Bạch Kiến Quốc ngồi xuống, nhận lấy ly trà từ người hầu, ánh mắt loé lên sự tinh quái của một con cáo già: “Cậu ba Thao, cháu muốn nuốt trọn tuyến phía Nam để đổi lấy danh phận con rể nhà họ Bạch sao? Tham vọng của cháu cũng không nhỏ đâu.”

Trần Quan Thao cười khẽ, không hề nao núng: “Không phải nuốt trọn, mà là hợp tác cùng có lợi. Nhà họ Trần có thế lực chính trị, nhà họ Bạch có tiền và mạng lưới vận chuyển. Bạch Anh lại là viên ngọc quý mà ai cũng khao khát. Cháu chỉ muốn đảm bảo rằng, khi cô ấy về nhà cháu, cô ấy vẫn là nữ hoàng.”

Bạch Anh ngồi bên cạnh, nghe hai người đàn ông định giá cuộc hôn nhân của mình như một món hàng. Cô cảm thấy buồn nôn. “Viên ngọc quý”? Hay chỉ là chiếc chìa khóa để mở ra kho báu quyền lực? Nếu cô không còn là cô chủ nhà họ Bạch, liệu Trần Quan Thao có liếc nhìn cô lấy một lần? Hay chính anh ta là người muốn đẩy cô ra đây?
“Nhân tiện…” Trần Quan Thao lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung dài màu xanh đen: “Anh có món quà muốn tặng em trước lễ trưởng thành.”

Anh ta mở hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương rực rỡ, mặt dây là một viên sapphire xanh thẫm hình giọt nước, sâu hun hút như đại dương.

“Đây là “Trái Tim Đại Dương” sao?” Bạch Kiến Quốc ồ lên một tiếng, vẻ mặt hài lòng thấy rõ. “Cháu chịu chi đấy.”

Trần Quan Thao đứng dậy, đi vòng ra sau ghế của Bạch Anh: “Để anh đeo cho em.”

Bạch Anh vén tóc sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng ngần mong manh. Cô cảm nhận được hơi thở của Trần Quan Thao phả vào gáy mình, khiến gai ốc nổi lên. Bàn tay anh ta chạm vào da thịt cô, lạnh và khô khốc. Sợi dây chuyền được cài lại, cảm giác nặng trĩu như một chiếc vòng cổ của nô lệ hơn là trang sức.
Trần Quan Thao ghé sát tai cô, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe: “Rất hợp với em. Lạnh lùng và cao quý.”

Đúng lúc đó, một âm thanh loảng xoảng vang lên cắt ngang bầu không khí.

Ở góc phòng, một cô gái trẻ đang lúi húi dọn dẹp khay tách trà đã vô ý làm rơi chiếc thìa bạc xuống sàn, chính là Giang Tiểu Vi.

Cô gái nhỏ giật mình, vội vàng cúi xuống nhặt, khuôn mặt đỏ bừng vì sợ hãi. Bộ đồng phục người hầu rộng thùng thình không giấu được vẻ mong manh, yếu ớt của cô ta. Mái tóc đen dài tết lệch sang một bên xõa xuống, che đi một phần khuôn mặt thanh tú, nhưng nốt ruồi son nơi đuôi mắt phải lại hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn chùm.

“Xin… xin lỗi ông chủ, xin lỗi cô chủ…” Giang Tiểu Vi lí nhí, giọng run rẩy như sắp khóc.