Đến nội dung chính

Chương 10: Đèn kéo quân

admin 1.751 Chữ Cài Đặt

Lúc này, trên phố bỗng chạy qua rất nhiều người mặc áo bào đen, mặt nạ bạc, vừa nhìn đã biết là người của Dạ Hành Tư, người dẫn đầu vừa chạy vừa căn dặn thủ hạ: “Một canh giờ trước vẫn còn ở đây, chắc chắn là vừa mới trốn thoát không lâu, từng con phố một phải lục soát kỹ lưỡng cho ta, nếu không Thần Chủ giáng phạt, tất cả đều đừng hòng yên ổn!”

Nghe lời này, Thẩm Lâm giật mình, vội lùi lại vài bước đứng nép vào góc tường, không ngờ người của Dạ Hành Tư lại nhanh như vậy đã phát hiện hắn trốn thoát, giờ cổng lớn không thể ra được rồi, Thẩm Lâm quay lại hỏi ông chủ tiền trang: “Xin hỏi ở đây có cửa sau không?”

Ông chủ tiền trang nhìn đám người Dạ Hành Tư ngoài cửa, lại nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Thẩm Lâm, không khó để đoán ra đại khái, nụ cười trên mặt hắn càng thêm xảo quyệt, cố làm ra vẻ khó khăn nói: “Cửa sau ư… có thì có, chỉ là không tiện nói cho công tử biết.”
Tiểu đồng tiền trang ghi sổ xong, mang Nguyên Tệ đã đổi đến giao cho Thẩm Lâm, Thẩm Lâm cân túi tiền trong tay, đổ một nửa số tiền lên mặt quầy, hắn ngẩng đầu hỏi ông chủ tiền trang: “Bây giờ đã tiện chưa?”

Thẩm Lâm khá suôn sẻ trốn thoát khỏi cửa sau tiền trang, hắn không dám quay lại đường lớn, chỉ đi xuyên qua các con hẻm nhỏ về hướng thành Tây, hắn vẫn chưa quen với thời gian của Nghịch Giới, đi trên con đường nhỏ ngoại ô trong đêm đen, hắn không khỏi bị vấp ngã mấy lần, mãi mới đến được thành Tây, lần theo giếng nước ngoại ô phía Tây, hắn tìm thấy nhà họ Trịnh bán hàng rong mà hai phu xe đã nói.

Nhà họ Trịnh đang lo tang sự, nhưng khác với nhân gian, tang sự ở Nghịch Giới không treo vải trắng, cờ trắng, mà là vải đen và cờ đen, ngay cả giấy tiền vàng mã cũng là màu đen.
Người bán hàng rong họ Trịnh ngây dại ngồi trong sân, vì vụ án mạng này chưa kết thúc, thi thể thê tử hắn là A Lan vẫn còn đặt ở phòng liệm xác, hắn cứ thế canh giữ một chiếc quan tài trống, ôm bài vị của thê tử mà ngẩn ngơ.

Trước đây nghe Diệp Mộc Sanh nói, người ở Nghịch Giới phải dựa vào Ám Ấn để đến Minh Tư đầu thai chuyển thế, thê tử của Trịnh hàng rong này bị chặt đầu, Ám Ấn trên cổ tự nhiên cũng bị mất theo, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không còn, thật đáng thương.

Thẩm Lâm thấy vậy, đột nhiên không đành lòng quấy rầy người bán hàng ron họ Trịnh đang đau khổ tột cùng, vừa định quay lưng bỏ đi, lúc này, sau gáy hắn truyền đến một cơn đau nhói, chỗ dán cao dán giống như có lửa đốt, đốt đến mức hắn hoa mắt chóng mặt.

Trong cơn mơ hồ, Thẩm Lâm thấy trước mắt xuất hiện một bóng đen, là một khối sương mù đen kịt như hơi nước, khối sương mù này lơ lửng ngay trước cổng sân nhà họ Trịnh, thấy Thẩm Lâm chú ý đến nó, nó liền di chuyển về phía đầu hẻm.
Thẩm Lâm cảm thấy sự khác thường ở sau gáy mình nhất định có liên quan đến khối sương mù này, thế là hắn cố nén cơn choáng váng, đi theo khối sương mù ra khỏi hẻm, muốn xem rốt cuộc nó là thứ gì.

Khối sương mù đen di chuyển không quá nhanh, mỗi khi đến chỗ rẽ đều dừng lại, như thể cố ý chờ Thẩm Lâm theo kịp, đi vòng qua vài con hẻm nhỏ, khối sương mù dừng lại trước một cánh cửa gỗ, đợi Thẩm Lâm đến gần, nó đột nhiên tan biến.

Cơn choáng váng của Thẩm Lâm cũng lập tức hết ngay khi khối sương mù tan biến, hắn đi đến trước cánh cửa gỗ đó, ngẩng đầu nhìn thấy trên cửa có một tấm biển gỗ đã lâu không được sửa chữa, lớp sơn trên gỗ đã phai màu, còn có vài vết nứt lớn nhỏ vắt ngang tấm biển, lờ mờ nhận ra hai chữ ở chính giữa: “Phòng liệm xác”, vậy thì, khối sương mù vừa rồi dẫn hắn đến chính là…

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm Thẩm Lâm nổi cả da gà, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, làm tụng sư bao nhiêu năm, tuy đã gặp không ít thi thể, nhưng quỷ hồn, đây là lần đầu tiên hắn thấy, cũng không phải là không tin trên đời có những thứ này, dù sao hắn cũng đang ở trong cái “Nghịch Giới” kỳ lạ này rồi, còn gì mà không dám tin nữa, chỉ là tận mắt chứng kiến, trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

Nhưng đã đến rồi, cũng không có gì phải sợ hãi, đương nhiên điều quan trọng là phải điều tra ra sự thật, thế là Thẩm Lâm lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.

Thi thể được lưu giữ trong Phòng liệm xác này hẳn là đều liên quan đến các vụ án chưa kết thúc, bình thường có người canh giữ, nên không lộn xộn như các nghĩa trang bình thường, trong góc có thắp hai chiếc đèn gốm, cũng coi như có ánh sáng, không đến nỗi quá rợn người.

Thẩm Lâm bước vào, phát hiện trong sân Phòng liệm xác bày biện một số quan tài cũ, chắc là đã bị bỏ đi, phủ đầy bụi dày, những chiếc quan tài này có vẻ không giống với quan tài ở nhân gian, quan tài ở nhân gian hầu hết là nóc cong hình mái nhà, còn quan tài ở đây đều là nóc phẳng vuông vức, giống như những chiếc hộp gỗ lớn.

Vốn tưởng rằng cả Phòng liệm xác đều là những chiếc quan tài như vậy, nào ngờ đi vào bên trong, trung sảnh lại trống không, chỉ bày ba thi thể được phủ vải đen.

Chân Thẩm Lâm vừa bước qua ngưỡng cửa trung sảnh, cơn đau nhói sau gáy lại ập đến, lần này đầu hắn còn choáng hơn trước, hắn vội vàng vịn vào tường mới đứng vững được, trước mắt hắn xuất hiện những hình ảnh hỗn loạn, hình ảnh chuyển động rất nhanh, đều là những đoạn cắt trong cuộc sống thường nhật của một số người.

Tuy không biết những thứ này là gì, nhưng Thẩm Lâm chợt nghĩ đến việc từng nghe người ta nói, khi người ta sắp chết sẽ nhìn thấy một số hình ảnh ghi lại cuộc đời mình, đó gọi là “Đèn kéo quân”.

Thẩm Lâm nghĩ, xem ra mình quả thực đã chết rồi, chỉ là cái “Đèn kéo quân” này đến hơi muộn, hắn đã ở Nghịch Giới lang thang hai ngày rồi mới thấy.

Đang miên man suy đoán, Thẩm Lâm chợt thấy có điều không đúng, dù là Đèn kéo quân, thì những hình ảnh nhìn thấy cũng phải là những chuyện đã xảy ra trong đời mình, nhưng những hình ảnh trước mắt hắn đây không phải là những gì hắn đã trải qua, những hình ảnh vụn vặt này dường như chỉ xoay quanh ba người nữ tử.

Thẩm Lâm véo mạnh vào cánh tay, cố gắng tập trung tinh thần để nhìn rõ những hình ảnh này, nữ tử thứ nhất là một thiếu nữ sắp xuất giá, nàng đang được nương nắm tay liệt kê của hồi môn, xấu hổ cúi đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Nữ tử thứ hai là một người mẫu thân tóc đã điểm bạc, bà đang vá một chiếc áo khoác mùa đông của nam nhân dưới ánh đèn dầu leo lét.

Nữ tử thứ ba là một phụ nhân đang rao bán hàng ở chợ, chiếc giỏ trong tay bà chứa đầy bánh ngọt tự làm, giọng người phụ nhân trong trẻo, đối đãi với người khác thành thật, chẳng mấy chốc đã bán được hơn nửa giỏ bánh.

Ba người dường như không hề quen biết nhau, không biết vì sao lại đồng thời xuất hiện trong “Đèn kéo quân” của Thẩm Lâm.

Lúc này, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, thiếu nữ sắp xuất giá đón sinh thần cuối cùng ở nhà mẹ đẻ trước khi xuất giá, nương nàng lật xem lịch, trên đó ghi ngày mùng bảy tháng bảy.

Người mẫu thân vá áo đặt kim chỉ xuống, rót cho nhi tử vừa về nhà một chén trà nóng, nói ngày mai mùng tám phải quay lại quân doanh, bảo hắn mau đi nghỉ., nhưng nhi tử lại cười nói hôm nay muốn ở bên nương mừng thọ.

Nữ nhân bận rộn ở chợ thu dọn chiếc giỏ tre trống trong tay, nam tử ở quầy hàng bên cạnh đưa cho bà một chiếc quạt tre bọc lụa, nói hôm nay là sinh thần bà, đây là lễ vật cho bà, người nữ nhân nói cảm ơn, nói đa tạ đã phí tâm, nam tử ngượng ngùng gãi đầu, khách khí nói, mùng bảy tháng bảy chính là lúc nắng nóng nhất, tặng một chiếc quạt là vừa đúng lúc.

Mùng bảy tháng bảy, đều là mùng bảy tháng bảy…

Thẩm Lâm chợt nhận ra, ba nữ tử trong hình ảnh tưởng chừng không có bất kỳ giao điểm nào, nhưng trên thực tế, ngày sinh của họ, trùng hợp đều là mùng bảy tháng bảy.

Hình ảnh vẫn đang chuyển động, nhưng lúc này Thẩm Lâm lại có chút kiệt sức, đầu hắn như sắp nổ tung, da sau gáy nóng rát đau đớn, kéo theo từng tấc da thịt trên người đều bắt đầu phát nhiệt, hắn cảm thấy có hai luồng sức mạnh đang giằng xé mình từ sau gáy, sắp sửa xé hắn thành hai mảnh từ đỉnh đầu, cuối cùng không thể chống đỡ nổi nữa, hai chân mềm nhũn, ngã thẳng về phía trước. Thẩm Lâm nghĩ, lần này chắc là đến lượt “Đèn kéo quân” của chính mình rồi.

Nào ngờ, trước khi ý thức tan biến, hắn nhìn thấy một hình ảnh khó tin qua đôi mắt mở hờ…

Kình Không kẻ lừa đảo tuấn tú kia, lại xuất hiện trong “Đèn kéo quân” của hắn.