Đến nội dung chính

Chương 2.3: An Các Đường

admin 1.450 Chữ Cài Đặt

Đi tìm khách điếm rất lâu, Dạ Phách dẫn tôi từ chỗ này qua chỗ khác. Nơi thì hết phòng chỗ thì quá đắt, đến khi mặt trời ngả về phía tây thì chúng tôi mới tìm được một nơi gọi là An Các Đường.

Bề ngoài An Các Đường rất đơn sơ và cũ kĩ, nhìn qua thì như là bỏ hoang. Nhưng khi bước qua cánh cửa gỗ sờn cũ là một khoảng sân trồng rất nhiều loại hoa, lối đi vào dẫn thẳng đến gian phòng tiếp khách.

“Tại sao tôi chưa từng thấy nơi này nhỉ?”

Tôi nhìn xung quanh, tay kéo nhẹ tay áo của Dạ Phách mà hỏi nhỏ.

Anh ta đáp: “Tôi cũng không biết đâu, tôi cũng mới tới cái làng này thôi.”

Như nhớ ra điều gì, anh ta quay lại nhìn tôi rồi nói tiếp: “Không phải cô nói cô từng đến đây à?”

Tôi lắc lắc đầu: “Tôi không biết chỗ này thật.”

Bỗng có một giọng nữ hét lên đầy giận dữ: “Các người biết ta là ai không hả?”
Tiếp sau đó từ trong nhà chạy ra một gã chạy vặt già, gã luống cuống cúi đầu xin lỗi cô ta.

“Thưa cô, xin lỗi vì đã khiến cô không thoải mái, nhưng chủ nhân của tôi nói rằng chỉ khi được ngài ấy cho phép thì mới được ở lại qua đêm ạ.”

Cô gái kia lại tiếp tục hét lên: “Cái gì mà không cho phép với cho phép? Ta muốn ở đây Ngay! Hôm! Nay!”

“Xin lỗi vị tiểu thư này, bọn ta còn không được vào thì cô là cái thá gì chứ?”

Lại một giọng nói khác vang lên, nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác quen thuộc hơn. Tôi và Dạ Phách đi đến hóng xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Thật ra chủ yếu là để xem dáng vẻ cãi nhau của hai cô gái kia. (Trích từ Dạ Phách)

Cách đó không xa là cô gái có mái tóc đen được búi cao, trên mặt là chiếc mặt nạ nửa mặt được gắn chiếc chuông vàng nhỏ ở hai bên.
“Chết tiệt!” Dạ Phách lầm bầm.

“Sao thế?” Tôi hỏi, mắt nhìn về phía người vừa nói.

Hình như mình gặp cô gái kia rồi. Tôi tự hỏi bản thân.

Cô tiểu thư cười khinh khỉnh, đáp: “Ha? Cô không được vào thì đấy là do cô, ta là cái thá gì? Cha của ta là cận thần của Thần Đế Minh Hy, ta chẳng lẽ không được vào?”

Cô gái kia cũng không vừa: “Nếu cha ngươi là cận thần của ông ta thì đi mà bảo ông ta xếp cho ngươi cái nhà để ở đi, tới đây làm chó gì?”

Cô ả tiểu thư nghiến răng trợn mắt, miệng không thốt ra nổi từ “Cô”; “Ngươi”.

Cô nàng nọ thấy thế bèn cười khẩy, nói tiếp: “Đúng là chó nhà kêu to, thùng rỗng mà đòi làm rương vàng à? Hay cho thân phận con của cận thần Thần Đế Minh Hy, bớt ảo tưởng đi nhãi à.”

Cô ả tiểu thư tức đến mức muốn xì khói, chỉ biết dậm chân tại chỗ, đỏ mắt mà chửi rủa: “Con ả chết tiệt nhà ngươi!”
Bốp!

“Im đi, nói nhiều quá đấy.” Cô nàng đeo mặt nạ đưa tay lên đập vào gáy của ả tiểu thư đanh đá nọ làm cô ta bất ngờ ngã gục xuống đất. Sau đó cô quay qua nhìn gã chạy vặt.

“Làm phiền ngươi rồi.”

Gã gật đầu đáp lại: “Không sao ạ, cảm ơn cô nương đã giúp tôi.”

Nói đoạn, cô ấy liếc nhìn về phía tôi và Dạ Phách đang đứng hóng. Lúc này tôi mới nhớ ra đó là người đã tấn công Dạ Phách và khiến anh ta phải chửi đổng lên rằng “Bố đây bị oan!”.

Chưa kịp định hình được tình thế kì lạ này, tôi đã bị Dạ Phách kéo tay chạy về hướng ngược lại nhưng sau đó anh ta bị một lực túm lấy rồi nhấc bổng lên, nhưng tay anh ta vẫn không ngừng nắm lấy bàn tay tôi thật chặt.

“Ặc!”

Người nắm cổ áo của hắn và nhấc bổng lên bằng một tay là người phụ nữ cơ bắp có mái tóc bù xù. Cô ta gằn giọng bằng chất giọng trầm nam tính: “Bắt được ngươi rồi! Đồ phản bội!”

“Hinh, thả hắn ra trước đã.”

Tiếng chuông rung lắc kêu “tinh tinh”, gió thoảng hương mùi hoa ngào ngạt từ sân vườn. Bàn tay mảnh mai đặt nhẹ lên cánh tay cơ bắp đang nắm chặt của người phụ nữ tên Hinh.

“Nhanh, sao cô ấy có thể nhanh như vậy?” Tôi kinh ngạc hô lên một tiếng, tay không khỏi dụi dụi mắt mấy lần. Biết rằng tôi đang sống ở một thế giới kì lạ đầy rẫy điều huyền bí nhưng tôi vẫn không thể thôi kinh ngạc vì những thứ lạ này.

Hinh: “Tuyết, hắn là đồ phản bội. Không thể!”

Cô nàng đeo mặt nạ nửa mặt được gọi là Tuyết đáp: “Dù sao cũng đang ở nơi có người ngoài, bình tĩnh chút cũng không khiến chúng ta mất thời gian đâu.”

Hinh không chịu, nói: “Nhưng mà em không thể bình tĩnh được, chính hắn là người đã giết anh cả, cũng chính hắn khiến mặt chị..”

Tuyết cao giọng mắng lại: “Hinh, im miệng!”

Hinh nhỏ giọng, lí nhí nói: “.. Chị, em xin lỗi.”

Tuyết đáp lại nhẹ nhàng: “Không sao đâu.”

Sau đó cô quay sang nhìn “chúng tôi”, lúc này Dạ Phách đã được thả và đang ho sặc sụa vì bị Hinh túm chặt lấy cổ áo. Anh ta vừa hỏi vừa chỉnh lại quần áo, giọng điệu có chút lạnh lùng xa cách: “Sao hai người lại ở đây?”

Tuyết nghe câu hỏi này của anh ta, cô bật cười lớn, giọng run run vì cười quá nhiều đáp: “Ô hay nhỉ, ta đến đâu là chuyện của ta chứ, ta có nên nói luôn cả lịch trình của ta luôn không? Anh trai?”

Dạ Phách im lặng, hắn có chút khó nói. Mười mấy năm trôi qua hắn chỉ luôn đi tìm kiếm tung tích của người anh trai mất tích nhiều năm kể từ ngày đó nên đã không nghĩ rằng hai đứa em gái yếu đuối ngày xưa của mình thành ra như vậy, lại còn muốn giết hắn vì đã khiến anh cả chết và Tuyết bị hỏng mặt. Nhưng việc đó hắn không hề làm, sự hiểu nhầm tai hại này cũng là do hắn không kịp nói cho hai cô bé biết.

Dạ Phách sau một hồi im lặng, anh ta lên tiếng hỏi: “Họ đã nói với hai đứa rằng anh đã giết anh cả à?”

Tuyết và Hinh im lặng, hai người họ không nghĩ rằng sau bao nhiêu năm câu đầu tiên anh ta hỏi lại là hỏi về những người ở nơi đó. Nhưng những điều họ nói không thể nào sai được, vì họ là người đã nuôi nấng hai người từ lúc cha mẹ và anh cả chết còn Dạ Phách thì chạy trốn sau khi đã giết anh cả.

Tuyết hỏi: “Ngươi muốn nói rằng ngươi không làm điều đó à?”

Dạ Phách: “…”

Thấy anh ta không trả lời cô hừ lạnh một tiếng, lại nói: “Ngươi chứng minh cho ta xem năm đó tại sao ngươi lại một thân đầy máu chạy ra từ phòng của anh cả, tay còn cầm con dao phòng thân mà anh ấy trân trọng nhất?”

Dạ Phách nghiến chặt răng, nắm tay siết thật chặt. Dường như anh ta quên rằng đang nắm tay tôi nên cứ vậy mà siết chặt tay hơn.

Tôi bị nắm mà đau, không khỏi vùng tay ra khỏi hắn: “Đau! Dạ Phách bỏ tay ra!”

Dạ Phách giật mình bỏ tay ra như bị bỏng, anh ta cố giữ vẻ mặt lạnh lùng không liếc nhìn tôi lấy một cái nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn thoáng qua về phía tôi rồi lại rời đi. Còn tôi thì suýt xoa bàn tay đang nhói lên của mình.

Tuyết đứng đối diện thấy được một loạt hành động này của anh trai mình, cô hơi nheo mắt nhìn xung quanh đề phòng, dù sao hắn cũng từng giết anh cả và khiến cho khuôn mặt cô để lại một vết sẹo dài xấu xí.

Cô lên tiếng phá vỡ cục diện hiện tại: “Đừng tưởng anh im lặng là có thể kéo dài được thời gian.”

O*****O

Màn kịch nhỏ:

Thật khó nói cho hai đứa hiểu, tôi đây cũng có nỗi khổ đấy (haizzz)

Thật ra tôi đi tìm anh cả rất lâu rồi, nhưng lại gặp được chị dâu của hai đứa nên anh đây lo cho cô ấy trước đã. (gãi gãi đầu)