Từng bước chân đều vững vàng và ổn định, như thể đã được đo lường chính xác từng ly từng tí.
Hai nha hoàn đứng cạnh lập tức cúi đầu, rồi nhanh chóng bước theo sau, từng động tác đều nhẹ nhàng mà chuẩn mực.
Không một ai lên tiếng.
Không một tiếng động thừa thãi nào vang lên.
Chỉ có tiếng vải lụa sột soạt khe khẽ lướt qua nhau trong không gian tĩnh lặng.
Bên ngoài, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm xuyên qua lớp cửa sổ gỗ chạm khắc, phủ xuống nền đá hoa cương một lớp sáng nhàn nhạt.
Không khí vẫn còn chút se lạnh, mang theo hơi sương mỏng manh của buổi ban mai.
Lục Nhiên không nhìn ra ngoài, chỉ yên lặng cất bước.
Từng bước chân vững vàng, không nhanh không chậm, không chệch dù chỉ một nhịp.
Cậu không cần ngẩng đầu cũng biết rõ con đường mình sắp đi.
Con đường ấy, cậu đã từng đi qua.
Dù có bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn phải bước tiếp.
Không thể dừng lại.
Không thể quay đầu.
…….
Cung đình rộng lớn, những bức tường son cao vút sừng sững dưới bầu trời xanh ngắt, phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm rực rỡ.
Con đường lát đá xanh trải dài hun hút, từng phiến đá được cắt gọt tỉ mỉ, nhẵn nhụi, tựa như chưa từng nhuốm bụi trần.
Tiếng bước chân vang lên nhịp nhàng, không nhanh không chậm, không lộ ra chút sơ suất nào.
Những người hầu nối đuôi nhau di chuyển trong trật tự, tà áo dài khẽ phất theo từng nhịp chân, hòa cùng tiếng chim ríu rít trên những tán cây cổ thụ cao lớn.
Mỗi bước đi đều mang theo sự nghiêm cẩn, không dư thừa dù chỉ một động tác nhỏ. Quy củ nơi này tựa như sợi xích vô hình, siết chặt lấy từng con người đang tồn tại trong chốn cung cấm này.
Dung ma ma vẫn đều đặn giảng giải về những quy tắc nơi hậu cung, giọng điệu trang nghiêm, từng câu chữ như đã khắc sâu vào lòng, không một chút ngập ngừng.
Bà giống như một cuốn sách được mở ra, từng điều luật, từng quy tắc đều tuôn ra trôi chảy, không sót một lời.
Lần đầu tiên nghe những điều này, lòng bàn tay cậu đã túa đầy mồ hôi, từng quy tắc một đều như xiềng xích trói buộc, khiến hơi thở cậu cũng trở nên nặng nề.
Nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là những âm thanh lặp đi lặp lại, chẳng thể khiến cậu bất an thêm nữa.
Cậu không còn hứng thú lắng nghe, chỉ lặng lẽ dời ánh mắt, hướng về những cảnh sắc xung quanh.
Lần đầu nhập cung, cậu quá căng thẳng để có thể quan sát mọi thứ một cách rõ ràng. Mọi thứ khi ấy chỉ là một màn mờ ảo, chẳng đọng lại gì ngoài cảm giác áp lực và lo âu đè nén trong lồng ngực.
Nhưng lần này thì khác.