“Chú Thạch, cháu vừa thấy ở trạm bảo dưỡng có mấy chiếc trục bánh xe bò cũ bị vứt đi. Đường kính của vòng bi xe bò loại nhỏ vừa khít với trục máy này. Cháu sang đó tháo lấy một cái mang về thay là dùng tạm được.”
Nói rồi, không đợi Thạch Đại Sơn gật đầu, Hạ Vãn Tinh cầm theo kìm và cờ lê, rảo bước đi thẳng về phía trạm bảo dưỡng nông cụ nằm ở cuối sân.
Hạ Vãn Tinh đi vào khu vực để phế liệu của trạm bảo dưỡng.
Lục lọi một hồi dưới đống tôn rỉ, cô tìm thấy một cụm trục bánh xe rùa cũ.
Dùng kìm mỏ quạ kẹp chặt, cô dùng sức vặn ngược chiều kim đồng hồ.
Sau vài phút toát mồ hôi, chiếc vòng bi cũ dính đầy đất cát cuối cùng cũng được tháo ra.
Cô mang vòng bi ra vòi nước rửa sạch, bôi thêm một ít mỡ bò lấy từ hộp đồ nghề rồi quay trở lại sân phơi.
Thạch Đại Sơn và đám đông vẫn đứng vây quanh chiếc máy quạt thóc.
Đào Quyên khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng.
“Tôi chống mắt lên xem cô lắp vào kiểu gì. Máy móc chứ có phải trò chơi xếp hình đâu.” Đào Quyên lầm bầm.
Hạ Vãn Tinh không bận tâm.
Cô tháo cụm vòng bi hỏng trên máy quạt thóc ra.
Những viên bi thép nhỏ bị vỡ nát rớt lạch cạch xuống mặt đất.
Cô cẩn thận đặt vòng bi cũ lấy từ bánh xe rùa vào đúng khớp trục, dùng búa gõ nhẹ nhàng cho khớp khít, sau đó siết chặt các ốc vít cố định phần nắp đậy.
“Chú Thạch, chú quay tay quay thử xem.” Hạ Vãn Tinh nhường chỗ.
Thạch Đại Sơn tiến lên, nắm lấy cần khởi động bằng tay.
Ông dùng lực quay mạnh một vòng.
Trục quạt bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, guồng cánh quạt bên trong quay tít tạo ra luồng gió thổi tung lớp bụi trấu mỏng dưới đất.
“Quay rồi! Máy quay rồi!” Thanh niên đứng cạnh reo lên mừng rỡ.
Thạch Đại Sơn lập tức khởi động động cơ dầu.
Chiếc máy quạt thóc hoạt động êm ái, gió thổi vù vù ra cửa xả.
“Tốt quá! Sửa được rồi!” Thạch Đại Sơn cười lớn, vỗ mạnh đùi: “Bà con, mau vác lúa vào quạt đi, tranh thủ làm cho xong trước khi mưa tới!”
Đám đông lập tức tản ra làm việc.
Đào Quyên đứng ngẩn người, hai tay buông thõng.
Cô ấy nhìn chiếc máy đang chạy trơn tru, rồi lại nhìn Hạ Vãn Tinh đang bình thản xếp dụng cụ vào hộp.
Sự mỉa mai trên mặt Đào Quyên tan biến sạch, thay vào đó là vẻ bối rối.
Cô ấy mím môi, gánh hai giỏ lúa đi về phía máy quạt thóc, không nói thêm câu nào.
Thạch Đại Sơn quay sang nhìn Hạ Vãn Tinh, ánh mắt thay đổi hẳn.
Sự đánh giá ban đầu về một cô tiểu thư yếu ớt vô dụng đã hoàn toàn bị xóa bỏ.