Đến nội dung chính

Chương 59: Trận pháp giả

admin 1.035 Chữ Cài Đặt

Chương 59: Trận pháp giả

Thanh Thư đang muốn thừa thắng xông lên bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, hắn cảm nhận được bản thân mình dường như đang bị thứ gì đó giam cầm, khiến hắn không thể thoải mái hành động.

“Ầm ầm…”

Ngay lúc này phía dưới mặt đất dưới chân Thanh Thư chợt xuất hiện một đồ án kì lạ, khí tức thánh khiết từ đó tỏa ra cố định cả thân thể hắn.

Trong nháy mắt từng luồng ánh sáng từ trong trận đồ tỏa ra tạo thành một tấm màn bao vây lấy Thanh Thư ở giữa.

“Là trận pháp giả, không ngờ Tiên Vũ học viện xuất hiện một trận pháp giả, chẳng trách…”

“Đó dường như là Tỏa thiên trận, một trận pháp có lực giam cầm vô cùng mạnh”

“Thì ra nàng ta một mực né tránh là để âm thầm bố trí trận pháp, lợi hại.”
Phía dưới khán đài, vô số người giật mình kinh sợ, không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

Diệp Phong vẫn chăm chú nhìn trận pháp đang vây chặt Thanh Thư, hắn biết rất ít thông tin về các trận pháp giả. Chỉ biết rằng họ vô cùng cường đại.

Phía trên đấu trường Diệu Âm lần đầu tiên mở mắt, sau đó hai tay nàng liên tục kết thành những thủ ấn kì lạ.

Hiển nhiên tỏa thiên trận chỉ để câu kéo thời gian mà thôi, sát chiêu chân chính còn đang ở phía sau.

Diệu Âm huy động linh lực lên đến cực hạn, bàn tay vẫn tiếp tục thi triển ấn pháp.

Lập tức phía trước người nàng dần dần xuất hiện một vòng tròn ngân sắc. Vòng tròn này chằng chịt những hoa văn kì lạ, dao động khủng bố từ nó tỏa ra khiến mọi người biến sắc.

Đây là một trận pháp tấn công cực mạnh. Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người lúc này.
Phía trong tấm màn sáng, Thanh Thư đang điên cuồng công kích nhằm phá bỏ giam cầm của tỏa thiên trận. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn từ trận pháp mà Diệu Âm đang thi triển.

“Chết tiệt.”

Thanh Thư cắn răng, hắn không ngờ đối phương lại là một trận pháp giả nên đã có phần lơ là, nếu sớm biết thì hắn tuyệt đối không để đối phương có cơ hội bố trí trận pháp.

“Vũ Linh Lôi trận, hiện…”

Diệu Âm đã hoàn thành trận pháp của mình, nhược điểm của các trận pháp giả chính là thời gian bố trí khá lâu.

Chỉ thấy vòng tròn ngân sắc rung lên từng hồi. Ngân quang chậm rãi ngưng tụ, loáng thoáng hình thành một quang trận ước chừng hơn mười trượng. Trong quang trận đó, lôi điện xẹt tới xẹt lui, tiếng nổ trầm trầm vang lên.

“Linh lực mạnh quá!”
Nhiều người không tự chủ được mà lên tiếng.

Tỏa thiên trận lúc này đã mất dần tác dụng, thế nhưng Vũ Linh Lôi trận đã hình thành, Thanh Thư vận chuyển linh lực mạnh mẽ đối kháng.

Ngân quang rực rỡ bùng nổ, tiếng sấm rền vang động cùng với linh lực cuồng bạo dao động, hóa thành lôi điện xẹt ra, thẳng mặt Thanh Thư bạo dũng lao tới.

Thanh Thư sắc mặt đại biến, phía trước mặt hắn hình thành một màn hào quang phòng ngự phía trước người.

– Đùng đùng…

Lôi điện từ trận pháp dũng mãnh lao ra đập vào màn chắn, lôi quang ầm ầm bạo động như những cột trụ khổng lồ đánh tới.

“Hự…”

Thanh Thư trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, bị bắn ngược ra sau, hắn đã trọng thương không nhẹ.

Diệu Âm tiếp tục thay đổi ấn pháp, vòng tròn ngân sắc lại ầm ầm lao tới.

“Chậm đã…Ta…nhận thua.”

Thanh Thư nặng nhọc lên tiếng, hắn rõ hơn bất kì ai về uy lực của trận pháp trước mặt. Tu vi Hỏa môn tầng một như hắn cũng không đủ sức để chống trả.

Và như vậy Tiên Vũ học viện đánh năm trận thắng ba, là đại diện đầu tiên tiến vào vòng tiếp theo.

Tiếng reo hò bên dưới khán đài vang lên không ngớt, hôm nay mọi người đã được tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của trận pháp giả.

Diệp Phong nắm chặt tay, có thể thấy hắn đang kích động đến mức nào. Nếu bản thân có thể trở thành một trận pháp giả thì sẽ càng nhiều hơn những con bài tẩy.

Nhưng để trở thành một trận pháp giả là một điều không hề dễ dàng, cứ nhìn số lượng trận pháp giả của tứ đại viện là sẽ biết, dường như không có một ai ngoài Diệu Âm.

“Bất quá hiện tại còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.”

Diệp Phong cười thầm, phóng ánh mắt về phía Nặc Đinh học viện.

Lượt trận thứ hai, Thương Mang học viện sẽ đối đầu với Nặc Đinh học viện.

Phía trên võ đài một tên đệ tử của Nặc Đinh học viện đã đứng chờ sẵn. Hắn chắp tay ra sau lưng, khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn đám người Diệp Phong.

Tên này tu vi là Mộc môn tầng chín, trong nhóm năm người tham gia cũng được tính là cao thủ.

“Để ta lên.”

Bên phía Thương Mang học viện, Ngũ Gia lên tiếng, sau đó nhanh chóng phi thân lên võ đài. Tu vi của hắn cũng là Mộc môn tầng chín đỉnh phong, Ngũ Gia đã dừng ở cảnh giới này một thời gian khá dài mà chưa thể đột phá.

“Ta là Trần Hà, trận đầu tiên này Nặc Đinh học viện bọn ta nắm chắc rồi.”

“Hừ, ta còn chưa hỏi, ngươi đã khai báo cái gì, nóng lòng muốn thua trận quá à.”

Hai bên chưa so chiêu nhưng đã võ mồm tung tóe khiến cho khán giả phía dưới được một phen mở mang tầm mắt.

“Muốn nhắc nhở ngươi một chút thôi, nhận thua sớm thì đỡ nhục nhã, ha ha.”

Trần Hà cười vang, điệu bộ vô cùng tự tin.

“Nói ít thôi, kẻo lát nữa ta đánh cho ngươi ba má nhìn không ra đấy.”

Phía bên này Ngũ Gia cũng không kém cạnh.

“Đánh…”

“Đánh…”

Nói xong cả hai lao vào nhau như hai miếng nam châm trái dấu