Đến nội dung chính

Chương 1.1: Xuyên về

admin 604 Chữ Cài Đặt

Hmm…

Mình đã được cứu chưa? Hay đang ở thiên đường địa ngục nào rồi?

Thanh Hà tỉnh dậy, nhìn quanh quẩn xung quanh cố định hình xem mình đang ở đâu. Bây giờ là giờ nào?

Nắng xuyên vào qua khung cửa sổ cùng mấy thanh sắt hoen rỉ làm song cửa, màu nắng hơi ngả màu củ nghệ để quên lâu ngày trong tủ lạnh.

Có lẽ bây giờ vừa sắp hoàng hôn.

Cô cố nhớ xem kí ức cuối cùng là gì. Đang đi chơi Côn Đảo cùng đám bạn, cố trốn những nơi đông đúc vào những ngày lễ lớn ít ỏi trong năm.

Cả nhóm đang cùng đùa giỡn tắm biển nơi bãi biển gần bờ.

Cô đã cố bơi chơi ra xa chúng bạn, nhưng cô đã đánh giá cao chính mình.

Đúng là cô biết bơi, nhưng chỉ là trong những cái hồ bơi nhân tạo ở thành phố. Với mặt nước yên ả dịu nhẹ, và có kính bơi.

Biển là một cái rất khác, sóng là thứ cô chưa có kinh nghiệm để bơi cùng. Để rồi khi cô nhận ra thì đã quá trễ, nước đã cuốn cô đi quá xa, và cô lại còn hoảng loạn.
Và thế là kí ức cuối cùng, đúng rồi, tuyệt vọng ngạt nước.

Nhưng hiện tại xung quanh có vẻ là bệnh viện, nhưng có lẽ đám bạn đã đưa cô tới một trạm xá cũ rồi. Mọi thứ xung quanh rất cũ kĩ.

Rồi cô nghe thấy tiếng ai đó ngoài hành lang.

“Được rồi. Hiện tại con gái tôi là thứ quan trọng nhất. Mời cậu về trước đã. Trước mắt đừng xuất hiện trước mặt nó, rồi con bé lại thêm kích động.”

Rồi có tiếng thanh niên nào đó khẽ chửi thề. Rồi tiếp đến là im lặng.

Đang trong lúc Thanh Hà cố tìm điện thoại, cố làm sao để gọi tìm xem đám bạn mình đang ở đâu, thì một một người đàn ông trung niên bước vào nhìn chằm chằm cô.

Người này mặc quần lính đã phai thành màu vàng lúa, quần xắn thêm mấy đốt, áo ba lỗ trắng cũng không mới hơn cái quần kia bao nhiêu.

Nhưng nhìn cô chằm chằm như vậy thì có quá kì lạ rồi không?
Cô nhìn người đàn ông này. Làn da rám nắng đến đen sạm, mắt rằn đỏ của mấy đêm không ngủ, ậng nước mắt chực đổ xuống nhưng không bao giờ thấy nó rơi.

Rồi người đàn ông tiến lại gần, khẽ vỗ vai cô. Nhẹ nhàng…

“Con đợi cha một tí. Cha đi lấy cháo qua cho con ăn.”

Rồi bỗng chợt một quầng sáng ập vào não cô một cách đột ngột. Làm cô choáng ngợp, có chút buồn nôn không chịu nổi.

Trời ơi…

Cô xuyên không rồi.

Ký ức của nguyên chủ tràn ngập vào não cô như một mớ súp lỏng đổ ập vào. Trào ra khắp các nơ ron thần kinh khắp thân thể.

Năm 1985.

Phải kể về chính cô trước.

Lê Thanh Hà, năm nay 28 tuổi. Năm nay chính là 2025, một người hiện đại đàng hoàng, đang mong chờ xem thế giới phát triển đến mức độ nào.

Cô hiện tại đang làm trưởng phòng marketing cho một công ty thực phẩm lớn.
Cuộc sống vô cùng hạnh phúc, cha mẹ hạnh phúc, bao nhiêu điều trên thế giới mà cô muốn khám phá.

Có phải do cô đọc ngôn tình nhiều quá nên ông trời muốn trêu đùa cô một vố? Nhưng có phải quá thử thách rồi không?

Cô nhiều lần mơ mình trọng sinh về những năm 18 tuổi của chính mình. Rằng mình sẽ làm này làm kia khi được trọng sinh về.