…
Thế giới mưa axit.
Đã ba ngày kể từ khi cơn mưa ở thành phố A axit qua đi.
Bởi vì thành phố A chuẩn bị đầy đủ, ngoại trừ những kẻ tìm đường chết, cố ý đi ra ngoài vào trời mưa thì những người khác đều không có chuyện gì.
Mà việc cơn mưa axit đến làm đám người chờ xem trò hay ở thành phố A đều ngậm miệng, hơn nữa còn hoảng loạn lên.
Bởi vì mưa axit đã đến, đồng nghĩa với việc những gì màn hình trên bầu trời nói chính là sự thật. Tận thế thật sự sắp tới rồi.
Quan trọng là mọi người thông qua mạng xã hội, liên tục biết được buổi tối ngày đó, trong nước ngoại trừ thành phố A thì còn có 12 thành phố xuất hiện mưa axit. Tổn thất thảm trọng, mỗi thành phố đều có không ít người tử vong, bệnh viện chật ních chỉ trong một đêm.
Ở nước ngoài, ước chừng ba bốn mươi thành phố nghênh đón mưa axit.
Về phần 12 thành phố trong nước, tốt xấu mọi người đều xem tin tức. Cộng thêm việc bọn họ bị màn phát sóng trực tiếp thảm thiết của ai đó làm sợ hãi, buổi tối tận lực không ra khỏi cửa. Nhưng ở nước ngoài không chuẩn bị gì trước, tình huống thương vong nghiêm trọng.
Buổi sáng ngày hôm sau, trong nước phát cảnh báo mưa axit siêu cấp. Nhân dân cả nước tiến vào cuộc chiến phòng chống axit.
Những nơi đã xảy ra mưa axit ở 13 thành phố, bắt đầu tiến hành cứu hộ khẩn cấp sau thiên tai. Các thành phố khác ngừng các hoạt động không cần thiết ở ngoài trời. Tất cả trường học nghỉ học, đa số công ty không quan trọng, xí nghiệp đình công. Mọi người tận lực trốn trong nhà, nếu một hai phải ra cửa thì phải mang dụng cụ phòng chống mưa axit.
Ở các tỉnh gieo trồng phần lớn lương thực, lập tức tiến hành gặt gấp lương thực với quy mô lớn.
Tài nguyên nước ngọt là quan trọng nhất, nhanh chóng tiến hành chiến lược dự trữ và bảo vệ.
Rất nhiều tài nguyên, trong một đêm trở thành vật tư chiến lược, nghiêm cấm xuất khẩu.
Nhà xưởng trên cả nước bắt đầu sản xuất nguyên liệu chống axit số lượng lớn. Ví dụ như loại nhựa thủy tinh chứa đựng axit, một ít vật liệu hợp thành cao phân tử, vật liệu gốm sứ…
Ngay cả nghiên cứu phát minh thuốc cũng theo phương diện này.
Công cụ chống mưa axit, đồ bảo hộ, mặt nạ bảo hộ lọc không khí, dung dịch trung hòa axit trở thành phương hướng sản xuất đứng đầu.
Từng nhà đều tiến hành gia cố khẩn cấp căn nhà của mình. Có thị trấn, khu dân cư, thống nhất tiến hành thăng cấp kiến trúc. Cái gì mà nước sơn chống axit, vật liệu chống axit, tất cả đều bôi bôi trét trét lên trên tường lẫn trên nóc nhà.
Mọi người gần như phát điên mà dự trữ lương thực, nước uống, thậm chí là xăng với củi lửa trong nhà mình.
Nhưng mặc dù đã làm nhiều như vậy, đám đông vẫn không kìm nén được hoảng hốt.
Ba ngày qua, mưa axit không hề dự liệu xuất hiện ở các thành phố khác nhau. Mỗi một cơn mưa axit rơi xuống, đều sẽ làm sự chuẩn bị, kế hoạch của mọi người trở thành bọt nước. Nó khiến vô số người bị thương sinh bệnh.
“Cơn mưa axit đáng chết này, từ đâu mà ra vậy?”
“Đây còn chỉ là giai đoạn thích ứng trước tận thế, không dám tưởng tượng tận thế chân chính sẽ ra sao.”
“Trận thiên tai này nhân loại hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản!”
“Tôi bắt đầu thấy tin tưởng trong đoạn phim kia, nhân loại nhất định sẽ đi về hướng hủy diệt.”
“Không phải màn hình trên bầu trời nói, trong tận thế sẽ có một toà thánh chống axit à? Nó rốt cuộc ở nơi nào? Sao không có đoạn tiếp theo!”
Tất cả mọi người đang chờ đợi màn hình trên bầu trời, chờ đến tim như tro tàn. Đôi mắt đều tái rồi, ánh mắt toàn thế giới đều tập trung về bầu trời thành phố A.
Sau cái ngày mưa axit xuất hiện, chính phủ đã phái quân đội nhập trú thành phố A. Quân đội khẩn cấp sửa gấp mặt đường bị mưa axit ăn mòn phá hư, duy trì trật tự thành phố, phân phát vật tư đến từng nhà.
Nghiễm nhiên đã xem thành phố A như thành phố trọng điểm chiến lược.
Kỳ Kỳ trốn trong phòng, đeo vài lớp khẩu trang. Cả người bé được bọc kín mít, nhìn ra ngoài từ cửa sổ đóng chặt. Đất trồng rau dưa nhà bé tất cả đều cháy đen hết rồi, nhà kho nhỏ do chú hàng xóm xây thật sự không dùng được.
Đồng ruộng ở nơi xa đều cháy đen. Cây cối trên núi cũng biến thành màu đen, lá cây rớt hết.
Một ít nhà cũ trong thôn, tất cả đều sụp đổ.
Nghe nói cá tôm trong sông tất cả đều nổi lên mặt nước, bốc mùi thối.
Rất nhiều gà vịt được nuôi trong thôn chết. Ngoài ra nước giếng, nước suối cũng không thể uống nữa.
May mắn là vại nước nhà bọn họ tích trữ nhiều nước. Có điều số nước dùng xong sẽ hết, phải vô cùng tiết kiệm mới được.
Bố mẹ không cho bé với bà nội ra ngoài, nói không khí bên ngoài đều là axit. Bà nội đã ho khan ba ngày, hai ngày trước còn có thể thuốc của ông Trương để dùng. Nhưng thuốc của ông Trương không nhiều lắm, mỗi người trong thôn chia nhau ra một chút đã hết.
Bố mẹ chỉ có thể nghĩ cách đi ra ngoài tìm thuốc cho bà nội, nhưng hình như chỗ nào cũng không có thuốc.
Kỳ Kỳ xoa cái mũi của mình, cảm thấy mũi lẫn đôi mắt của bé đều đau nhức, khô khốc.
Bỗng nhiên, một chiếc xe tải lớn chạy vào cửa thôn. Kỳ Kỳ nhìn thấy thật nhiều người lớn đều đi qua, sau đó bé lại thấy trên xe đang phát thứ gì.
Một lát sau, bố mẹ trở về. Bọn họ cởi quần áo bên ngoài ra trước khi vào nhà, thay đổi giày rồi mới mở cửa.
Bố mẹ nhanh chóng vào nhà, sau đó lại đóng cửa lại. Mặc dù làm vậy, không khí kỳ quái bên ngoài vẫn lọt vào, mùi trong không khí đầy mùi ê ẩm mà có vị chua.
Tóm lại là rất khó ngửi, làm người ta không nhịn được muốn ho sặc sụa.
Bố mẹ lại rất vui vẻ, nói với bà nội: “Là xe tải quân đội, tới đây phát vật tư. Quân đội tiếp quản thành phố của chúng ta, không cần lo lắng trong thành phố sẽ rối loạn!”